Ngưỡng mộ cách “điệp viên 007” Pierce Brosnan yêu vợ

(Dân trí) - Là người đàn ông được nhiều phụ nữ say mê, ngưỡng mộ, nhưng Pierce Brosnan lại hết mực chung thủy. Ông kết hôn với nữ nhà báo Keely Shaye Smith 16 năm qua nhưng vẫn luôn yêu vợ như thuở đầu quen biết.

“Điệp viên 007” Pierce Brosnan tháp tùng vợ tại sân bay

Pierce Brosnan làm đám cưới với nữ nhà báo kiêm nhà sản xuất điện ảnh Keely vào năm 2001, 10 năm sau khi người vợ đầu tiên của ông - Cassandra Harris qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 43. Sau nhiều năm chung sống, Pierce vẫn rất xúc động và đầy ngưỡng mộ khi nhắc đến sự ủng hộ mà Keely luôn dành cho ông trong tất cả các bài phỏng vấn chia sẻ về gia đình.


Pierce Brosnan và vợ đạp xe đi dạo quanh Malibu, ngày 6/3.

Pierce Brosnan và vợ đạp xe đi dạo quanh Malibu, ngày 6/3.

Ông từng phát biểu: “Tôi yêu sức sống của cô ấy, yêu niềm đam mê của cô ấy. Cô ấy có những nguồn sức mạnh mà tôi sẽ không thể tồn tại nếu thiếu chúng. Mỗi khi mà Keely nhìn vào tôi, tôi lập tức cảm thấy mình trở nên yếu đuối hơn”.

Pierce Brosnan, năm nay 62 tuổi, còn vợ ông Keely Shaye Smith, 53 tuổi, vừa kỷ niệm 15 năm ngày cưới vào mùa thu năm ngoái. Dù vợ ông bị chê là béo, kém hấp dẫn sau hai lần sinh nở, nhưng trong mắt một kẻ si tình như Pierce, Keely vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất.


Cặp đôi đã kết hôn được 16 năm nhưng vẫn ngọt ngào và hạnh phúc như ngày mới yêu.

Cặp đôi đã kết hôn được 16 năm nhưng vẫn ngọt ngào và hạnh phúc như ngày mới yêu.


Vợ của Pirece là một nhà báo kiêm nhà sản xuất điện ảnh.

Vợ của Pirece là một nhà báo kiêm nhà sản xuất điện ảnh.


Ngôi sao 62 tuổi vẫn rất phong độ và điển trai.

Ngôi sao 62 tuổi vẫn rất phong độ và điển trai.

Quan sát cách ông ôm eo vợ, nắm tay bà khi xuống phố, hay mới đây là thong thả đạp xe bên nhau dạo quanh bãi biển Malibu, không ít cặp đôi ghen tị. Ngôi sao điển trai mặc đồ thể thao, chậm rãi đạp xe cùng vợ như cặp tình nhân trẻ trong những ngày đầu mới yêu. Trên ngón tay áp út của Pierce là chiếc nhẫn cưới mà 16 năm qua ông chưa bao giờ tháo ra. Với ông, đeo nhẫn cưới là một cách bày tỏ sự tôn trọng với người phụ nữ của đời mình.

Cặp đôi quen nhau vào năm 1994 tại Mexico và làm đám cưới vào tháng 8/2001. Họ có với nhau hai cậu con trai, Dylan, 20 tuổi, và Paris, 16 tuổi. Cả gia đình hạnh phúc của Pierce đã hiện diện bên nhau tại Liên hoan phim độc lập Hollywood Reel hồi tháng trước để động viên tinh thần của nhà sản xuất điện ảnh Keely. Trước khi đến với điện ảnh, bà Keely là một nữ nhà báo lâu năm và tâm huyết với nghề.

Ngoài thời gian bận rộn với công việc đóng phim hay sản xuất phim, Pierce và Keely chỉ thích dành thời gian bên nhau. Họ sống tại Malibu, một thành phố biển khác xa với cuộc sống ồn ào tại Hollywood. Đây cũng chính là cách giúp hôn nhân 16 năm của họ bền vững và ngày càng hạnh phúc. Với Pierce, vợ không chỉ là người yêu mà còn là một người bạn, người đồng nghiệp vô cùng thân thiết.

Ngưỡng mộ cách “điệp viên 007” Pierce Brosnan yêu vợ - 5


Pierce Brosnan luôn nắm tay, ôm eo vợ trong mọi khoảnh khắc hai người ở cạnh nhau.

Pierce Brosnan luôn nắm tay, ôm eo vợ trong mọi khoảnh khắc hai người ở cạnh nhau.

Mi Vân
Theo DM