Nhạc sĩ Phú Quang: “Tôi trót dại khi làm hồ sơ xét giải”

(Dân trí) - Nhạc sĩ Phú Quang “mỉa mai” trước việc ông bị gạt tên ra khỏi danh sách xét tặng danh hiệu và giải thưởng Nhà nước. Con rể ông, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy cũng “trượt” danh hiệu NSƯT đợt này.

Chia sẻ với phóng viên, nhạc sĩ Phú Quang nói ông chỉ biết tin mình bị loại khỏi danh sách xét tặng giải thưởng Nhà nước của Hội đồng cấp Bộ thông qua bạn bè và báo chí. “Tôi không sốc, không thất vọng, cũng không buồn bã, khóc lóc. Sợ mang tiếng “kiêu” nên tôi mới đồng tình với ý kiến của bạn bè, gia đình làm hồ sơ. Giờ tôi coi việc mình làm hồ sơ xin xét tặng giải thưởng là sự…lầm lỡ và trót dại”, nhạc sĩ Phú Quang ví von.
 
Nhạc sĩ Phú Quang: “Tôi trót dại khi làm hồ sơ xét giải” - 1
Nhạc sĩ Phú Quang coi việc mình làm hồ sơ xin xét tặng giải thưởng là sự…lầm lỡ và trót dại

Nhạc sĩ Phú Quang nói mình không phải kẻ luồn cúi, nịnh bợ cũng như không mấy tin vào những người cầm cân nảy mực trong hội đồng xét giải nên chuyện mình bị gạt ra ngoài là điều dễ xảy ra.

Ông tâm sự, biết ông bị loại gia đình cũng buồn, bức xúc. Nhiều người tỏ ý tiếc cho tác giả Hà Nội ngày trở về riêng ông thì cảm thấy chuyện bị gạt là bình thường. Ông khẳng định mình không muốn kiện tụng ầm ĩ. “Tôi có thói quen là làm điều có thể làm được chứ không bao giờ đi kiện… đầu gối mình”

Tuy nhiên, ông lại thể hiện sự bức xúc về người không đủ sự tin trọng lại đứng vào danh sách được lựa chọn xét tặng giải thưởng Nhà nước: “Chuyện gạt tôi, tôi cho là chuyện nhỏ nhưng việc xét một kẻ ăn cắp nhạc của người khác thì tôi cho là…chuyện không nhỏ”.  Theo ông, để “lọt” người không xứng đáng trong danh sách xét tặng giải thưởng là cách làm việc không cẩn trọng của Hội đồng thẩm định.

 
Nhạc sĩ Phú Quang: “Tôi trót dại khi làm hồ sơ xét giải” - 2
Con rể nhạc sĩ, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy cũng bị gạt tên ra khỏi danh sách xét duyệt của Hội đồng cấp Bộ (Ảnh: Bá Ngọc)

Khi được hỏi về việc con rể ông, nghệ sĩ violon Bùi Công Duy, người có đến bốn giải nhất quốc tế, từng được mời làm giám khảo cuộc thi âm nhạc lớn của thế giới cũng “trượt” danh hiệu NSƯT đợt này, nhạc sĩ Phú Quang bày tỏ: “Tôi có nói với Duy là bình tĩnh con ạ. Nghệ thuật có cái công bằng là người nghệ sĩ được công chúng yêu hay ghét điều đó sẽ thể hiện ngay trên sân khấu”. Ngay việc 11 nhạc sĩ gồm Đoàn Bổng, Đinh Quang Hợp, Ngọc Khuê, Lê Việt Hòa, Thế Song, Hoàng Hà, Văn Thành Nho, Trương Tuyết Mai, Phan Long, Triều Dâng và Trần Viết Bính mới đây cùng ký tên vào đơn kiến nghị gửi lên Bộ, nhạc sĩ Phú Quang cũng chia sẻ: “Nếu mình cứ kiện thế thì kiện hoài. Tôi vẫn cứ tếu rằng giải thưởng có ít, cứ xếp hàng lần lượt rồi cũng đến!”

Nhạc sĩ Phú Quang cũng khẳng định với Dân trí là năm nay là lần đầu tiên, lần duy nhất và sẽ là lần cuối cùng ông làm hồ sơ xin xét tặng giải thưởng Nhà nước. Ông không mộng danh hão mà chỉ cần sự thương mến của khán giả. Đối với ông không có niềm vui nào bằng mỗi năm đều đặn hai chương trình với gần 10 đêm về nhạc Phú Quang và lần nào cũng… “cháy vé”!
 
Nhạc sĩ Phú Quang: “Tôi trót dại khi làm hồ sơ xét giải” - 3
Phú Quang nói niềm hạnh phúc lớn nhất của ông là sự thương mến của khán giả và mỗi năm đều đặn ông thực hiện 2 chương trình

Để minh chứng cho sự không buồn tủi sau “sự cố giải thưởng”, mừng sức khoẻ đã dần phong độ sau lần tai biến và thoả niềm vui không phải nhạc sĩ nào cũng được tận hưởng, Phú Quang lại dồn sức vào chương trình Hà Nội ngày trở về diễn 3 đêm từ 8-10/9 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Chương trình không bài hát mới, không ca sĩ mới, không nhiều chiêu trò nhưng đậm chất Phú Quang vẫn quyến rũ khán giả với sự tham gia của Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Tấn Minh, nghệ sĩ Quyền Văn Minh và nhóm Tik Tik Tak. “Nếu khán giả chán nhạc Phú Quang, năm sau tôi sẽ không làm… nửa chương trình chứ nói gì một chương trình”, tác giả Hà Nội ngày trở về nói chắc như đinh đóng cột.
 
Sau khi đơn kiến nghị có chữ ký của 11 nhạc sĩ được gửi lên Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch ngày 27/7, ông Vũ Xuân Thành - Chánh thanh tra Bộ đã có buổi làm việc với nhạc sĩ Đoàn Bổng, Đinh Quang Hợp và Lê Việt Hoà.Cũng trong chiều ngày 27/7, 3 nhạc sĩ nhận được thông báo từ Thanh tra Bộ là đã gửi công văn sang Vụ Thi đua khen thưởng về việc giải quyết đơn kiến nghị của 11 nhạc sĩ.
 
Theo đó, lãnh đạo Bộ chấp thuận đề nghị thành lập Hội đồng cấp cơ sở Hội nhạc sỹ Việt Nam mới do 68 nhạc sĩ đề cử, huỷ bỏ hội đồng cũ cùng kết quả bỏ phiếu cũ. Nội dung công văn còn yêu cầu Hội nhạc sĩ nộp biên bản thẩm định các tác phẩm của 68 tác giả của Hội đồng cơ sở do Trần Long Ẩn làm chủ tịch.
 
Cùng với việc đó, Hội đồng cơ sở thuộc Hội nhạc sĩ Việt Nam phải thông báo công khai văn bản viết tay của thư ký cuộc họp để mọi hội viên và 68 tác giả thấy tận mắt nội dung chi tiết kết quả thẩm định.

Trước thông tin mới nhất này, thì việc nhạc sĩ Phú Quang có bị “loại” hay không giờ vẫn chưa chắc chắn.

 

Bài và ảnh:Nguyễn Hằng