Nghệ sĩ đua nhau làm nhà sản xuất phim

(Dân trí) - Có vẻ như với những “thắng lợi” về doanh thu phim Việt rất dễ dàng trong thời gian qua khiến nhiều người nghĩ rằng đầu tư phim ảnh đang rất lời.

Liên tiếp phim ra rạp đạt doanh thu khủng

Không lời sao được khi chỉ cần nhẩm đếm những con số doanh thu hàng chục tỷ đến cả trăm tỷ của phim Việt chỉ trong vòng vài năm trở lại đây cũng đủ làm những kẻ đứng ngoài cuộc chơi, đang có tiền đều muốn nhảy vào.

Chỉ tính riêng thời điểm đầu năm 2015, tần suất phim Việt ra rạp đã lớn hơn rất nhiều so với cách đây vài năm. Số phim ra rạp trước đây được tính theo mùa, còn bây giờ tính theo tháng, mà lại một tháng đến vài phim, phim nào cũng thông báo lãi lớn. Mở đầu là “Để mai tính 2” làm cú bội thu trên 100 tỷ, tiếp đến “Chàng trai năm ấy” cũng gây sóng gió các hệ thống rạp chiếu với con số là trên dưới 60 tỷ
Cảnh phim Để mai tính 2
Cảnh phim Để mai tính 2

Liên tiếp 5 phim chiếu rạp: “Ngày nảy ngày nay”, “Siêu nhân X”, “Hợp đồng bắt ma”, “Trúng số”, “Quý tử bất đắc dĩ ” đều chia nhau những khoản lợi nhuận rất cao lên đến vài chục tỷ đồng.

Số lượng phim ra rạp liên tiếp không chỉ còn trong thời điểm tết nữa, từ “Sơn đẹp trai”, “Cầu vồng không sắc”, “Dịu Dàng” liên tiếp ra rạp trong tháng 2 và tháng 3. Còn rất nhiều phim đã lên lịch phát sóng trong những tháng tiếp theo.

Phim thì cứ ào ào ra rạp, nhà sản xuất cũng ào ào những cái tên mới, thậm chí những nghệ sĩ có chút tên tuổi cũng chen nhau vào sản xuất phim. Phim ảnh giờ không còn là thế độc tôn của những cái tên như Phước Sang, Chánh Phương, BHD… nữa mà rất nhiều những cái tên mới khán giả chưa kịp đọc và biết tên.

Ngô Thanh Vân, Hoàng Mập cũng là tên tuổi mới trong làng sản xuất phim sau khi đã có những kinh nghiệm nho nhỏ trước đó và cũng đã thành công với phim tết vừa qua. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và diễn viên Lương Mạnh Hải đang góp vốn đầu tư cho “Con ma nhà họ Vương”, Mai Thu Huyền thành công với “Lạc giới”, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sau khi gây chút tiếng vang với “Hiệp Sỹ Mù” cũng hứa hẹn cho những dự án khủng tiếp theo, rồi Lê Kiều Như đầu tư cho “Tình và Tình” và còn rất nhiều rất nữa…

Cẩn thận mắc “bẫy doanh thu”

Nếu chỉ nhìn những con số thống kê hàng chục tỷ đến cả trăm tỷ doanh thu so với mức đầu tư của một bộ phim hiện nay khoảng trên dưới 10 tỷ thì rõ ràng làm phim sẽ thu lợi nhuận khổng lồ vì thế bất cứ nghệ sĩ hay nhà sản xuất kinh doanh nào cũng muốn lao vào.

Tuy vậy, liên tiếp phim sau doanh thu cao hơn phim trước hiện nay phần đa đều do các hãng phim công bố trong thời điểm phim đang công chiếu. Đây là một chiêu PR ngầm mà bấy lâu nay nhiều nhà làm phim áp dụng để lôi kéo khán giả đến rạp. Chưa có sự lên tiếng của các nhà phát hành, cũng như các bản kê khai thuế thu nhập cho từng phim không chừng mắc bẫy doanh thu.

Nghệ sĩ giỏi trong lĩnh vực của mình còn kinh doanh hoàn toàn là vấn đề khác. Bấy lâu nay doanh thu phim chiếu rạp liên tục tăng một phần là nhờ vào sự mở rộng hệ thống các cụm rạp hiện đại và giá vé cho một suất xem cũng tăng theo. Phần chia lợi nhuận cho nhà phát hành phim thường là từ 40-50% doanh thu, thậm chí có những phim phải chia đến 60% vì thế thực tế tiền lãi về tay nhà sản xuất không quá nhiều.
Hầu hết các phim ra rạp thời gian qua đều nghiêng về tính giải trí với kinh phí đầu tư không cao, chưa áp dụng công nghệ hiện đại, gom 'sao" từ các lĩnh vực nhằm lôi kéo khán giả. Hiện tượng khán giả đến rạp xem phim Việt nhưng điều đó không đồng nghĩ với phim được đánh giá cao về chất lượng. Điện ảnh không thể dễ dãi, không chắt lọc. Phim Việt có thành công về doanh thu thời gian quan cũng không đồng nghĩa với nền điện ảnh phát triển hay thị trường phim ảnh đang tiến bộ nếu như những sự đầu tư đó chỉ vì lợi nhuận trước mắt.

Hữu Đông