Ngọc Anh bức xúc “tẩy chay” sân chơi Bài hát yêu thích

(Dân trí) - Bất ngờ bị BTC chương trình Bài hát yêu thích (BHYT) hủy hơn 1000 tin nhắn bầu chọn cho ca khúc <i>Sẽ mãi yêu anh</i> do mình thể hiện, ca sĩ Ngọc Anh bức xúc tuyên bố sẽ “tẩy chay” không tham gia sân chơi âm nhạc này nữa.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 22/3, BTC chương trình BHYT đưa ra thông báo quyết định hủy bỏ 1412 tin nhắn bình chọn cho ca khúc Sẽ mãi yêu anh do Ngọc Anh thể hiện vì cho rằng đây là những “tin nhắn rác” từ những thuê bao ảo.

Ngay sau khi quyết định kiểm tra và hủy bỏ tin nhắn được tiến hành, BTC chương trình đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, đây là biện pháp mạnh và cần thiết của BTC để chương trình BHYT đảm bảo tính minh bạch, công bằng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến, đặc biệt là fan của ca sĩ Ngọc Anh bày tỏ sự bức xúc cho rằng BTC chương trình đã đối xử bất công, cố tình xử ép nữ ca sĩ đất mỏ. Dẫn chứng mà phía ủng hộ Ngọc Anh đưa ra là, tại sao BTC chỉ kiểm tra và hủy những tin nhắn bình chọn của ca sĩ Ngọc Anh còn các ca sĩ khác thì không?

Về phía Ngọc Anh, ngay sau khi nhận được thông tin ca khúc do mình thể hiện bị hủy đi một số lượng không nhỏ tin nhắn đã phản ứng cách làm việc của  BTC.
 
Ngọc Anh bức xúc “tẩy chay” sân chơi Bài hát yêu thích

Ca sĩ Ngọc Anh

Trao đổi với Dân trí sáng nay 28/3, Ngọc Anh bức xúc: “Tại sao trong thời điểm kiểm tra tin nhắn, chỉ kiểm tra và nêu rõ số lượng tin nhắn cho ca khúc của tôi, còn số lượng tin nhắn cụ thể của các ca sĩ khác không bị nêu ra? BTC cũng không hề thông báo cho tôi trước khi quyết định hủy hơn 1000 tin nhắn. Tôi có cảm giác mình bị soi, bị nhắm đến không hiểu vì lý do gì. Dù cho đến thời điểm này, ca khúc của tôi vẫn dẫn đầu số lượng bình chọn nhưng tôi đã quyết định sẽ không tham gia sân chơi này một lần nào nữa”.

Theo Ngọc Anh, cô đưa ra quyết định “tẩy chay” sân chơi âm nhạc này vì chán nản với cách làm việc dễ bị dao động, không có tiêu chí, quy định thống nhất và rõ ràng của BTC. Đây là giải thưởng BHYT thì việc fan hâm mộ vận động bình chọn cho ca khúc của “thần tượng” là điều đương nhiên và trên thực tế không chỉ riêng mình cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ fan.

Cảm thấy không còn hứng thú với chương trình này và không thể thăng hoa trên sân khấu khi trong lòng còn cảm giác lăn tăn, vướng bận; Ngọc Anh quyết định rút lui. “Có thể, khi nhận được lời mời của BTC, tôi sẽ xuất hiện trong liveshow đầu tháng tư tới. Còn các chương trình sau này, tôi xin không tham gia nữa”, Ngọc Anh bộc bạch.

Về phía chương trình Bài hát yêu thích, cho đến thời điểm này BTC khẳng định chưa nhận được thông báo trực tiếp không tiếp tục tham gia chương trình nữa từ phía ca sĩ Ngọc Anh. BTC mong ca sĩ Ngọc Anh hiểu và ủng hộ chương trình...
 
Trước đó, sáng ngày 27/3, để tránh nghi vấn cố tình “xử ép” Ngọc Anh khi xóa bỏ hơn 1000 tin bình chọn ca khúc Sẽ mãi yêu anh do nữ ca sĩ này thể hiện, BTC chương trình đã có ý kiến chính thức để làm rõ vấn đề này.
 
Ngọc Anh bức xúc “tẩy chay” sân chơi Bài hát yêu thích

Bà Huyền Thanh (trái) tại chương trìnhBài hát yêu thích

Đại diện BTC, NSƯT Huyền Thanh, Phó ban Văn nghệ Đài THVN cho biết, việc phải hủy bỏ hơn 1000 tin nhắn của ca sĩ Ngọc Anh đã được BTC cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định. “Vào ngày 19/3, sau khi nhận thấy trên bảng xếp hạng của chương trình có những thay đổi bất thường, chẳng hạn như chỉ sau một đêm thì một lượng tin nhắn lớn chỉ đổ dồn cho một vài ca khúc giúp cho những ca khúc này hoán đổi vị trí rất nhanh, BTC đã đưa ra quyết định sẽ kiểm tra tin nhắn để nhằm đảm bảo tính minh bạch của sự bình chọn này. Quyết định này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông”, bà Huyền Thanh nói.

Bà Huyền Thanh khẳng định, trước khi hủy bỏ tin nhắn, BTC có liên lạc với ca sĩ Ngọc Anh để thông báo và nữ ca sĩ này không phản đối. Và bà Huyền Thanh cũng cam đoan lại lần nữa rằng BTC sẽ tổ chức kiểm tra tin nhắn của cả các thí sinh khác để đảm bảo sự công bằng. Trước mắt, BTC sẽ tiến hành kiểm tra top 10 ca khúc có bình chọn cao nhất.

Xoay quanh vấn đề bầu chọn tin nhắn, bà Vương Bích Thu, Phó BTC chương trình BHYT cũng cho biết thêm, mặc dù tin nhắn bình chọn qua tin nhắn chỉ chiếm 25% kết quả (60% do Hội đồng bình chọn, 15% qua lượt nghe online), nhưng BTC vẫn quyết định siết chặt để đảm bảo tính nghiêm túc của chương trình, chứ không phải vì lợi nhuận.

Nguyễn Hằng