Ngỡ ngàng với ảnh thời “ngố tàu” của Vũ Thu Phương, Diệu Hương

(Dân trí) - Những hình ảnh thời “khi xưa ta bé” và thời học sinh của diễn viên Diệu Hương với siêu mẫu Vũ Thu Phương khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Diễn viên Diệu Hương sinh năm 1985 là gương mặt khá quen thuộc của nhiều bộ phim truyền hình: Lời thề cỏ non, Cánh gió đầu đông, Tình thắm Sa Pa, Luật đời, Con đường hạnh phúc, Cổ vật (series Phim Cảnh sát hình sự), Cuồng phong, Tết cháy ô sin, Đếm ngược tới 30, Xin thề anh nói thật, Cầu vồng tình yêu, Bánh đúc có xương…

Thời gian gần đây, Diệu Hương được khán giả ưu ái đặt cho danh hiệu "Cô gái của những giờ vàng" đài Truyền hình VTV. Ngoài phim ảnh, Diệu Hương còn làm MC các chương trình như Bếp Việt (VTV3), Ngộ nghĩnh tuổi thơ (VTV2), Sức sống Việt (VTV3)…

Diệu Hương từng tham gia lớp đào tạo diễn viên truyền hình khóa đầu tiên (năm 2003) do đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cô cũng từng đỗ thủ khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh (Hà Nội) ngành Diễn viên sân khấu điện ảnh (năm 2004), sau đó học tiếp văn bằng Thạc sĩ nghệ thuật học.

Sau khi kết hôn vào năm 2011, Diệu Hương hạn chế nhận lời mời đóng phim, tập trung vào việc giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh và chăm lo cho gia đình nhỏ. Chồng của Diệu Hương từng có thời gian làm báo. Sau đó, anh mở công ty truyền thông riêng.

Ở thời điểm hiện tại, Diệu Hương đã là mẹ của hai con một gái, một trai. Cô bằng lòng với cuộc sống hiện tại.

Mới đây, nữ diễn viên này đã bất ngờ chia sẻ những hình ảnh thời “ngố tàu” hết sức ngộ nghĩnh. Đặc biệt, trong những hình ảnh đó có cả hình ảnh Diệu Hương chụp cùng Vũ Thu Phương khi cả hai học chung lớp.

Ngắm một số hình ảnh thời "ngố tàu" của Diệu Hương:

Theo chia sẻ của Diệu Hương đây là hình ảnh thời cô mới khoảng khoảng 2 hoặc 3 tuổi. Sau biểu diễn văn nghệ được tặng hoa, cô chạy sang đường khoe hoa bị không ngờ bị ngã dẫn đến bị một vết sẹo trên trán. “Cô bé tóc vàng hoe trong ảnh là em. Chị em bạn dì đừng trách vì sao em điệu, từ bé mẹ em đã cho em như búp bê thế này rồi. Để em giản dị, có mái tóc đen thuần tuý như hôm nay là cả quá trình nỗ lực tiến hoá” đấy ạ…”, Diệu Hương nói.
Theo chia sẻ của Diệu Hương đây là hình ảnh thời cô mới khoảng khoảng 2 hoặc 3 tuổi. Sau biểu diễn văn nghệ được tặng hoa, cô chạy sang đường khoe hoa bị không ngờ bị ngã dẫn đến bị một vết sẹo trên trán. “Cô bé tóc vàng hoe trong ảnh là em. Chị em bạn dì đừng trách vì sao em điệu, từ bé mẹ em đã cho em như búp bê thế này rồi. Để em giản dị, có mái tóc đen thuần tuý như hôm nay là cả quá trình nỗ lực "tiến hoá” đấy ạ…”, Diệu Hương nói.
Trong ảnh là hình Diệu Hương và Vũ Thu Phương chụp tại sân trường năm lớp 6. Cả hai đã thay đổi đến mức nếu nhìn vào ảnh mà không có chú thích của chủ nhân khó ai nhận ra.
Trong ảnh là hình Diệu Hương và Vũ Thu Phương chụp tại sân trường năm lớp 6. Cả hai đã thay đổi đến mức nếu nhìn vào ảnh mà không có chú thích của chủ nhân khó ai nhận ra.
Diệu Hương cùng các bạn cùng lớp khối chuyên ngữ biểu diễn văn nghệ trong một sự kiện của trường. Diệu Hương là người duy nhất đeo kính, đứng ở giữa.
Diệu Hương cùng các bạn cùng lớp khối chuyên ngữ biểu diễn văn nghệ trong một sự kiện của trường. Diệu Hương là người duy nhất đeo kính, đứng ở giữa.
Ngỡ ngàng với ảnh thời “ngố tàu” của Vũ Thu Phương, Diệu Hương - 4

Hè đến, nhớ trường lớp, yêu quãng thời gian mặc áo dài trắng đến trường...., nữ diễn viên Bánh đúc có xương chia sẻ lý do post lại những hình ảnh cũ.

Hè đến, nhớ trường lớp, yêu quãng thời gian mặc áo dài trắng đến trường....", nữ diễn viên "Bánh đúc có xương" chia sẻ lý do post lại những hình ảnh cũ.

Hà Tùng Long