Nam Em chia sẻ mắc chứng bệnh máu dễ đông

(Dân trí) - Sau khoảng thời gian điều trị trầm cảm, Nam Em lại phải đối diện với chứng bệnh máu dễ đông khiến cho vấn đề cân nặng lên xuống thất thường.

Năm 2018 được xem là một năm nhiều "biến động" của Nam Em. Cô được công chúng biết đến nhiều, trở thành 1 trong 10 cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google Việt Nam chỉ vì hàng loạt những ồn ào liên tiếp về tình cảm, đời tư.

Mới đây nhất, những hình ảnh bất ngờ được lan truyền trên mạng xã hội khiến một số khán giả bất ngờ và đồn đoán Nam Em đã chính thức lên xe hoa. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người bán tín bán nghi rằng, đây chỉ là chiêu trò PR của cô.

Nam Em chia sẻ mắc chứng bệnh máu dễ đông - 1

Những hình ảnh được chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ khi nhận ra hình ảnh Nam Em đang tổ chức hôn lễ với "một chàng trai lạ mặt".

Thời điểm đó, để làm sáng tỏ những đồn đoán, PV Dân trí đã liên hệ tuy nhiên phía Nam Em từ chối chia sẻ thêm về thông tin này và hẹn sẽ chia sẻ trong thời điểm thích hợp.

Sau hàng loạt ồn ào, Nam Em bất ngờ có mặt tại lễ công bố bản quyền Hoa hậu siêu quốc gia & Nam vương siêu quốc gia Việt Nam 2019. Bên lề sự kiện, cô chính thức thừa nhận, những hình ảnh trong lễ cưới chỉ là hình ảnh trong sản phẩm âm nhạc mới.

"Hát là cách để Nam Em giải tỏa cảm xúc của chính mình, nhưng rồi bản thân tự nhủ vẫn phải nghĩ đến chuyện tích cực lạc quan hơn. Nam Em hát chuyện buồn nhiều rồi, giờ bản thân chỉ muốn hát những gì lạc quan hơn, làm hình ảnh thì cũng muốn được làm cô dâu hạnh phúc”, cô cho biết.

Nam Em chia sẻ mắc chứng bệnh máu dễ đông - 2

Nam Em phủ nhận chuyện kết hôn.

Thời gian qua, khép lại những ồn ào tình cảm của năm 2018 và điều trị chứng trầm cảm, Nam Em đã quay trở lại công việc. Sau chuyện tình cảm với Trường Giang, Nam Em tiết lộ có nhiều đại gia, thiếu gia ngỏ lời nhưng cô vẫn chưa thể mở lòng.

Nam Em cũng chia sẻ, cô đang mắc chứng bệnh máu dễ đông nên ngoài thuốc và thực phẩm chức năng hằng ngày sử dụng, cô còn phải làm loãng máu bằng cách uống nước dừa.

Nam Em chia sẻ mắc chứng bệnh máu dễ đông - 3

Nam Em tiết lộ, có nhiều đại gia, thiếu gia ngỏ lời nhưng cô vẫn chưa thể mở lòng.

Chính vì thế, vấn đề về cân nặng của cô rất dễ bị tăng thất thường. Hiểu được về bệnh lý cơ thể và với mong muốn lấy lại được vóc dáng, Nam Em đã phải tốn rất nhiều thời gian để giảm cân trong thời gian qua.

Cô cho biết, bản thân đang nỗ lực không ngừng để lấy lại được vóc dáng. Nam Em đã chăm chỉ luyện tập và giảm được 6kg, tự tin khoác lên người chiếc váy lộng lẫy khi tham dự sự kiện.

Nam Em chia sẻ mắc chứng bệnh máu dễ đông - 4

Cô cho biết, đang phải điều trị chứng bệnh máu dễ đông nên khó kiểm soát vấn đề cân nặng.

Trong chiếc váy xuyên thấu khoe trọn đường cong “đốt mắt” người nhìn, nhiều fan bất ngờ động viên cô tiếp tục tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế trong năm nay.

Không chọn chiếc vương miện như bao người đẹp khác, Nam Em chọn phụ kiện có thiết kế lấy cảm hứng từ nữ thần mặt trời.

Nam Em chia sẻ mắc chứng bệnh máu dễ đông - 5

Nam Em cho biết, đã chăm chỉ luyện tập và giảm được 6kg, quyết tâm lấy lại vóc dáng quyến rũ như trước đây.

Phương Nhung
Ảnh: Ngô Viết Đại Dương, NVCC