Naomi Campell: Hãy thành thật với chính mình

(Dân trí) - Gần đây, siêu mẫu nổi tiếng Naomi Campell đã trở thành chủ đề của nhiều tờ báo khi cô bị cáo buộc là đã dùng điện thoại để hành hung người giúp việc của mình.

Naomi Campell, 36 tuổi là một trong những nhân vật quan trọng của chương trình thời trang mang phong cách phóng túng với tên gọi Fashion Week Live.

 

Chương trình được tổ chức quy mô từ công viên Bryant của thành phố New York đến sàn catwalk ở Dallas. Cùng tham gia tổ chức chương trình này với cô trong sự kiện quan trọng này ở Dallas là siêu mẫu người Úc Gemma Ward.

 

Trong những ngày gần đây, Campell đã xuất hiện tại buổi họp báo ở khách sạn W để giới thiệu cho sự kiện thời trang tổ chức duy nhất một đêm tại Dallas. Nhân dịp này, báo giới đã có cuộc trao đổi với cô về sự kiện này và những thay đổi trong cuộc sống mà cô hướng tới

 

Tại sao cô nghĩ Dallas là nơi thích hợp để tổ chức Fashion Week Live?

 

Texas là một trong 4 bang thích hợp để giới thiệu những bộ trang phục sang trọng. Bạn không thể mặc quá loè loẹt ở đây. Người dân ở đây rất yêu chuộng thời trang. Fashion Week Live sẽ là một buổi tiệc thời trang hoành tráng. Ý tưởng này đã xuất hiện trong đầu tôi cách đây hơn một năm.

 

Cô làm việc như thế nào sau  những phiền toái đã xảy ra trong thời gian vừa qua?

 

Tôi đang làm việc rất tốt. Tôi sống vui mỗi ngày. Tôi có một chương trình để rèn luyện bản thân, suy ngẫm về những việc đã qua và cầu nguyện cho những điều tốt đẹp nhất. Tôi không tự hào về quá khứ của mình. Tôi phải có trách nhiệm với những gì tôi đã làm. Tôi sẽ trừng phạt bản thân. Tôi sẽ không để những điều sai trái xảy ra nữa.

 

Cô sẽ xuất hiện một đoạn trong chương trình Ugly Betty?

 

Họ đã mời tôi tham gia nhưng tôi đã từ chối vì tôi muốn dành thời gian cho chương trình thời trang sắp tới. Tôi tâm huyết với chương trình mình đang làm. Nhưng nếu được mời lần nữa, tôi sẽ tham gia. Tôi thích chương trình này, thích Salma Hayek.

 

Sau 21 năm trong nghề, đến nay cô vẫn còn đam mê với nghiệp mẫu?

 

Vâng, tất nhiên rồi. Tôi thấy mình trưởng thành hơn sau mỗi chương trình biểu diễn. Tôi thấy mình thật thoải mái. Đó chính là cuộc sống. Tôi chấp nhận sự thật là tôi đã qua thời vàng son của một người mẫu.

 

Cô nghĩ gì về việc gần đây dư luận lên án mạnh mẽ các người mẫu siêu gầy?

 

Hiệp hội thiết kế thời trang Mỹ đang làm việc vất vả. Họ chăm sóc sức khoẻ cho các người mẫu ở phía sau sân khấu trong tất cả các chương trình thời trang. Không có người mẫu nào dưới 16 tuổi được lên sàn diễn. Nhưng thực tế cũng có một số phụ nữ gầy bẩm sinh. Một số đã vượt quá giới hạn. Bạn không nên đổ lỗi cho ngành công nghiệp thời trang. Họ đang làm việc vất vả để chống lại quan niệm này của các người mẫu.

 

Phong cách thời trang của cô là gì?

 

Tôi sưu tầm những kiểu thời trang của những thập niên 20,30 và 40. Tôi có cả một bộ sưu tập thời trang cổ điển. Tôi thích sự kết hợp giữa phong cách thời trang cổ điển và hiện đại.

 

Lời khuyên tốt nhất mà cô cô từng nhận được?

 

Hãy thành thật với chính mình. Và tôi luôn ghi nhớ điều đó.

 

Châu Sa

Theo Taipeidaily