Nguyễn Thanh Tùng mang võ lên sân khấu

(Dân trí) - Trước khi biểu diễn, một đoạn hình ảnh Thanh Tùng biểu diễn võ thuật được trình chiếu khiến khán giả ồ lên thích thú. Trong phần biểu diễn của mình, sự mạnh mẽ, dứt khoát của anh cũng phần nào gợi lên hình ảnh một VĐV võ thuật.

Là một kiện tướng Wushu thế giới vậy nên Thanh Tùng khiến nhiều người ngạc nhiên khi anh luôn chọn những ca khúc ballad nhẹ nhàng để biểu diễn. Hơn nữa, trong lúc biểu diễn, Thanh Tùng luôn có những động tác thừa rất ngộ nghĩnh.

Khác với một Thanh Tùng chuyên trị những bản ballad ở những vòng thi trước, lần này kiện tướng wushu đã mang đến một bất ngờ mới cho khán giả khi thể hiện Phố cổ (sáng tác Nguyễn Duy Hùng) bằng sự năng động và trẻ trung của chàng trai Hà Nội. Trước khi biểu diễn, một đoạn hình ảnh Thanh Tùng biểu diễn võ thuật được trình chiếu khiến khán giả ồ lên thích thú. Trong phần biểu diễn của Thanh Tùng, sự mạnh mẽ, dứt khoát của anh cũng gợi lên hình ảnh một VĐV võ thuật.

Thanh Tùng trong phần biểu diễn tối qua 19/10
Thanh Tùng trong phần biểu diễn tối qua 19/10

Nhận xét về phần biểu diễn của Thanh Tùng, giám khảo Quang Dũng nói: “Cảm ơn em đã khuyến mại cho chương trình một tiết mục vừa có âm nhạc, vừa có võ thuật. Nó rất thú vị! Anh không nghĩ em lại có thể làm được nhiều thứ như vậy trên sân khấu. Tuy nhiên, thường khi biểu diễn những bài hát sôi động có vũ đạo trên sân khấu, chúng ta thường hay bị phấn khích quá và những động tác mạnh quá có thể làm ảnh hưởng đến giọng hát”.

Công bằng mà nói, phần biểu diễn của Thanh Tùng trong đêm 19/10 vẫn còn khá “cứng”, “gồng” và cường điệu... anh không có được sự phóng khoáng cần có khi thể hiện một ca khúc nhạc sôi động. Tuy nhiên, Phố cổ vẫn là một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ “nhưng quen thuộc” của Thanh Tùng, sự mới mẻ trong phong cách âm nhạc và quen thuộc ở sự mạnh mẽ của một VĐV võ thuật.

“Đây là bài hát viết về những con phố gắn bó với tuổi thơ của mình từ nhỏ mà Tùng rất thích. Tùng thích ca từ và cả giai điệu nghịch ngợm của nó nên khi được biết chủ đề của đêm thi này là Nhịp đập sôi động, Tùng đã nghĩ ngay đến bài hát này”, Thanh Tùng chia sẻ lý do lựa chọn ca khúc Phố cổ trong phần thi của mình.

“Thật ra hơi cường điệu một chút trong bài hát này vẫn có thể chấp nhận được so với bài lần trước mà Tùng đã hát. Khi tập với Tùng, chị không nghĩ hôm nay Tùng có thể làm được điều này. Chị mừng lắm! Chị mừng không phải vì em quá xuất sắc hay quá giỏi mà vì em đã phá vỡ được sự nhút nhát và thiếu tự tin của mình”, giám khảo Mỹ Tâm nhận xét.
 
Cùng xem lại phần thi của Thanh Tùng tối qua 19/10:


Phan Anh

Dòng sự kiện: Vietnam Idol 2012