Nghe, xem, giải trí ngày cuối tuần tại Hà Nội

(Dân trí) - Tiếp tục những ngày cuối tuần với nhiều sự kiện, nhiều địa điểm giải trí thú vị sẽ được diễn ra tại Thủ Đô. Dân Trí tiếp tục là người đồng hành và gợi ý đến những nơi giải trí giúp mọi người có những ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.

Đi đâu?

Trải qua những ngày mưa bão liên miên toàn miền bắc, tại Hà Nội cũng hứng chịu những cơn mưa khá dai dẳng. Thời tiết như vậy không thích hợp cho nhiều người đến các hoạt động ngoài trời mà thay vào đó các khu vui chơi trong nhà, hay chỉ là đến nhâm nhi những ly cafe cũng sẽ là lựa chọn thú vị trong ngày nghỉ cuối tuần.

Nghe, xem, giải trí ngày cuối tuần tại Hà Nội - 1

Tổ hợp quán cà phê Cộng mang phong cách lính thời bao cấp trên một số phố như Triệu Việt Vương, gần khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Trung Kính… Với bài trí độc đáo và thiên về sự cũ kĩ của thời chiến đã chinh phục rất đông người đến để uống và đến để ngắm, “tự sướng” với nhiều góc máy thú vị. Hay cafe Cổ Ngư trên đường thanh niên, nơi có thể bao quát xung quanh khung cảnh Hồ Tây đẹp lãng mạn và trong lành. Nếu không có nhu cầu thưởng thức quá cao thì những quán café tại các phố quanh khu vực bờ hồ như phố Hàng Hành, phố Đường Thành… cũng là lựa chọn hay để ngắm nhìn phố xá thủ đô tấp nập người qua lại.

Triển lãm “Đình làng những điều còn - mất” diễn ra trong ngày 8/8/2015 tại 28 Trần Bình, Hà Nội. Đây là sự kiện gồm chuỗi các hoạt động như Triển lãm, Ẩm thực, Diễn xướng âm nhạc dân gian, Tọa đàm… về xung quanh chủ đề mái đình làng Việt. Trong đó sự giao thoa giữa xưa và nay, còn và mất là chủ đạo trong sự kiện lần này, sự độc đáo và những giá trị văn hóa, kiến trúc xưa nay sẽ là cơ hội cho nhiều người đến khám phá và tìm hiểu.

“Ngày Hội Trao Đổi Sách Và Quyên Góp Giấy Vụn” được diễn ra vào thứ 7, ngày 8/8/2015 tại 12/75 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội. Hoạt động hướng tới các bạn trẻ có niềm đam mê với sách, có nhu cầu được trao đổi sách với các bạn có cùng sở thích. Cơ hội giao lưu và chia sẻ với những người ham mê đọc sách trong một không gian đẹp và lãng mạn đặc biệt là đối với các bạn trẻ. Ngoài ý nghĩa là trao đổi và chia sẽ đối với những người ham đọc và ưa tìm hiểu kiến thức mới, hoạt động còn hướng tới hành động gây quỹ nhằm chia sẻ bớt khó khăn đối với những bệnh nhân tại Viện Bỏng quốc gia, hoạt động khá ý nghĩa và thu hút.

Xem gì?

Liveshow " Có phải em mùa thu Hà Nội" là chương trình chào mùa thu sớm nhất tại thủ đô, với sự tham gia của những tên tuổi nghệ sĩ lớn như Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Saxophone Trần Mạnh Tuấn. Sẽ là một không gian âm nhạc mùa thu đầy cảm xúc với sự thăng hoa trong các phần trình diễn của những nghệ sĩ tên tuổi này. Chủ đề mùa thu luôn mang lại cảm hứng trong văn học, thơ ca, âm nhạc… vì thế rất nhiều ca khúc hay về mùa thu đã trở nên nổi tiếng và nằm lòng trong những ca khúc yêu thích của rất nhiều thế hệ khán giả. Đêm diễn hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc, nhiều sự giải trí nhẹ nhàng không kém phần thi vị.

Đêm nhạc tango “María de Buenos Aires” của Astor Piazzola, đây là cha đẻ của dòng nhạc Tango, dòng nhạc chinh phục biết bao nhiêu thế hệ người yêu nhạc. Có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội với thể loại Tango như: Chỉ huy dàn nhạc chính là vị nhạc trưởng nổi tiếng Philippe Lesburguères - Giám đốc học viện Plazza, bạn thân của nhà soạn nhạc Astor Tiazzolla. Cùng với Violin Lê Tuấn Anh, nghệ sĩ Nguyễn Quỳnh Chi, Thu Vân, Phan Duy Phúc sẽ mang đến một không gian đúng chất Tango với khán giả thủ đô.

Chương trình ca nhạc từ thiện “Triệu vòng tay” ủng hộ đồng bào bão lụt, với mục đích kêu gọi các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm… cùng chung tay giúp đỡ, chia sẽ những mất mát đối với người dân vùng lũ trong thời gian qua. Buổi diễn được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô, có sự tham gia của rất nhiều gương mặt ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng, những ca sĩ trẻ đang rất ăn khách hiện nay với mục đích là cùng chia sẻ.

Nghe, xem, giải trí ngày cuối tuần tại Hà Nội - 2

Tại Nhà hát kịch Việt Nam trong hai ngày thứ sáu và thứ 7 sẽ diễn ra vở kịch “Đám cưới con gái chuột”. Đây là vở kịch thiếu nhi nhưng khá thu hút khán giả lớn tuổi, kể về một bà mẹ chuột kén chồng cho con gái. Ông Mặt Trời, ông Mây, ông Gió và ông Tường đều đến để xin cầu hôn cô gái, nhưng phải qua tiêu chuẩn giàu có, quyền lực và nổi tiếng trong khi tất cả họ không ai có đủ. Xoay quanh những va chạm, tranh luận hài hước khiến cho vở kịch rất cuốn hút và gây ra nhiều tiếng cười cho khán giả. Đây là lựa chọn duy nhất đối với khán giả yêu sân khấu kịch bởi không có nhiều vở diễn khác diễn ra cùng thời điểm.

Nghe, xem, giải trí ngày cuối tuần tại Hà Nội - 3

Chiếu phim Pháp “9 tháng cầm tù” tại trung tâm văn hóa Pháp, Hà Nội. Một bộ phim hài hước từ đầu đến cuối với những nhân vật, những trò gây cười trong diễn xuất tự nhiên của dàn diễn viên trong phim, sẽ thật sảng khoái khi này cuối tuần đến rạp để xem một bộ phim hài.

Trong khi đó tại hệ thống các rạp chiếu tại thủ đô, vẫn liên tiếp là sự thống trị của dòng phim bom tấn, phim hành động. Đang đứng đầu là “Nhiệm vụ bất khả thi”, “Người Kiến” vẫn tiếp tục hành trình chinh phục túi tiền khán giả khi mà tần xuất và số lượng xuất chiếu luôn dày đặc. Bên cạnh đó các phim như “Minions”, “Trùng Quỷ”, “Âm mưu của lọ lem”, “Truy lùng quái yêu” và đặc biệt phim “Tiên nữ không kiêng cữ” của điện ảnh Việt cũng là những lựa chọn đáng chú ý trong tuần.

Sự trở lại của “Bộ tứ siêu đẳng” sau một thập kỉ ra mắt với những nhân vật mới và câu chuyện mới, hy vọng sẽ trở thành bom tấn hành động kịch tính pha lẫn với khoa học viễn tưởng sẽ tiếp tục chinh phục khán giả, nối tiếp hàng loạt thành công của loạt phim hè đình đám. Khán giả đến rạp tha hồ những lựa chọn phim hay, những thể loại phù hợp với nhu cần trong dịp nghỉ cuối tuần này.

Hữu Đông