Album mới:

Như Huy - Chạm vào...

Nhạc sĩ "tay ngang" bất thần nổi lên từ Bài hát Việt 2005 với bài hát ngọt ngào Hát ru em (Đức Tuấn hát) nay giới thiệu album đầu tay với 2 giọng hát đầy cá tính là Tùng Dương và Nghi Văn.

Album gồm những bài hát dường như đã được phổ từ thơ của chính Như Huy, là những khúc tự sự được cộng hưởng với cách hát như kể chuyện của 2 ca sĩ, tạo nên một chỉnh thể âm nhạc đầy ám ảnh.

Nghi Văn đã hát rất khác những gì cô từng hát từ trước đến nay, đầy tâm trạng và "sâu" hơn nhiều. Tùng Dương hát Hát ru em, không ngọt ngào như Đức Tuấn mà nhiều day dứt hơn.

Một bài hát gây được "phản ứng" tức thời từ người nghe, chắc hẳn phải là Nằm mơ không chỉ bởi ca từ bay bổng mà còn ở lối tiến hành giai điệu nghe có vẻ ngẫu hứng mà lại rất chặt chẽ. Những bài hát còn lại vẫn đang chờ... khám phá.

Lần đầu tiên "chạm vào" không gian âm nhạc, Như Huy đã sớm được được một dấu ấn đậm đà bằng một đĩa nhạc rất công phu, một lần ghi điểm nữa sau giải Ca khúc được yêu thích tại Bài hát Việt 2005.

 Theo Giaidieuxanh