Nghe nhạc Mỹ Tâm có bản quyền

Không chỉ đánh thức lòng tự hào đối với âm nhạc Việt Nam qua những “chiến tích” mang tầm vóc quốc tế, Mỹ Tâm còn là ca sĩ tiên phong trong xu hướng lành mạnh hóa nền âm nhạc Việt Nam.

Những ngày vừa qua, giới trẻ yêu nhạc không phân biệt là người hâm mộ nhạc Việt, nhạc Hàn hay nhạc Âu – Mỹ đều đoàn kết cao độ, chung tay ủng hộ một ca sĩ người Việt, hát tiếng Việt được vinh danh trên trường quốc tế - Mỹ Tâm.
 
Yêu Mỹ Tâm vì với nỗ lực suốt hàng chục năm qua cùng những sáng tạo về hướng phát triển sự nghiệp trong thời gian gần đây, “họa mi tóc nâu” đã đem nền âm nhạc giải trí Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Bên cạnh mồ hôi đổ ra cho những sản phẩm chất lượng, cô còn là ca sĩ Việt Nam tiên phong chuyên nghiệp hóa công việc của mình ở các chuẩn về bản quyền và hoạt động âm nhạc.
 

Mỹ Tâm được đề cử danh hiệu“Best Southeast Asia Act” tại giải thưởng MTV Châu Âu 2013

Mỹ Tâm được đề cử danh hiệu“Best Southeast Asia Act” tại giải thưởng MTV Châu Âu 2013

 

 

Bước đi chuyên nghiệp gần nhất của “họa mi tóc nâu” là tạo kênh riêng trên Youtube và được bảo vệ bản quyền chặt chẽ. Cách làm ấy không mới mẻ trên thế giới nhưng hoàn toàn mới mẻ ở Việt Nam và đã đem lại hiệu quả to lớn tức thì.
 
Mỹ Tâm được đề cử danh hiệu“Best Southeast Asia Act” tại giải thưởng MTV Châu Âu 2013
 
Kênh Mỹ Tâm trở thành địa chỉ duy nhất sở hữu Video “Như một giấc mơ”trên Youtube. Đó là lí do khiến lượt xem Video này tăng nhanh chóng đạt hơn 3 triệu sau vài tháng. MV mới nhất “Em phải làm sao” cũng đạt 200.000 lượt xem ngay ngày đầu tiên ra mắt, lọt Top 8 clip được xem nhiều nhất của Mạng xã hội Video toàn cầu. Những yếu tố này đã đóng vai trò quan trọng đưa Mỹ Tâm đến với các đề cử giải thưởng danh giá như Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất thế giới (World‘s Best Female Artist) của giải thưởng Âm nhạc Thế giới 2013 (World Music Awards – WMA); Nghệ sĩ có hoạt động âm nhạc rộng khắp (Best Worldwide Act) tại giải thưởng MTV Châu Âu 2013 (Europe Music Awards – EMA).
 
Trên quy mô quốc tế, hoạt động bản quyền một mặt đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong sản xuất và phân phối sản phẩm của Mỹ Tâm và ekip, một mặt đã đem lại cho cô gái “tóc nâu môi trầm” một cộng đồng ủng hộ tập trung, như một bệ phóng đủ rộng để kích hoạt những đề cử các giải thưởng tầm cỡ.
 
Mỹ Tâm được đề cử danh hiệu“Best Southeast Asia Act” tại giải thưởng MTV Châu Âu 2013
Với cách làm mới, có thể hy vọng một ngày những ca khúc Việt gây xúc động giới trẻ Việt cũng có thể gây xúc động giới trẻ toàn cầu
 
“Cây đàn sinh viên” sẽ chỉ là một bài hát được yêu thích trong quần chúng tuổi trẻ Việt Nam nếu nó không được bảo vệ bản quyền và ủng hộ tập trung trên sàn diễn quốc tế. “Cây đàn sinh viên” của Mỹ Tâm và giới trẻ Việt Nam có thể gây xúc động toàn thế giới nếu như nó được lan tỏa theo đúng cách và được ghi nhận bằng các chỉ số phổ biến, kinh doanh chuyên nghiệp theo chuẩn toàn cầu.
 
Đến đây, có thể một số người yêu nhạc Mỹ Tâm sực nhớ một “điều lạ” xảy ra  trong thời gian vừa qua. Đó là khi tìm kiếm nhạc của “Họa mi tóc nâu” trên Internet thì không nghe được ở một số trang nhạc quen thuộc, ngay cả trang nhạc phổ biến, hoặc kết quả tìm kiếm không phong phú, hoặc khi trực tiếp vào 1 trang nào đó, tìm mãi không thấy một bài yêu thích do Mỹ Tâm thể hiện… Đó là bởi một cách đồng bộ, Mỹ Tâm đã có những biện pháp cứng rắn để gỡ bỏ nhạc của mình khỏi các website vi phạm bản quyền nhạc số ởtrong nước.
 
Điều đó có phần bất tiện cho những người yêu mến Mỹ Tâm khi muốn thưởng thức online các ca khúc của “họa mi tóc nâu” hoặc cập nhật ca khúc mới. Tình trạng đó không còn kéo dài.
 
Tháng 10 vừa qua, Mỹ Tâm đã lựa chọn Mạng xã hội âm nhạc Keeng.vn là trang nhạc trực tuyến đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam để gửi gắm các tác phẩm của mình. Theo đó Keeng sẽ sử dụng toàn bộ các Bản ghi của Mỹ Tâm và các thông tin, hình ảnh liên quan (bao gồm MV, Trailer, Poster quảng cáo…) vào việc phân phối và kinh doanh Nhạc số, Nhạc chờ, Nhạc chuông, Quà tặng âm nhạc… Giá trị của Hợp đồng này không được tiết lộ.
 
Thu Huyền
 

Thu Huyền