Nam vương Nguyễn Văn Sơn - Nếu có “sửa mũi” cũng là chuyện bình thường

(Dân trí) - Khi câu chuyện thi chui vẫn còn đang tiếp tục gây ra tranh cãi thì can thiệp dao kéo lại trở thành đề tài gây chú ý xung quanh cái tên Nguyễn Văn Sơn, chàng trai 21 tuổi vừa mới đăng quang tại cuộc thi Nam vương toàn cầu 2015.

Tuy nhiên, thời điểm này Nguyễn Văn Sơn vẫn đang ở Thái Lan để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của một tân nam vương sau đăng quang. Liên hệ với phía chàng trai này, đại diện của anh bức xúc cho biết: “Tôi nghĩ nếu Nguyễn Văn Sơn có chỉnh sửa mũi cũng là chuyện bình thường. Việc phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là xấu, miễn sao chúng ta làm việc chân chính và không trái với lương tâm”.

Nguyễn Văn Sơn khẳng định chưa hề can thiệp dao kéo (Ảnh: Nguyễn Tuấn Khanh)
Nguyễn Văn Sơn khẳng định chưa hề can thiệp "dao kéo" (Ảnh: Nguyễn Tuấn Khanh)

“Ngay từ đầu, tôi cũng có nói với Sơn, nếu muốn vào showbiz thì việc đầu tiên của cậu ấy phải là chỉnh sửa lại mũi. Nếu làm đẹp để hoàn thiện mình hơn và không làm gì hại ai, thì tôi nghĩ chuyện đó là bình thường. Nhưng, tôi xin khẳng định rằng cho đến thời điểm này, Nguyễn Văn Sơn chưa hề làm điều đó”, đại diện của tân Nam vương toàn cầu nói tiếp.

Nói về một vài bức ảnh liên quan đến Nguyễn Văn Sơn trong quá khứ đang bị một số trang mạng đem ra so sánh để thấy sự khác biệt giữa trước đây và hiện tại, Nguyễn Văn Sơn giải thích: “Đó là những bức ảnh mà em đã chụp cách đây 3 năm. Sự thay đổi về ngoại hình của một con người có khi còn diễn ra nhanh hơn huống chi là trong khoảng thời gian dài như vậy”.

Bức ảnh sau khi thi đấu Taekwondo của Nguyễn Văn Sơn cách đây nhiều năm được mang ra so sánh.
Bức ảnh sau khi thi đấu Taekwondo của Nguyễn Văn Sơn cách đây nhiều năm được mang ra so sánh.

Hình ảnh cách đây 3 năm của Nguyễn Văn Sơn 
Hình ảnh cách đây 3 năm của Nguyễn Văn Sơn 

Đại diện của Nguyễn Văn Sơn cũng bức xúc không kém: “Thật là khập khiễng nếu đem những hình ảnh cách đây mấy năm ra so sánh. Hơn nữa, lúc đó lại là thời điểm Sơn vừa mới thi đấu xong, mặt mũi còn bị sưng vì va chạm với các đối thủ trong thi đấu, mồ hôi thì nhễ nhại,… Trong khi những hình ảnh tại cuộc thi nam vương thì được chuẩn bị chỉn chu, đàng hoàng cũng như mọi thí sinh khác ở các cuộc thi sắc đẹp”.

Về phía Nguyễn Văn Sơn, chia sẻ thêm với Dân trí, chàng tuyển thủ Taekwondo quốc gia cho biết, công việc của anh trong những ngày qua ở Thái Lan đang diễn ra rất tốt. Mặc dù ê-kíp hỗ trợ Việt Nam đã về nước trước, Nguyễn Văn Sơn phải ở lại một mình nhưng anh đã có thể hòa nhập với công việc mới cũng như đội ngũ làm việc của nước ngoài.

Nguyễn Văn Sơn vẫn đang ở Thái Lan để làm việc cùng ê kíp nước ngoài 
Nguyễn Văn Sơn vẫn đang ở Thái Lan để làm việc cùng ê kíp nước ngoài (Ảnh: Nguyễn Tuấn Khanh)

Khi được hỏi thời gian trở về Việt Nam, Nguyễn Văn Sơn cũng chưa cho biết cụ thể vì công việc bên Thái Lan vẫn chưa hoàn thành xong. Tuy nhiên anh chia sẻ, ngay khi về nước, anh sẽ về thẳng nhà ở Thanh Hòa luôn và sẽ không tổ chức tiệc ăn mừng. Số tiền đó sẽ được Nguyễn Văn Sơn sắp xếp để thực hiện một số hoạt động từ thiện như đã nói trước đó.

T.H