Nghệ sỹ Hồng Vân đưa kịch 18+ lên sân khấu

(Dân trí) - Lần đầu tiên, một vở kịch với sự kết hợp của các thể loại vũ kịch, kinh dị 18+ được nghệ sỹ Hồng Vân và các học trò đưa lên sân khấu để ra mắt khán giả trong tác phẩm Vũ điệu dưới trăng.

Điều đặc biệt, NSND Hồng Vân chỉ âm thầm đứng phía sau hậu trường với vai trò cố vấn và dẫn dắt cho các học trò của mình thực hiện tác phẩm mới này. Ngoài ra, Hòa Hiệp cũng thu hút sự quan tâm khi vừa tham gia với vai chính, vừa kiêm luôn vai trò đạo diễn của vở kịch.

Vũ điệu dưới trăng có mô-týp kịch bản không mới, vẫn là những vòng xoáy của tội lỗi mà ở đó, con người là nhân tố chính gây ra mọi chuyện. Người xưa có câu “đời cha ăn mặn, đời con khát nước” có lẽ không sai với trường hợp của các nhân vật trong kịch bản này. Mọi lỗi lầm mà người lớn tạo ra, chính con cái họ lại phải gánh mang. Nhưng rồi cuối cùng, cái giá rất đắt mà họ phải trả cho những lỗi lầm của mình vẫn là thông điệp lớn nhất mà vở kịch muốn gửi gắm đến người xem.

Là sân khấu có thế mạnh về mảng kịch kinh dị, tuy nhiên, với tác phẩm mới này, yếu tố kinh dị không được đẩy mạnh bởi nó là sự kết hợp của vũ kịch, kinh dị, tâm lý và hài hước. Và có lẽ, đây cũng là một thử thách không nhỏ cho cả đạo diễn và các diễn viên tham gia trong vở kịch. Trong đó, khả năng vũ đạo của các diễn viên là một yếu tố quan trọng và cần được đầu tư rất nhiều.

Với lợi thế từng là thí sinh của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, trong vai trò đạo diễn và diễn viên, Hòa Hiệp đã cố gắng tận dụng những gì mà anh đã được học để đưa vào tác phẩm. Tuy vậy, việc mới ra mắt, cộng với hầu hết các diễn viên trong tác phẩm đều là các gương mặt trẻ của sân khấu Hồng Vân nên khó tránh khỏi những điều còn hạn chế và cần hoàn thiện thêm.

Ngoài Hòa Hiệp, vở kịch còn có sự góp mặt của nam diễn viên kỳ cựu Quốc Thảo. Sau thời gian dài sinh sống ở nước ngoài, gần đây anh đã trở về Việt Nam và tham gia vào nhiều vai diễn tại sân khấu kịch Hồng Vân. Bên cạnh đó, ca sỹ Bá Thắng cũng góp mặt trong vai trò của người dẫn chuyện qua những ca khúc thể hiện tâm trạng của nhân vật, kết hợp với các diễn viên như: Hồng Ngọc, Lê Lộc, Hữu Tín, My Trần, Duy Anh, Xuân Nghị, Đinh Mạnh Phúc ( Hoàng Nhân) , Hoàng Long, Liễu, Lu Dương, Quỳnh, Anh Tài, Truyền...

Một số hình ảnh trong vở vũ kịch kinh dị 18+ mới ra mắt của NSND Hồng Vân:

Hòa Hiệp (phải) vừa đảm nhận vai trò diễn viên, vừa phụ trách đạo diễn cho vở kịch
Hòa Hiệp (phải) vừa đảm nhận vai trò diễn viên, vừa phụ trách đạo diễn cho vở kịch

Tận dụng khả năng vũ đạo ở
Tận dụng khả năng vũ đạo ở Bước nhảy hoàn vũ, Hòa Hiệp đã đưa vào tác phẩm mới này

Vở kịch còn là không gian cho dàn diễn viên trẻ của sân khấu Hồng Vân thử thách mình
Vở kịch còn là không gian cho dàn diễn viên trẻ của sân khấu Hồng Vân thử thách mình

Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nghệ sỹ kỳ cựu Quốc Thảo
Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nghệ sỹ kỳ cựu Quốc Thảo
Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của nghệ sỹ kỳ cựu Quốc Thảo

Phải chăng, những lỗi lầm do cha mẹ gây ra, con cái lại là người gánh mang?
Phải chăng, những lỗi lầm do cha mẹ gây ra, con cái lại là người gánh mang?
Phải chăng, những lỗi lầm do cha mẹ gây ra, con cái lại là người gánh mang?

Dưới đây là video clip trích đoạn các phân cảnh trong vở kịch Vũ điệu dưới trăng:


(Thực hiện: Trí Hòa)

Bài và ảnh: Trí Hòa