Nhan sắc dao kéo vẫn có cơ hội đoạt danh hiệu Quý bà Việt Nam

(Dân trí) - Với tên gọi chính thức được cấp phép “Người mẫu Quý bà Việt Nam”, cuộc thi chấp nhận thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ.

Năm 2017 có thể được coi là một năm sóng gió của làng showbiz Việt khi chuyện thí sinh từng phẫu thuật thẩm mỹ dự thi nhan sắc bị đem ra mổ xẻ tận gốc. Ở Việt Nam, thí sinh thi người đẹp phải có vẻ đẹp tự nhiên.

Có nhiều ý kiến trái chiều quanh việc có nên cho thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ dự thi sắc đẹp, thậm chí liệu làm răng có bị coi là “phẫu thuật thẩm mỹ” hay không. Nhà báo Lê Xuân Sơn (Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2018) từng cho biết việc đối mặt với những kỹ thuật thẩm mỹ hiện đại là một vấn đề rất lớn với các tổ chức thi nhan sắc, do công nghệ làm đẹp ngày càng tinh vi. Ông khẳng định ngay cả thí sinh tiêm chất làm căng da cũng bị coi là vi phạm quy chế thi.

Nói những điều trên để thấy rằng, cho tới lúc này, nhiều người đẹp Việt dù rất muốn được thử sức tại các cuộc thi nhưng lại vô cùng e dè khi nghĩ tới quy định khắt khe về việc đòi hỏi vẻ đẹp tự nhiên.

17 năm sau khi đăng quang Á hậu 1 – Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Dương Yến Ngọc đoạt Hoa hậu Quý bà Hòa Bình Châu Á 2017.
17 năm sau khi đăng quang Á hậu 1 – Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, Dương Yến Ngọc đoạt Hoa hậu Quý bà Hòa Bình Châu Á 2017.

Còn nhớ vào năm 2009 trong một cuộc thi nhan sắc dành cho quý bà Việt Nam, siêu mẫu nổi tiếng B.N – người được dự đoán sẽ đoạt vương miện nhờ sở hữu rất nhiều yếu tố cần thiết – phải chịu cảnh bẽ bàng trượt top 20 chỉ vì bị nhóm thí sinh khác tố B.N từng liên quan tới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cũng chính những ồn ào từ cuộc thi mà dù ra mắt rất hoành tráng, song kể từ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ấy, cuộc thi đã không thể có lần thứ hai.

Mới đây, một cuộc thi dành cho những phụ nữ đã lập gia đình, đã sinh con: Người mẫu Quý bà Việt Nam lại khẳng định việc chấp nhận thí sinh đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Khoản 2 Điều 19 Nghị định 79/2012/NĐ-CP mở ra một cánh cửa mới cho những nhan sắc từng được chỉnh sửa bởi bàn tay bác sĩ. Nghị định ghi rõ, điều kiện đối với thí sinh cuộc thi người mẫu chỉ cần là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên; có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, không có tiền án, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi do Ban tổ chức quy định.

Theo chia sẻ từ BTC Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018, thực tế cho thấy việc đăng tuyển thí sinh dự thi quý bà mà vẫn giữ được nhan sắc đẹp tự nhiên 100% là đòi hỏi vô cùng khó khăn. Chưa kể đến vấn đề tuổi tác, ngay sau quá trình sinh con, phụ nữ dù còn trẻ tuổi nhưng chắc chắn cũng không còn giữ được vẻ đẹp hình thể như thời chưa có gia đình. Trong khi đó nhu cầu làm đẹp luôn là nhu cầu chính đáng của chị em phụ nữ. Vì thế việc chấp nhận thí sinh dự tuyển Người mẫu Quý Bà Việt Nam từng can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ được coi là hy vọng, cởi bỏ nút thắt lo lắng cho nhiều chị em đang có mong muốn được thể hiện bản thân, không còn e ngại chế tài.

Diệu Hoa dự thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2008 bằng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 1990.
Diệu Hoa dự thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2008 bằng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam năm 1990.

Tại Việt Nam, ngoại trừ một cuộc thi nhan sắc chính thống dành cho “mẹ bỉm sữa” chỉ được tổ chức 1 lần duy nhất vào năm 2009 với rất nhiều ồn ào thì sau gần 10 năm, Người mẫu Quý bà Việt Nam mới lại trở thành cuộc thi người mẫu lần đầu tiên dành cho đối tượng là người có gia đình, đã sinh con… được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép chính thống.

Theo đề án mà Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ, những người đoạt danh hiệu cao nhất cuộc thi sẽ có quyền được tham gia các cuộc thi nhan sắc cấp quốc tế phù hợp. Vậy là dù “dao kéo”, thí sinh tham gia sân chơi mới này vẫn có cơ hội đến với đấu trường nhan sắc quốc tế một cách đường hoàng, được bảo trợ bằng các quy định pháp luật. Việc còn lại chỉ là làm thế nào để họ tỏa sáng bằng tất cả tiềm năng có thể mà thôi.

Hà Thanh