Ngọc Anh "lột xác", Hạ Trâm và Khánh Linh tiếp tục tỏa sáng

(Dân trí) - Liveshow 3 của chương trình Chinh phục đỉnh cao diễn ra tối qua (19/1) đã giúp khán giả đến gần hơn với thể loại nhạc opera cùng những tiết mục nhạc kịch nhiều màu sắc. Trong đó, phần trình diễn của Ngọc Anh, Hạ Trâm và Khánh Linh tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu.

Trở lại với khán giả vào tối qua (19/1), liveshow 3 của cuộc thi Chinh phục đỉnh cao đã khiến người xem cảm thấy thích thú hơn với chủ đề Song and Dance - Phong cách Musical. Sự hỗ trợ của phần dàn dựng về vũ đạo kèm theo yếu tố sinh động về mặt nội dung của những trích đoạn nhạc kịch được lồng ghép vào các tiết mục dự thi đã góp phần giúp cho thể loại opera bớt cảm giác “khô khan” hơn so với các đêm thi trước.

Hai MC Jennifer Phạm và Thanh Bạch mở màn cho đêm liveshow 3 sinh động
Hai MC Jennifer Phạm và Thanh Bạch mở màn cho đêm liveshow 3 sinh động

Trong đêm thi này, 8 ca sỹ tiếp tục được chia thành 4 cặp đối đầu trực tiếp với nhau cùng với những phần trình diễn nhiều màu sắc của họ. Mỗi người với một phong cách và thế mạnh riêng nhưng tất cả đều đã góp phần mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc ngon miệng với món ăn chính tưởng chừng như khó thưởng thức là opera.

Sự hỗ trợ của vũ đạo giúp tiết mục của các ca sỹ nhiều màu sắc hơn
Sự hỗ trợ của vũ đạo giúp tiết mục của các ca sỹ nhiều màu sắc hơn

Hai ca sỹ trẻ tuổi nhất của chương trình là Bùi Anh Tuấn và Võ Hạ Trâm đã đảm nhận vai trò mở màn cho đêm thi thứ 3 đầy màu sắc. Đây không phải là lần đối đầu đầu tiên của cặp đôi tài năng này và dường như, giữa họ luôn tồn tại một cuộc đua song song giữa lượng người hâm mộ và số điểm của ban giám khảo. Nếu như Bùi Anh Tuấn luôn chiếm ưu thế ở số lượng bình chọn của các fans dành cho mình (điều này còn thể hiện qua 2 lần liên tiếp nhận được giải bình chọn của khán giả), thì Võ Hạ Trâm lại hoàn toàn chinh phục người xem bằng khả năng trình diễn xuất sắc. Với số điểm 39 gần như tuyệt đối trong đêm qua, Võ Hạ Trâm đang trở thành đối thủ “đáng gờm” trong chặng đường sắp tới nếu như cô nàng có thêm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa từ phía khán giả.

Bùi Anh Tuấn hát cả lời Anh và Việt ca khúc 
Bùi Anh Tuấn hát cả lời Anh và Việt ca khúc A whole new world

Võ Hạ Trâm cuốn hút với
Võ Hạ Trâm cuốn hút với All That Jazz đầy sôi động

Tiếp nối với hai tiết mục mở màn hấp dẫn của Bùi Anh Tuấn và Võ Hạ Trâm, phần đối đầu của Khánh Linh và Ngọc Anh có phần ngang tài ngang sức khi cả hai đều đã thể hiện được thế mạnh của mỗi người về giọng hát cùng với sự hỗ trợ của vũ kịch đã giúp họ tỏa sáng với phần trình diễn của mình. Trong đó, không thể bỏ qua sự “lột xác” của nữ ca sỹ Ngọc Anh với hình ảnh một cô gái có chút nổi loạn và gợi cảm đã khiến cả khán phòng và các giám khảo không ngừng cổ vũ cho cô. Mặc dù cả hai đều thể hiện rất tốt phần trình diễn của mình nhưng với sự “lột xác” và bứt phá mạnh mẽ, Ngọc Anh đã vượt lên cùng số điểm cao hơn Khánh Linh.

Khánh Linh hóa thân thành cô thợ may Maria với
Khánh Linh hóa thân thành cô thợ may Maria với I feel pretty

Ngọc Anh lột xác và bùng nổ trong 
Ngọc Anh "lột xác" và bùng nổ trong Lady Marmalade

Với cặp đối đầu giữa hai nam ca sỹ Kasim Hoàng Vũ và Hồ Trung Dũng, người xem có phần lắng đọng hơn khi thưởng thức hai tiết mục thể hiện nội tâm sâu sắc của họ. Thể hiện ưu thế của chất giọng mạnh mẽ, Kasim Hoàng Vũ đã cố gắng hoàn thành tiết mục của anh một cách khá trọn trịa và cũng nhận được những lời đóng góp tích cực từ các giám khảo. Riêng Hồ Trung Dũng, điểm nổi bật trong phần trình diễn của anh chính là cách thể hiện tâm lý nhân vật với rất nhiều cảm xúc bên cạnh một chất giọng tốt. Vì vậy, trong cuộc đối đầu này, Hồ Trung Dũng cũng đã giành ưu thế với số điểm cao hơn nhưng chênh lệch không nhiều.

Kasim Hoàng Vũ hát cả tiếng Ý và Việt với ca khúc
Kasim Hoàng Vũ hát cả tiếng Ý và Việt với ca khúc Dedilah

Hồ Trung Dũng thể hiện nội tâm xuất sắc với ca khúc trong phim 
Hồ Trung Dũng thể hiện nội tâm xuất sắc với ca khúc trong phim Moulin Rouge

Màn đối đầu cuối cùng của liveshow thứ 3 được diễn ra giữa ca sỹ Ngọc Khuê và Nathan Lee. Trong đó, cô “Thị Mầu” Ngọc Khuê tiếp tục đặt ra thử thách cho chính mình khi chọn một ca khúc rất khó để thể hiện. Tuy nhiên, thử thách này đã được Ngọc Khuê chinh phục và nhận được lời khen ngợi từ các giám khảo. Về phía Nathan Lee, mặc dù có một chút “vụng về” trong lần đầu tiên phải kết hợp vũ đạo cùng bạn nhảy nhưng phần trình diễn của anh cũng đã khiến các giám khảo có một chút bất ngờ xen lẫn thú vị. Trong cuộc đối đầu này, Nathan Lee tiếp tục là người giành được lợi thế với số điểm khá cao so với Ngọc Khuê.

Ngọc Khuê tiếp tục làm khó mình với bài hát 
Ngọc Khuê tiếp tục "làm khó" mình với bài hát La spaniel

Nathan Lee lần đầu vũ đạo với ca khúc
Nathan Lee lần đầu vũ đạo với ca khúc Singing in the rain

Khép lại đêm thi thứ 3 sinh động và nhiều màu sắc, chương trình đã có một chút bất ngờ cho khán giả khi kết quả công bố không có thí sinh nào bị loại trong liveshow tối qua. Điều này được giải thích cho việc nhìn nhận sự nỗ lực của các ca sỹ và tiếp tục tạo cơ hội để tất cả được cống hiến trong liveshow tiếp theo. Đổi lại, trong đêm thi kế tiếp, sẽ có đến hai thí sinh phải dừng chân dựa trên số điểm và lượt bình chọn thấp nhất mà họ nhận được từ ban giám khảo và khán giả. Theo đó, liveshow 4 của chương trình sẽ trở lại với khán giả cả nước vào ngày 9/2/2014 sau những ngày Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Cao Trí Hòa
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng