Ngạc nhiên với sự thay đổi chóng mặt về luật chơi của The Remix

(Dân trí) - The Remix - Hòa âm ánh sáng không chỉ thu hút bởi các màn trình diễn sôi động và hấp dẫn của dàn ca sĩ trẻ mà còn gây tranh cãi bởi sự thay đổi đến chóng mặt của luật chơi.

Sau một tuần chờ đợi người hâm mộ, những khán giả cuồng chương trình “The Remix” tiếp tục được thưởng thức màn trình diễn bắt mắt, đã tai của các ca sĩ trẻ.

Chờ đợi xem sáng tác mới “Khuôn mặt đáng thương” của Sơn Tùng MTP nghe có đã như những sáng tác trước không đặc biệt sau một tuần không lên sóng, Tóc Tiên sẽ có thêm vũ điệu nào sau thành công với “Vũ điệu cồng chiêng” hay chỉ đơn giản là theo dõi điểm số của Isacc chàng ca sĩ điển trai hát hay…

Quả thật những chờ đợi đó được đáp ứng gần như đầy đủ trong liveshow tối chủ nhật vừa qua. Sơn Tùng MTP trở lại rất phong độ như chưa hề có dấu hiệu bị bệnh trước đó.

Với sáng tác mới “Khuôn mặt đáng thương”, ca khúc được sáng tác khi anh đang còn nằm trên giường bệnh. Màn trình diễn chuyên nghiệp, với những biểu cảm trong cách diễn và sự hoạt bát trong các động tác di chuyển trên sân khấu. Một lần nữa Sơn Tùng lại hớp hồn các fan, tuy ca khúc “Khuôn mặt đáng thương” giai điệu chưa thể bắt tai người nghe ngay tức khắc, nhưng được sự đoán sẽ là một bản “hit” mới của Sơn Tùng trong nay mai.

Tóc Tiên lấy lại phong độ sau màn trình diễn “Dạ cổ hoài lang” gây nhiều phản ứng trái chiều, với sáng tác mới của Hoàng Touliver “Đâu cần một ai để yêu”. Một lần nữa thế mạnh hình thể, vũ đạo và giọng hát của Tóc Tiên tiếp tục được khoe tối đa. Nhất là màn vũ đạo nóng bỏng kết hợp với màn nhảy Tango điêu luyện. Điệu nhảy lắc lư đẹp và quyến rũ, chắc chắn sẽ được nhiều khán giả hưởng ứng.
Ngạc nhiên với sự thay đổi chóng mặt về luật chơi của The Remix


FB Nation, Đông Nhi trở lại ngoạn mục, và những màn trình diễn của họ được đánh giá là thành công nhất trong đêm, khi giai điệu và cách thể hiện được 4 vị giám khảo không ngớt lời khen.

Nhưng điểm đáng chú ý, và hay bị soi mói nhất của The Remix chắc có lẽ là anh chàng Isacc của nhóm nhạc 365, bởi suốt hành trình cuộc thi với phong độ và màn trình diễn của ca sĩ này luôn tỷ lệ nghịch với điểm số. Và liveshow này vẫn cứ tiếp tục, tuần này với “Yêu không nghỉ phép” là màn trình diễn vui nhộn, hài hước đáng yêu tinh nghịch trong những bộ đồ ngủ ngộ nghĩnh được trình diễn trên sân khấu.

Xét về độ chuyên nghiệp trong cách hát và diễn tuần này phong độ Isacc có phần đi xuống, nhưng điều ngạc nhiên điểm số anh nhận được khá cao gần như tuyệt đối 39,5 điểm. Có vẻ Isacc đang là nhân vật có câu chuyện để nhà sản xuất khai thác dài dài.

Thay đổi luật chơi có phải để chiều "thượng đế"?

Ngay trước khi công bố kết quả điểm số và thứ hạng của các thí sinh, MC Nguyên Khang thông báo cuộc chơi ở “The Remix” sẽ không còn vòng loại thí sinh nữa, và số lượng liveshow sẽ tăng lên con số 12 thay vì 10 như thông báo từ đầu chương trình. Hiếm có chương trình truyền hình nào ở Việt Nam sưa nay mà luật chơi có vẻ như rất dễ dàng thay đổi như vậy.

Thoạt nghe rất nhiều người hâm mộ, đặc biệt những khán giả đang rất yêu thích chương trình, các fan của “thần tượng” sẽ cảm thấy thích thú vì được chiều chuộng thêm những hai show diễn nữa. Không còn phải chứng kiến thần tượng của mình bị loại, các ca sĩ thì tha hồ có thêm thời gian để phô diễn hết những ngón nghề trong các liveshow mà không lo phải ra về. Một chương trình hay thì nên được kéo dài, việc không loại thí sinh nhà tổ chức bỗng có tiếng là có hành động rất nhân văn với ca sĩ và và khán giả.

Nhưng nếu xét kĩ sẽ có rất nhiều ngờ vực quanh những quyết định này, bởi không dễ gì tự nhiên luật chơi của một chương trình ăn khách, lại được mua bản quyền quốc tế lại thay đồi liên xoành xoạch như vậy.

Có lẽ đây là một hành động mang lại nhiều lợi ích cho nhà sản xuất hơn rất nhiều so với những gì khán giả và ca sĩ tham gia chương trình nhận được. Lượng ca sĩ trẻ đang rất “hot” và ngày càng có nhiều màn trình diễn xuất sắc, nên không dễ gì nhà sản xuất bỏ qua cơ hội thu thêm nguồn lợi béo bở này. Không loại người chơi đồng nghĩa lượng người xem sẽ không giảm đi, chỉ giả sử thôi nếu như Sơn Tùng MTP bị loại sớm ngay vòng này thì chắc chắc các liveshow sau lượng người xem sẽ bị ảnh hưởng thế nào.

Việc không loại người chơi cũng đồng nghĩa giúp nhà sản xuất dập tắt được những lùm xùm vây quanh suốt tuần qua khi ưu ái không loại Sơn Tùng vì bỏ cuộc trong một đêm thi bỗng dưng không loại ai. Dập tắt được cả những tin đồn dàn xếp kết quả cho gà của nhà tài trợ mà trước đó cộng đồng mạng và báo chí nghi ngờ.

Những quyết định này vừa không ảnh hưởng gì đến mạch chương trình lại vừa xóa tan những tin đồn không hay trước đó. Lúc này bỗng dưng người nhiều người cảm thấy tiếc cho trường hợp của Pha Lê - bị loại hơi oan uổng cách đây vài tuần.

Hữu Đông