Năm 2006: Son Ye Jin bội thu giải thưởng

(Dân trí) - “Ngôi sao được các fan hâm mộ yêu thích nhất mùa Giáng Sinh 2006” được xem là giải thưởng cuối cùng trong năm 2006 của người đẹp Son Ye Jin. Giải thưởng này cũng khép lại một năm bội thu danh hiệu của người đẹp được mệnh danh là “Nữ hoàng phim bi của điện ảnh xứ Hàn”.

Gương mặt mặt đẹp, thánh thiện và đôi mắt buồn rất hút hồn, Son Ye Jin được xem là sự lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn khi tìm kiếm diễn viên cho các nhân vật hiền lành, trong sáng và có số phận bi thương.

 

Các bộ phim nổi bật trong sự nghiệp của cô gồm có: Classic (Cổ điển), Lover’s Concerto, Painted Fire, A momment to remember (Khoảnh khắc)... đều rất được lòng các fan hâm mộ châu Á. Chính vì vậy, Son Ye Jin đã được các fan tặng cho nicknam khá kêu “Nữ hoàng phim truyền hình dễ thương nhất của điện ảnh Hàn Quốc”.

 

Hiện, Son Ye Jin đang bận rộn với bộ phim truyền hình Agent Zero, phim sẽ chính thức ra mắt khán giả vào tháng 7 năm sau. Ngoài Son Ye Jin, phim còn có sự góp mặt của nữ diễn viên chuyển đổi giới tính Harisu và nam diễn viên Park Yong Woo.

 

Danh hiệu Nữ hoàng quảng cáo trang sức của Hàn Quốc

 

Với danh hiệu Nữ hoàng quảng cáo trang sức của Hàn Quốc do những nhà thiết kế quốc tế nổi tiếng và chuyên nghiệp bầu chọn, Son Ye Jin đã trở thành một trong những nữ hoàng quảng cáo của năm 2006 của Hàn Quốc, qua mặt cả hai đàn chị là Lee Young Ae và Kim Hee Sun.

 

Năm 2006: Son Ye Jin bội thu giải thưởng - 1
 

Các nhà thiết kế của Châu Âu đã nhận định: “Son Ye Jin là người phụ nữ thích hợp nhất cho các bộ nữ trang. Cô ấy sáng chói và trong sáng như trang sức, vẻ đẹp thuần khiết trên gương mặt giúp cô ấy phù hợp với mọi loại nữ trang”.

 

Giải thưởng điện ảnh quốc tế đầu tiên

 

Cuối tháng 11/2006, Son Ye Jin đã vinh dự nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất LHP quốc tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 51 cho vai diễn của cô trong bộ phim nhựa Tuyết tháng tư. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô diễn viên 27 tuổi bởi đây là lần đầu Son Ye Jin nhận được một giải thưởng điện ảnh cấp quốc tế.

 

Trong phim, Son Ye Jin vào vai một người phụ nữ có nội tâm phức tạp, cô đem lòng yêu một người đàn ông khác trong thời gian ở bệnh viện chăm sóc chồng bị tai nạn xe hơi. Cô luôn mang mặc cảm tội lỗi vì phản bội chồng nhưng người phụ nữ đáng thương này không biết rằng, chồng cô cũng là một kẻ phản bội…

 

Năm 2006: Son Ye Jin bội thu giải thưởng - 2
 

Tuyết tháng tư bắt đầu bấm máy vào tháng 2/2005 và đã nhận được sự quan tâm của khán giả trên toàn châu Á từ đó tới khi phim chính thức công chiếu vào tháng 9/2005. Phim do đạo diễn Hur Jin Ho, bậc thầy về thể loại phim tâm lý tình cảm của Hàn Quốc nhào nặn với sự góp mặt của cặp đôi Son Ye Jin và Bae Yong Joon.

 

Phim không chỉ thành công về doanh thu tại Hàn Quốc mà tại một số quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, phim cũng thắng lớn. Riêng tại Nhật Bản, phim đã được chiếu lại ba lần nhưng vẫn gây cơn sốt vé.

 

Không chỉ được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao, Son Ye Jin cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của bạn diễn. Nam diễn viên Jung Woo Sung - bạn diễn của cô trong A momment to remmeber (Khoảnh khắc) đã nhận định như sau: "Son Ye Jin là một nữ diễn viên tài năng và đa dạng nhất mà tôi từng biết. Cô ấy có thể đảm nhiệm mọi loại vai, thích hợp với mọi cá tính và nhập tâm xuất thần".

 

Năm 2006: Son Ye Jin bội thu giải thưởng - 3

Son Ye Jin nhận giải Nữ hoàng quảng cáo trang sức

của Hàn Quốc năm 2006 do những nhà thiết kế

quốc tế nổi tiếng và chuyên nghiệp bầu chọn.

 

Luôn có tên trong các cuộc bầu chọn của các fan trong nước

 

Trong cuộc bầu chọn nữ nghệ sỹ vào vai cô dâu xinh đẹp nhất trên màn ảnh, Son Ye Jin đã đứng thứ hai chỉ kém Sung Yu Ri (cựu thành viên của FinKL) và xếp trên người đẹp có khuôn mặt mộc đẹp nhất Song Hye Kyo.

 

Từ ngày 11 đến 17/12, Jang Dong Gun và Son Ye Jin đã trở thành “Nghệ sỹ được các fan hâm mộ muốn gặp gỡ và nhận lời chúc nhất trong Giáng Sinh năm nay”.

 

Jang Dong Gun nhận được nhiều phiếu bầu nhất (17%), trong khi đó Son Ye Jin nhận được (9,9%). Chàng hotboy của Hàn Quốc Rain (Bi) chỉ đứng thứ 4 sau Jang Dong Gun, Yoo Jae Suk và Daniel Henney.

 

Xếp sau Son Ye Jin vẫn là những gương mặt quen thuộc như Jeon Ji Hyun, Lee Young Ae. Điều kỳ lạ là những người đẹp khác của màn ảnh Hàn Quốc như Song Hye Kyo hay Kim Tae Hee lại không có mặt trong danh sách này.

 

Năm 2006: Son Ye Jin bội thu giải thưởng - 4
 

Và dự định về hạnh phúc riêng

 

Tuy nhiên, cũng giống như những nữ nghệ sỹ khác của Hàn Quốc, Son Ye Jin vẫn chưa nghĩ tới chuyện lập gia đình. Cô cho biết, có rất nhiều người đàn ông tốt đã đến với cô nhưng một người thực sự thích hợp với cô thì chưa có.

 

“Tôi thấy nhiều đàn ông sau khi có bạn gái hoặc kết hôn bắt đầu nảy sinh ý thức sở hữu và không còn giành sự quan tâm đúng mức đối với người khác. Một người đàn ông lý tưởng đối với tôi phải là người luôn tôn trọng và thấu hiểu phụ nữ. Đó cũng là một người nhiệt tình với công việc, đồng thời biết khích lệ cả những người khác”, Son Ye Jin đã tiết lộ như vậy về mẫu đàn ông lý tưởng của cô trong mộc buổi phỏng vấn với đài truyền hình MBS (Hàn Quốc).

 

B.Vân

Theo Mydaily