Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm

(Dân trí) - Trong bộ sưu tập áo dài thổ cẩm, 25 thí sinh cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019 khoe nhan sắc rực rỡ và duyên dáng trong những không gian mang đậm văn hóa xứ Mường.

Trong vòng chung kết cuộc thi Người đẹp xứ Mương 2019 đang diễn ra tại tỉnh Hòa Bình, 25 thí sinh đã có những trải nghiệm thú vị về văn hóa dân tộc Mường. Các người đẹp được tham quan và tìm hiểu ở Công viên Di sản các nhà khoa học Việt Nam - một tổ hợp văn hóa, khoa học và du lịch gồm cả bảo tàng, thư viện, trung tâm lưu trữ di sản của các nhà khoa học và là điểm đến cho nhiều đối tượng, từ từ giới khoa học, các nghiên cứu sinh, sinh viên, học sinh cho đến khách du lịch...

Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm - 1

Các thí sinh tìm hiểu về chiêng cổ

Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm - 2

...trải nghiệm múa sạp

Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm - 3

và học cách dệt thổ cẩm từ nghệ nhân.

Tiếp đó, các thí sinh có buổi trải nghiệm tại địa điểm du lịch cộng đồng xóm Lũy Ải (Tân Lạc, Hòa Bình) – nơi được công nhận là xóm Mường cổ từ năm 2010. Tại làng Mường cổ này, các gia đình vẫn lưu giữ từ nét sinh hoạt trong ngôi nhà sàn truyền thống đến trang phục, các dụng cụ lao động xưa… Tại đây, các thí sinh có cơ hội được đội văn nghệ xóm giới thiệu về dàn chiêng và được trải nghiệm văn hóa tinh thần cũng như nếp sinh hoạt hàng ngày của người Mường cổ như là dệt vải, nấu rượu cần, cơm lam, hòa chung vào không khí lửa trại và múa sạp rộn ràng nơi xóm Ải…

Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm - 4
25 thí sinh Người đẹp xứ Mường 2019 khoe sắc trong tà áo dài thổ cẩm.

Đặc biệt, trong không gian của núi rừng Hòa Bình, các thí sinh Người đẹp xứ Mường 2019 đã có màn trình diễn áo dài thổ cẩm ấn tượng. Đây là những thiết kế nằm trong bộ sưu tập “Hương sắc những bông hoa xứ Mường” do NTK Lê Anh Tuấn thực hiện với mong muốn giữ gìn, quảng bá thổ cẩm địa phương.

Người đẹp xứ Mường 2019 là cuộc thi nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa – Du lịch Hòa Bình diễn ra từ ngày 6 đến 10/12/2019 do tỉnh Hòa Bình tổ chức. Người đẹp giành danh hiệu cao nhất cuộc thi sẽ là Đại sứ thương hiệu của tỉnh Hòa Bình ở lĩnh vực văn hóa, du lịch.hí sinh Ngắm các thí sinh Người đẹp xứ Mường 2019 duyên dáng với áo dài thổ cẩm:

Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm - 5
Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm - 6
Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm - 7
Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm - 8
Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm - 9
Người đẹp xứ Mường duyên dáng với áo dài thổ cẩm - 10

Hà Thanh

Ảnh: Trương Đại Dương