Nghiệp diễn “bế tắc” đầy tiếc nuối của dàn diễn viên “Đất phương Nam” sau 20 năm

(Dân trí) - “Đất phương Nam” là bộ phim truyền hình thành công nhất của hãng phim TFS nên dàn diễn viên tham gia phim nhờ đó cũng trở thành những cái tên nổi tiếng. Dù vậy, “cái bóng” quá lớn ấy lại khiến Minh Thuận, Phùng Ngọc, Lê Quang mãi không thoát ra được.

“Đất phương Nam” là một bộ phim truyền hình Việt Nam chuyển thể từ tiểu thuyết “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi, do Hãng phim Truyền hình TPHCM - TFS sản xuất năm 1997.

Bộ phim do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Vinh Sơn đạo diễn và viết kịch bản. Phim lấy bối cảnh Nam Bộ trong thời kỳ thực dân Pháp và bọn cường hào, địa chủ cai trị. Bộ phim là một câu chuyện về cuộc sống của những con người dân quê bình dị trong thời cuộc loạn lạc. Mỗi số phận, mỗi cảnh đời trong từng trang tiểu thuyết đã bước ra bằng xương, bằng thịt trở thành những nhân vật trong phim.

Sau hơn 20 năm ra đời, bộ phim vẫn liên tục được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình địa phương. “Đất phương Nam” cũng là phim dài tập đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ được khán giả ủng hộ nồng nhiệt.
Sau hơn 20 năm ra đời, bộ phim vẫn liên tục được trình chiếu trên nhiều kênh truyền hình địa phương. “Đất phương Nam” cũng là phim dài tập đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ được khán giả ủng hộ nồng nhiệt.

Bộ phim không chỉ đưa khán giả đến với vùng sông nước miền Tây mà còn là cả một thời kỳ lịch sử của đất nước, qua hành trình phiêu bạt của cậu bé 12 tuổi tên An.

Cùng với phim “Đất phương Nam”, ca khúc nhạc phim "Bài ca Đất phương Nam" cũng để lại nhiều ấn tượng sâu đậm cho khán giả

Diễn viên Hùng Thuận vai An

Khi chỉ mới 13 tuổi, Hùng Thuận đã hóa thân xuất sắc vào vai cậu bé An - Do nghịch cảnh mất mẹ, cậu bé An trôi dạt tha phương trên bước đường đi tìm cha. Lưu lạc về phương Nam, An gặp những cảnh đời ngang trái, những mảnh đời lầm than của người nông dân dưới ách áp bức của phong kiến và thực dân.

Giữa đất trời mênh mông nhưng nhiều người nông dân phải chịu cảnh mất đất đai, tuy được mùa nhưng không giữ được vật phẩm. Hoàn cảnh đã đưa đẩy họ trở thành những người nông dân khởi nghĩa.

Thời điểm loạn lạc, cơ cực nhưng An vẫn luôn được sống trong lòng nhân ái, đùm bọc của mọi người. Đó là nguồn động lực đưa cậu vượt qua những khó khăn gian khó để đi theo con đường cách mạng.
Thời điểm loạn lạc, cơ cực nhưng An vẫn luôn được sống trong lòng nhân ái, đùm bọc của mọi người. Đó là nguồn động lực đưa cậu vượt qua những khó khăn gian khó để đi theo con đường cách mạng.

Sở hữu gương mặt ngây thơ, trong sáng cùng đôi mắt biết nói và lối diễn xuất tự nhiên, Hùng Thuận đã thu hút được sự quan tâm và yêu mến đặc biệt từ phía khán giả ngay khi bộ phim được phát sóng.

Có thể nói vai An là một trong những vai diễn nhỏ tuổi ấn tượng nhất của màn ảnh Việt khiến cái tên Hùng Thuận nổi lên như một hiện tượng. Năm 1997, Hùng Thuận đã đoạt giải Mai Vàng với giải diễn viên được yêu thích nhất cùng với nhiều giải thưởng khác.

Với điểm xuất phát không thể tốt hơn ấy khiến dư luận hi vọng nhiều vào những vai diễn tiếp theo anh nhưng dường như thành công quá lớn từ vai diễn đầu đời đã trở thành “con dao hai lưỡi” khiến Hùng Thuận bị chững lại và bắt đầu đi xuống.

Trong hai năm anh không hề tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào, đến khi tốt nghiệp trung học cơ sở Hùng Thuận đã chính thức được công ty Á Châu mời về làm ca sĩ độc quyền cùng với nhóm Nhật Thực và anh đã phát hành album đầu tay với tựa đề "Không thể ở bên nhau". Khi nhóm Nhật Thực tan rã, Hùng Thuận đã sang công ty KC, đồng thời thành lập nhóm MBK với 2 thành viên khác là Nguyễn Châu và Huỳnh Phong.

Thế nhưng khi lấn sân sang ca nhạc Hùng Thuận không gây được tiếng vang và sự nghiệp ca hát của anh không được nhiều người biết tới.
Thế nhưng khi lấn sân sang ca nhạc Hùng Thuận không gây được tiếng vang và sự nghiệp ca hát của anh không được nhiều người biết tới.

Vắng bóng một thời gian dài, Hùng Thuận quay trở lại màn ảnh khi tham gia vào các bộ phim như: “Hoa ngũ sắc”, “Nàng dâu bất đắc dĩ”, “Dòng đời”... nhưng mãi tới khi nhận vai trong phim “Cổng mặt trời” anh mới gây được chú ý cho khán giả.

Lúc đó dư luận cũng cho rằng “cái bóng” của bé An quá lớn khiến Hùng Thuận không thể bước qua được và chính anh cũng thừa nhận rằng mình "không thể thoát khỏi nhân vật An dù đã làm hết sức mình để hoàn thành tốt các nhân vật khác".

Nghiệp diễn “bế tắc” đầy tiếc nuối của dàn diễn viên “Đất phương Nam” sau 20 năm - 4

Năm 2008 Hùng Thuận bất ngờ kết hôn với Thanh Vân và có với nhau một cậu con trai tên Kim Bảo. Sau 6 năm chung sống, cuộc hôn nhân của anh tan vỡ, Hùng Thuận thuê nhà trọ sống cùng cha mẹ.

Năm 2015 nam diễn viên tham gia vào chương trình truyền hình thực tế “Bố ơi, mình đi đâu thế” cùng với cậu con trai Kim Bảo. Hình ảnh lóng ngóng, vụng về của Hùng Thuận lúc vào bếp, chuẩn bị bữa cơm cho con trai trong chương trình tạo hiệu ứng tốt khiến người hâm mộ cảm thấy thích thú. Cũng thông qua chương trình, khán giả có thể biết được một phần về cuộc sống hiện tại của “bé An” sau nhiều năm vắng bóng.

Tuy nhiên, hai bố con anh cũng khiến nhiều người “hụt hẫng” tiếc nuối khi chỉ tham gia vào phần 1 của chương vì lý do sức khỏe của bé Kim Bảo không đảm bảo để tiếp tục tham gia vào những phần sau.
Tuy nhiên, hai bố con anh cũng khiến nhiều người “hụt hẫng” tiếc nuối khi chỉ tham gia vào phần 1 của chương vì lý do sức khỏe của bé Kim Bảo không đảm bảo để tiếp tục tham gia vào những phần sau.

Diễn viên Phùng Ngọc vai Cò

Phùng Ngọc nổi tiếng nhờ vai diễn “thằng Cò” – người bạn thân của An trong bộ phim truyền hình nổi tiếng “Đất phương Nam”. Sau đó, Phùng Ngọc thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các vai phụ ở một vài bộ phim rồi dường như hoàn toàn “biến mất” khỏi showbiz.

Hình ảnh bé An và thằng Cò trong Đất phương Nam để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Nhân vật “thằng Cò” cũng trở nổi tiếng không kém gì vai chính, tên tuổi của Phùng Ngọc tại thời điểm ấy được nhiều người quan tâm và biết đến.
Hình ảnh bé An và thằng Cò trong "Đất phương Nam" để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Nhân vật “thằng Cò” cũng trở nổi tiếng không kém gì vai chính, tên tuổi của Phùng Ngọc tại thời điểm ấy được nhiều người quan tâm và biết đến.

Vào năm 2015, cái tên “thằng Cò” Phùng Ngọc bỗng nhiên lại khiến dư luận ngỡ ngàng trước thông tin anh đang sống lang bạt, phải chạy xe ôm. Anh xuất hiện với vẻ ngoài già hơn ở cái tuổi 30, gương mặt đen đúa vì mải bươn chải ngoài đường.

Phùng Ngọc từng chia sẻ sau khi tham gia vào bộ phim Đất phương Nam, anh theo cha về Bình Dương kiếm sống vì lúc đó không có ai định hướng cho anh theo nghề diễn viên. Về sống ở quê, anh không có nhiều lời mời đóng phim nên nghe lời ba học nghề cắt tóc kiếm sống.

Nghiệp diễn “bế tắc” đầy tiếc nuối của dàn diễn viên “Đất phương Nam” sau 20 năm - 7

Thỉnh thoảng, vẫn có vài đạo diễn còn nhớ và gọi điện mời Phùng Ngọc đóng phim. Nhưng đất diễn không nhiều, cát-xê cũng bèo bọt nên thu nhập chính của anh vẫn đến từ việc cắt tóc. Một thời gian, anh lên Sài Gòn mở tiệm cắt tóc ngoài đường để thuận tiện cho việc đóng phim. Nhưng quá ế ẩm, anh lại về quê nhà Bình Dương để chạy xe ôm.

Nhiều năm lăn lộn ngoài đời, anh trở nên phát tướng, đánh mất vẻ ngoài ưa nhìn của “Thằng Cò” lanh lợi, đáng yêu ngày nào. Cũng vì ngoại hình thay đổi khiến Phùng Ngọc trở nên tự ti, không còn tự tin để đóng phim, đành chấp nhận làm công việc chân tay kiếm sống.
Nhiều năm lăn lộn ngoài đời, anh trở nên phát tướng, đánh mất vẻ ngoài ưa nhìn của “Thằng Cò” lanh lợi, đáng yêu ngày nào. Cũng vì ngoại hình thay đổi khiến Phùng Ngọc trở nên tự ti, không còn tự tin để đóng phim, đành chấp nhận làm công việc chân tay kiếm sống.

Thời gian qua, Phùng Ngọc không hề “an cư” ở bất cứ nơi đâu mà anh tới, từ Vĩnh Long, Cần Thơ, TPHCM hay Phú Quốc. Anh chỉ sinh sống được một, hai năm rồi chuyển đi, cũng vì tính cách thích lang bạt, nay đây mai đó mà vợ anh quyết định ly hôn.

Về giấc mộng đóng phim, Phùng Ngọc cho biết bản thân anh không còn nghĩ đến nó bởi anh biết rằng thời cuộc giờ đã khác không còn phù hợp với mình nữa.

Diễn viên Thúy Loan – Vai Út Trong

Diễn viên Thúy Loan vào vai cô Út Trong là cô gái miền Tây mang vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ kiên cường đứng lên chống lại bọn thực dân Pháp tàn ác. Khi Út Trong bị bắt lên tàu của kẻ thù và hy sinh, khán giả không khỏi tiếc nuối và ngậm ngùi.

Nghiệp diễn “bế tắc” đầy tiếc nuối của dàn diễn viên “Đất phương Nam” sau 20 năm - 9

Thúy Loan mang đẹp đằm thắm dịu dàng, thuần khiết á đông của Thúy Loan từng chinh phục các nhà làm phim Hàn Quốc, vào năm 1995 cô được mời tham gia vai nữ chính trong “Chiến tranh tình yêu”, đóng cặp với nam diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc là Ahn Jea Wook.

Sau đó, Thúy Loan còn đảm nhận vai diễn Út Mơ trong phim “Chim phóng sinh”. Người đẹp tiếp tục vào vai một cô gái nghèo bình dị của miền sông nước và kể lại câu chuyện tình yêu cùng một chàng trai tàn tật yêu cô hết mình. Sau vai diễn này Thúy Loan cũng hoàn toàn “mất tích” với phim ảnh.

Được biết, Thúy Loan đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ Thúy Loan nên hoàn toàn từ biệt phim ảnh. Hiện nay rất ít người biết đến thông tin về Thúy Loan, nhiều người cảm thất thật sự tiếc nuối khi tên tuổi đang bắt đầu tỏa sáng Thúy Loan lại sớm chia tay nghiệp diễn.

Diễn viên Lê Quang – vai Tư Võ Tòng

Bộ phim “Đất phương Nam” đã đem đến cho Lê Quang một vai diễn để đời là chàng Võ Tòng mạnh mẽ, quyết đoán và rất tốt bụng. Vai diễn của anh đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả từ lúc mới công chiếu cho tới bây giờ.

Nhờ học võ từ nhỏ mà Lê Quang đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên cho vai Võ Tòng. Để rồi cùng góp sức làm nên một Đất Phương Nam kinh điển của đạo diễn Trần Vinh Sơn.
Nhờ học võ từ nhỏ mà Lê Quang đã vượt qua rất nhiều ứng cử viên cho vai Võ Tòng. Để rồi cùng góp sức làm nên một Đất Phương Nam kinh điển của đạo diễn Trần Vinh Sơn.

Ngoài đời, diễn viên Lê Quang rất vui tính, nói chuyện nhẹ nhàng chứ không hề bặm trợn, gai góc như trên phim. Anh lấy vợ từ khá sớm và lập nghiệp tại Bà Rịa – Vũng Tàu mở quán bán hải sản. Đây cũng là cơ duyên để Lê Quang gặp Lê Công Tuấn Anh và đạo diễn Lê Hoàng Hoa để có được vai quần chúng đầu tiên và sau đó là vai diễn Tư Võ Tòng để đời.

Nghiệp diễn “bế tắc” đầy tiếc nuối của dàn diễn viên “Đất phương Nam” sau 20 năm - 11

Trước khi “chết tên” với nhân vật Tư Võ Tòng, Lê Quang đã nổi tiếng với các vai diễn trong hàng loạt các bộ phim ăn khách như: “Nước mắt giang hồ”, “Vĩnh biệt Cali...” Và sau “Đất Phương Nam”, anh tiếp tục tham gia góp mặt các bộ phim “Viên ngọc Côn Sơn”, “Trùng Quang tâm sử”, “Chúa tàu Kim Quy”, “Người Bình Xuyên”, “Dòng sông vẫn trôi” …

Khi nền điện ảnh bị rơi vào thời điểm thoái trào, Lê Quang từng có khoảng thời gian vô cùng cơ cực. Do say mê đóng phim, từ lâu Quang bỏ bê công việc làm ăn buôn bán, sự nghiệp kinh doanh đến hồi phá sản còn cát-xê đóng phim thì không được bao nhiêu anh trở nên trắng tay.

Không thể nhìn vợ con cực khổ, Lê Quang bắt đầu đi chạy xe, gom vải vụn về dệt thảm bán để trang trải qua ngày. Khi nhắc về chuyện đó, Lê Quang từng chia sẻ: “Người ta nói nghệ sĩ mà phải chạy xe ôm thì mất mặt lắm, tôi mới đầu cũng hơi ngại, sau rồi thấy chẳng sao. Tôi là đàn ông, dù là diễn viên hay ông nghè, ông tổng gì đó thì cũng phải là chỗ dựa cho vợ con, phải nuôi nổi vợ con trước đã. Tôi là đàn ông, đừng nói chạy xe ôm, dẫu có cực khổ hơn cũng không thành vấn đề”.

Nghiệp diễn “bế tắc” đầy tiếc nuối của dàn diễn viên “Đất phương Nam” sau 20 năm - 12

Lê Quang chuyển nhà lên TPHCM sinh sống cũng được hơn 10 năm, anh không còn chạy xe ôm nữa mà học thêm nghề chụp ảnh, nhận chụp ảnh tráng phim. Thời của kỹ thuật số, nghề rửa ảnh hết đất sống, anh lại được gọi đi hát. Đi hát phòng trà, có khi chỉ là những chương trình rất nhỏ, nhưng anh vẫn đi.

Anh tâm sự: “Tôi đi hát khán giả thương lắm, nên chương trình lớn nhỏ gì tôi cũng nhận lời. Đam mê là một cảm xúc rất kỳ lạ, nó giúp người ta hạnh phúc và hy vọng tràn trề ngay cả khi trong tay chẳng có gì”.

Băng Châu

Tổng hợp