Nhiều chương trình giải trí hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5 tại Hà Nội

(Dân trí) -Tuần lễ thời trang Thu Đông 2012 hứa hẹn nhiều ấn tượng, nhiều bộ phim lịch sử nổi tiếng được trình chiếu, triển lãm văn hóa dân tộc đặc sắc và nhiều khu vui chơi giải trí mở cửa vào dịp trọng đại 30/4-1/5/2012.

Tuần lễ thời trang Thu Đông 2012 tại Hà Nội

Tuần lễ thời trang Thu Đông sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/4, tại khách sạn Daewoo, Hà Nội. Khán giả đến đây sẽ được nhìn ngắm hơn 700 mẫu thiết kế của 21 nhà thiết kế hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt Hoa hậu Việt Nam 2010, Ngọc Hân sẽ góp mặt trong vai trò nhà thiết kế và người mẫu trình diễn.
 
Nhiều chương trình giải trí hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5 tại Hà Nội - 1


Hoa hậu Thùy Dung trình diễn tại Tuần lễ thời trang Thu Đông 2012
 
Xu hướng thời trang Thu Đông 2012 sẽ thiên về màu sắc tươi sáng, chất liệu thân thiện với môi trường. Những gương mặt người mẫu quen thuộc như: Hồng Quế, Thanh Tú, Hoàng Anh, Thu Phương, Duy Hưng… sẽ đồng hành cùng với Tuần lễ thời trang Thu Đông 2012.
 
Chương trình nghệ thuật "Hành trình đỏ 1"

Là chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức nhân dịp kỉ niệm Ngày Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước 30?4 và Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5. Chương trình quy tụ những ngôi sao nhạc tiền chiến hàng đầu Việt Nam: NSND Thu Hiền, NSƯT Thái Bảo, NSƯT Đức Long…

Những lời ca tiếng hát dựng lại một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc với những chiến công vang dội và là những nén nhang thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh cho bình yên đất nước. Ngoài ra còn những tiết mục nghệ thuật hoành tráng với sự tham gia biểu diễn của những giọng ca: Ngọc Khang, Phương Thảo, Hồng Vi, Hoàng Quyên, Minh Đức, nhóm Đồng Nội, nhóm Phương Bắc…
 
Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 29/4 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội).

Khai mạc đợt phim chào mừng các ngày lễ lớn  

Nhiều bộ phim truyện nhựa và tài liệu lịch sử được trình chiếu trong đợt phim chào mừng các ngày lễ lớn 30/4, 1/5, 7/5, 19/5 và kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị tại Thủ đô.
 
Nhiều chương trình giải trí hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5 tại Hà Nội - 2

Cảnh trong phim "Mùi cỏ cháy"

Trong đó phim tài liệu chân dung Đại tướng Đoàn Khuê là tác phẩm mới của Điện ảnh Quân đội nhân dân (kịch bản Nguyễn Thế Vỵ, đạo diễn Mai Trung Tuyến). Phim tái hiện những nét lớn về cuộc đời và sự nghiệp của Tướng Đoàn Khuê-một người con yêu quý của tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó là phim truyện nhựa Mùi cỏ cháy (kịch bản Hoàng Nhuận Cầm, đạo diễn Hữu Mười) đã được đông đảo công chúng biết tới với các giải thưởng cao tại Liên hoan phim Việt Nam 17 và Cánh diều 2011.

Dịp này, nhiều phim tài liệu về vùng đất Quảng Trị anh hùng cũng sẽ được trình chiếu phục vụ khán giả.

"Sắc màu vùng cao” ở Hà Nội 

70 bức ảnh rực rỡ về cảnh sắc và cuộc sống nơi vùng cao, vùng biên cương của Tổ quốc đang được trưng bày tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền (Hà Nội) từ nay đến hết ngày 1/5.

Đây là những góc nhìn, khoảnh khắc bất chợt mà các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nhiều thế hệ của Ban biên tập ảnh và Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh TTXVN ghi lại trên đường tác nghiệp. Đó là những hình ảnh tuyệt vời của đất trời, cây cỏ, cảnh vật, đồng bào dân tộc thiểu số ở Quản Bạ (Hà Giang), Sa Pa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Yên Bái)… dưới ống kính của Đinh Quang Thành, Văn Phúc, Minh Đạo, Trần Sơn, Trí Dũng, Dương Ngọc…

Cũng từ ngày 26-29/4 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội diễn ra triển lãm Sắc màu Tây Bắc.
 
Nhiều chương trình giải trí hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5 tại Hà Nội - 3

"Sắc màu Tây Bắc" đậm nét ở Hà Nội dịp 30/4 (ảnh minh họa)

Đây là chương trình hưởng ứng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), và nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4, 1/5 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức, với sự tham dự của các tỉnh, thành phố là Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên và Hà Nội.

Triển lãm “Đặc trưng văn hóa Tây Bắc” với trang phục truyền thống, công cụ sản xuất, sinh hoạt, các sản phẩm nghề thủ công, các loại nhạc cụ dân tộc, lễ hội truyền thống… sẽ giới thiệu bản sắc văn hóa đặc trưng của từng nhóm tộc người hay từng vùng cư trú tại đây.

“Phiên chợ vùng cao” cũng được tái hiện sinh động theo lối buôn bán của các dân tộc vùng Tây Bắc: những mặt hàng nông sản, thổ cẩm, rau rừng… được đồng bào dân tộc Thái bày trên những sạp tre nứa; được vắt trên những chiếc gùi của dân tộc Mông, Dao.

Các lễ hội, trò chơi dân gian mang đậm sắc thái địa phương như: dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ truyền thống, trang phục dân tộc sẽ được các đoàn nghệ thuật các tỉnh biểu diễn, giới thiệu đến công chúng…

Ấn tượng với Roadshow trong dịp 30/4-1/5

Chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, từ ngày 28/4 đến 1/5, công viên Hồ Tây đã chuẩn bị một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
 
Nhiều chương trình giải trí hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5 tại Hà Nội - 4

Du khách đến công viên Hồ Tây  dịp này được thưởng thức nhiều tiết mục múa hát, xiếc ảo thuật vui nhộn

Du khách sẽ được sống trong một không khí lễ hội sôi động với những tiết mục nhảy và múa hiện đại, xiếc hề, ảo thuật, nhảy dân vũ…

Không chỉ có vậy, mọi người sẽ có cảm giác như lạc vào một thế giới khác, thế giới của những câu chuyện cổ tích khi xem Roadshow (biểu diễn lưu động): Alibaba và 40 tên cướp, Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, Nàng tiên cá…

Cũng trong dịp này, Công viên Hồ Tây sẽ khai trương và đưa vào sử dụng phòng chiếu phim 3D hiện đại với nhiều bộ phim hay sẽ được trình chiếu. Thể loại phim được trình chiếu rất đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Vào thứ bẩy, chủ nhật hàng tuần, các du khách còn được thưởng thức nghệ thuật múa rối nước do các nghệ sỹ dân gian đến từ phường rối Tế biểu diễn…

H.T