Nhan sắc “Người đẹp Biển” Hoa hậu Việt Nam 2018 - tân mỹ nhân VTV từng đón U23 Việt Nam

(Dân trí) - Bảo Châu từng được cử đi trao hoa cho đội tuyển U23 Việt Nam trở về sau trận Chung kết đáng nhớ giải châu Á hồi tháng 1/2018. Hiện tại, cô sinh viên ĐH Ngân hàng nhận lời mời cộng tác với VTV ở vai trò BTV, MC Ban Thể thao và đang nỗ lực để tự tin lên hình trong thời gian sớm nhất.

Trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Hoàng Bảo Châu (sinh năm 2000) là một trong số những gương mặt nổi bật từ ngay vòng sơ khảo. Sở hữu gương mặt đẹp với đường nét hài hoà cùng thân hình với số đo 3 vòng chuẩn, Bảo Châu được nhiều người kỳ vọng sẽ lọt top 5 của cuộc thi, thậm chí có cơ hội giành vương miện cao nhất.
Trong chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018, Nguyễn Hoàng Bảo Châu (sinh năm 2000) là một trong số những gương mặt nổi bật từ ngay vòng sơ khảo. Sở hữu gương mặt đẹp với đường nét hài hoà cùng thân hình với số đo 3 vòng chuẩn, Bảo Châu được nhiều người kỳ vọng sẽ lọt top 5 của cuộc thi, thậm chí có cơ hội giành vương miện cao nhất.
Tuy nhiên may mắn lại không mỉm cười với Bảo Châu khi cô chỉ lọt top 10 cùng danh hiệu Người đẹp Biển. Sau cuộc thi, khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối khi ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 đã bỏ lỡ một nhan sắc nổi trội. Bảo Châu cho biết, thành tích top 10 cùng danh hiệu Người đẹp Biển là kết quả cô rất tự hào bởi đây là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn mang tầm vóc quốc gia.
Tuy nhiên may mắn lại không mỉm cười với Bảo Châu khi cô chỉ lọt top 10 cùng danh hiệu Người đẹp Biển. Sau cuộc thi, khán giả đã bày tỏ sự tiếc nuối khi ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2018 đã bỏ lỡ một nhan sắc nổi trội. Bảo Châu cho biết, thành tích top 10 cùng danh hiệu Người đẹp Biển là kết quả cô rất tự hào bởi đây là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc thi nhan sắc lớn mang tầm vóc quốc gia.
Trước đó cô chỉ tập trung hoàn toàn vào việc học nên chưa có nhiều kinh nghiệm ở một sân chơi sắc đẹp. “Danh hiệu Người đẹp Biển được trao cho thí sinh có số đo chuẩn, hình thể đẹp nhất nên em rất vui. Nếu có cơ hội, em muốn thực hiện những dự án cộng đồng để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường biển”, người đẹp 18 tuổi chia sẻ.
Trước đó cô chỉ tập trung hoàn toàn vào việc học nên chưa có nhiều kinh nghiệm ở một sân chơi sắc đẹp. “Danh hiệu Người đẹp Biển được trao cho thí sinh có số đo chuẩn, hình thể đẹp nhất nên em rất vui. Nếu có cơ hội, em muốn thực hiện những dự án cộng đồng để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường biển”, người đẹp 18 tuổi chia sẻ.
3 tháng tham gia Hoa hậu Việt Nam đã giúp Bảo Châu trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Từ một cô gái hồn nhiên, không hay đi giày cao gót, diễn catwalk... cô dần làm quen với ánh đèn sân khấu, áp lực phải toả sáng ở mỗi phần thử thách. Hoa hậu Việt Nam 2018 là quãng thời gian trải nghiệm quý giá với Bảo Châu ở tuổi 18, trước khi bước vào môi trường Đại học, trở thành sinh viên năm nhất của Học viện Ngân hàng Hà Nội.
3 tháng tham gia Hoa hậu Việt Nam đã giúp Bảo Châu trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều. Từ một cô gái hồn nhiên, không hay đi giày cao gót, diễn catwalk... cô dần làm quen với ánh đèn sân khấu, áp lực phải toả sáng ở mỗi phần thử thách. Hoa hậu Việt Nam 2018 là quãng thời gian trải nghiệm quý giá với Bảo Châu ở tuổi 18, trước khi bước vào môi trường Đại học, trở thành sinh viên năm nhất của Học viện Ngân hàng Hà Nội.
“Em vui bởi nhờ Hoa hậu Việt Nam 2018, mọi người biết đến mình nhiều hơn. Cuộc sống của em cũng trở nên thú vị hơn, chứ không còn bình lặng như trước. Sau cuộc thi, dù không có được thành tích cao nhất nhưng nhiều cơ hội đã tìm đến em và em sẽ coi đây là động lực để ngày càng hoàn thiện bản thân, làm được những điều có ích cho xã hội, cộng đồng”, cô chia sẻ.
“Em vui bởi nhờ Hoa hậu Việt Nam 2018, mọi người biết đến mình nhiều hơn. Cuộc sống của em cũng trở nên thú vị hơn, chứ không còn bình lặng như trước. Sau cuộc thi, dù không có được thành tích cao nhất nhưng nhiều cơ hội đã tìm đến em và em sẽ coi đây là động lực để ngày càng hoàn thiện bản thân, làm được những điều có ích cho xã hội, cộng đồng”, cô chia sẻ.
Hiện tại, Bảo Châu trở về với cuộc sống của một sinh viên, đồng thời ấp ủ nhiều dự án mới để phát triển hình ảnh. Cô không giấu ý định muốn tham gia một đấu trường nhan sắc khác để thể hiện sự trưởng thành hơn trong mắt công chúng. Hàng ngày cô vẫn giữ thói quen tập luyện, ăn uống hợp lý để thân hình luôn ở số đo chuẩn mực. Cô khoe, so với trước cân nặng của cô đã giảm đáng kể, vóc dáng cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bố mẹ Bảo Châu luôn ở bên động viên và ủng hộ con gái thi nhan sắc.
Hiện tại, Bảo Châu trở về với cuộc sống của một sinh viên, đồng thời ấp ủ nhiều dự án mới để phát triển hình ảnh. Cô không giấu ý định muốn tham gia một đấu trường nhan sắc khác để thể hiện sự trưởng thành hơn trong mắt công chúng. Hàng ngày cô vẫn giữ thói quen tập luyện, ăn uống hợp lý để thân hình luôn ở số đo chuẩn mực. Cô khoe, so với trước cân nặng của cô đã giảm đáng kể, vóc dáng cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Bố mẹ Bảo Châu luôn ở bên động viên và ủng hộ con gái thi nhan sắc.
Khi được hỏi về mối quan hệ với Hoa hậu Tiểu Vy, Bảo Châu hé lộ, trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô và Tiểu Vy luôn được mọi người đặt bàn cân lên so sánh bởi cả hai bằng tuổi nhau, lại cùng có nhiều lợi thế về sắc vóc, tuổi trẻ. Dù vậy cả hai không bao giờ để tâm đến sự cạnh tranh. “Tiểu Vy đăng quang là kết quả xứng đáng. Em không hề ganh tỵ với bạn mà em vui, ngưỡng mộ bởi cô bạn cùng tuổi đã có được thành công. Sau khi đăng quang, Tiểu Vy bận rộn với nhiều hoạt động nên chúng em không còn giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng em vẫn luôn theo dõi Tiểu Vy và ủng hộ cho bạn ấy”, Bảo Châu nói.
Khi được hỏi về mối quan hệ với Hoa hậu Tiểu Vy, Bảo Châu hé lộ, trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô và Tiểu Vy luôn được mọi người đặt bàn cân lên so sánh bởi cả hai bằng tuổi nhau, lại cùng có nhiều lợi thế về sắc vóc, tuổi trẻ. Dù vậy cả hai không bao giờ để tâm đến sự cạnh tranh. “Tiểu Vy đăng quang là kết quả xứng đáng. Em không hề ganh tỵ với bạn mà em vui, ngưỡng mộ bởi cô bạn cùng tuổi đã có được thành công. Sau khi đăng quang, Tiểu Vy bận rộn với nhiều hoạt động nên chúng em không còn giữ liên lạc thường xuyên. Nhưng em vẫn luôn theo dõi Tiểu Vy và ủng hộ cho bạn ấy”, Bảo Châu nói.
Với riêng Á hậu Phương Nga, Bảo Châu xem “đàn chị” là một người nhiệt huyết, bản lĩnh và đáng để cô học tập. Khi Phương Nga tham gia Miss Grand và đạt thành tích top 10, Bảo Châu đã rất hạnh phúc. Cô quan sát kỹ từng biểu hiện của đàn chị ở cuộc thi này để dần rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm hoàn thiện kỹ năng từ cách cười, đi đứng, giao tiếp và bản lĩnh trình diễn trên sân khấu lớn.
Với riêng Á hậu Phương Nga, Bảo Châu xem “đàn chị” là một người nhiệt huyết, bản lĩnh và đáng để cô học tập. Khi Phương Nga tham gia Miss Grand và đạt thành tích top 10, Bảo Châu đã rất hạnh phúc. Cô quan sát kỹ từng biểu hiện của đàn chị ở cuộc thi này để dần rút ra cho mình nhiều kinh nghiệm hoàn thiện kỹ năng từ cách cười, đi đứng, giao tiếp và bản lĩnh trình diễn trên sân khấu lớn.
Nguyễn Hoàng Bảo Châu sinh năm 2000. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi của trường THPT Trần Phú, Hà Nội. Cô cao 173cm, số đo ba vòng 85-60-93. Nhan sắc của cô được đánh giá sắc sảo, thần thái sang trọng. Trong bộ ảnh mới thực hiện tại Đà Nẵng, Bảo Châu khoe nhan sắc rực rỡ của tuổi 18 trước khung cảnh biển trong lành.
Nguyễn Hoàng Bảo Châu sinh năm 2000. Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018, cô từng đoạt danh hiệu Hoa khôi của trường THPT Trần Phú, Hà Nội. Cô cao 173cm, số đo ba vòng 85-60-93. Nhan sắc của cô được đánh giá sắc sảo, thần thái sang trọng. Trong bộ ảnh mới thực hiện tại Đà Nẵng, Bảo Châu khoe nhan sắc rực rỡ của tuổi 18 trước khung cảnh biển trong lành.
Cô liên tục thay đổi trang phục từ bikini, dạo phố đến đầm dạ hội. So với thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam, người đẹp đã tiến bộ hơn rất nhiều về khả năng diễn xuất trước ống kính máy ảnh. Chia sẻ về cuộc sống ở thời điểm hiện tại, Bảo Châu nói, ngoài lịch học tại Đại học Ngân hàng, cô nhận lời mời cộng tác với VTV ở vai trò biên tập viên, MC. Cô đang nỗ lực học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để có thể tự tin xuất hiện trên sóng truyền hình trong tương lai gần. Người đẹp tâm sự rằng, công việc này giúp cô ngày càng tự tin, dạn dĩ hơn vào bản thân mình.
Cô liên tục thay đổi trang phục từ bikini, dạo phố đến đầm dạ hội. So với thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam, người đẹp đã tiến bộ hơn rất nhiều về khả năng diễn xuất trước ống kính máy ảnh. Chia sẻ về cuộc sống ở thời điểm hiện tại, Bảo Châu nói, ngoài lịch học tại Đại học Ngân hàng, cô nhận lời mời cộng tác với VTV ở vai trò biên tập viên, MC. Cô đang nỗ lực học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để có thể tự tin xuất hiện trên sóng truyền hình trong tương lai gần. Người đẹp tâm sự rằng, công việc này giúp cô ngày càng tự tin, dạn dĩ hơn vào bản thân mình.

Bảo Châu từng được phân công vào đội cầm hoa đón đội tuyển U23 Việt Nam trở về từ giải châu Á hồi tháng 1/2018.

Bảo Châu chia sẻ, cơ duyên của chuyến đón tiếp này là do thời gian đó cô làm công việc PG cho hãng hàng không suốt hai năm. "Lúc nhìn thấy đội tuyển U23, tôi thấy mình như một 'fan ruột', muốn hét lên và chạy lại ôm các anh. Nhưng lúc đó, mình đang làm nhiệm vụ nên phải kiềm nén lại, ôm hoa và cười thật tươi đón tiếp các anh", người đẹp kể lại.

Phương Nhung