“Người đẹp có râu” tươi rói bên tượng sáp

(Dân trí) - Conchita Wurst, quán quân của chương trình Eurovision Song năm 2014, nổi tiếng với phong cách lạ thường. Ngôi sao 28 tuổi là đàn ông nhưng thích ăn mặc, trang điểm như phụ nữ, nhưng không bao giờ quên…cạo râu.

“Người đẹp có râu” da diết với “My heart will go on”

Conchita Wurst trở nên nổi tiếng sau khi trở thành đại diện của nước Áo tại cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát Eurovision Song năm 2014. Với giọng hát tốt, khả năng trình diễn khá cuốn hút và đặc biệt là phong cách không giống ai, là đàn ông nhưng lại thích trang điểm, làm tóc, và mặc như một phụ nữ khi lên sân khấu, Conchita Wurst đã chinh phục khán giả và giám khảo của chương trình và trở thành quán quân của chương trình Eurovision Song năm 2014.


Conchita Wurst được xem là của lạ của làng giải trí thế giới.

Conchita Wurst được xem là "của lạ" của làng giải trí thế giới.

Sau cuộc thi, Conchita Wurst được mời tham gia khá nhiều sự kiện và nổi tiếng toàn thế giới. Năm 2007, khi mới bước chân vào làng giải trí, Conchita Wurst giống như mọi thanh niên khác và có cái tên là Jetzt Anders. Anh muốn được ca hát và trở nên nổi tiếng. Anh trở thành thành viên của nhóm nhạc nam tên là Jetzt Anders! nhưng nhóm nhạc này hoạt động không mấy hiệu quả.

Năm 2011, Conchita Wurst quyết định “lột xác”, tách ra hoạt động riêng và lấy nghệ danh là Wurst. Anh xây dựng hình ảnh một người đàn ông nữ tính, dịu dàng, nhưng lại nuôi râu. Tại cuộc thi Eurovision Song năm 2014, Conchita nhận được số phiếu bình chọn tuyệt đối từ người hâm mộ.


Conchita Wurst trở thành quán quân của chương trình Eurovision Song năm 2014

Conchita Wurst trở thành quán quân của chương trình Eurovision Song năm 2014

Chiến thắng của ngôi sao 28 tuổi nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán tranh luận trên mặt báo suốt một thời gian dài sau đó. Nhiều ý kiến cho rằng, việc để Conchita trở thành quán quân là một cách ủng hộ cộng đồng những người gay, lưỡng tính và chuyển đổ giới tính. Điều này tất nhiên vướng phải sự phản đối của một bộ phận khán giả. Conchita Wurst được xem là một biểu tượng và hình ảnh tiêu biểu của cộng đồng những người đồng tính.

Ngày 9/5 vừa rồi, bức tượng sáp chân dung ghi lại hình ảnh của Conchita tại cuộc thi Eurovision Song năm 2014 đã được công bố tại Berlin, Đức. Tất nhiên, “người đẹp có râu” đã có mặt tại sự kiện này và mỉm cười rạng ngời bên bản sao của mình. Ăn mặc có phần kín đáo nhưng Conchita không quên “chăm chút” cho gương mặt và mái tóc của mình.


Conchita Wurst (trái) bên tượng sáp chính mình tại Berlin, Đức, ngày 9/5.

Conchita Wurst (trái) bên tượng sáp chính mình tại Berlin, Đức, ngày 9/5.


Người đẹp có râu vẫn điệu đà và nữ tính như khi cô đăng quang tại cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát 2 năm trước.

Người đẹp có râu vẫn điệu đà và nữ tính như khi cô đăng quang tại cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát 2 năm trước.


Conchita Wurst là người đại diện cho cộng đồng những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính trên thế giới.

Conchita Wurst là người đại diện cho cộng đồng những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính trên thế giới.

Mi Vân