Mỹ nam xứ Hàn lĩnh 3 năm án treo vì tội cưỡng dâm

(Dân trí) - Ngày 5/12, nam diễn viên Kang Ji Hwan đã bị tuyên án 3 năm án treo vì cưỡng dâm hai cô gái trẻ. Kang Ji Hwan bị hai nữ đồng nghiệp tố cáo hồi tháng 7 vừa rồi.

Kang Ji Hwan bị tố cưỡng dâm

Toà án Suwon đã xét xử nam diễn viên Kang Ji Hwan vào ngày 5/12 vừa rồi. Đây là phiên toà xét xử nam diễn viên xứ Hàn lần thứ ba sau khi Kang Ji Hwan đã bị cảnh sát thẩm vấn tại nhà riêng vì bị nghi ngờ có hành vi xâm hại tình dục hai cô gái trẻ tại nhà riêng vào tháng 7/2019.

Cảnh sát ra lệnh bắt giữ chính thức với Hang Ji Hwan vào ngày 12/7 sau khi nam diễn viên nổi tiếng thừa nhận có hành vi xâm hại tình dục hai cô gái trẻ, vốn là sinh viên thực tập tại công ty của anh. Giữa tháng 7/2019, nam diễn viên nổi tiếng Kang Ji Hwan đã bị khởi tố bởi tội danh cưỡng dâm.

Mỹ nam xứ Hàn lĩnh 3 năm án treo vì tội cưỡng dâm - 1

Kang Ji Hwan bị tuyên án 3 năm án treo trong phiên toà ngày 5/12 vì tội cưỡng dâm.

Kang Ji Hwan vốn là một ngôi sao “trong sạch” của làng giải trí xứ kim chi. Song, bê bối tình dục lần này đã khiến sự nghiệp của anh chấm dứt và niềm tin yêu trong lòng công sụp đổ sau gần 20 năm nỗ lực gây dựng. Tháng 7/2019, công ty quản lý của Kang Ji Hwan cũng quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với nam diễn viên nổi tiếng. Một loạt các dự án điện ảnh và hợp đồng quảng cáo của Kang Ji Hwan đã đồng loạt bị huỷ bỏ.

Trong phiên toà ngày 5/12, thẩm phán đã công bố án phạt 3 năm bị theo dõi đặc biệt và nếu có bất kỳ hoạt động nào vi phạm pháp luật, Kang Ji Hwan sẽ phải nhận hai năm rưỡi bóc lịch. Ngoài ra, nam diễn viên nổi tiếng sẽ phải thực hiện 120 năm phục vụ công ích và một chương trình giáo dục về tình dục kéo dài 40 tiếng. Anh cũng bị cấm tham gia bất kỳ tổ chức làm việc nào có liên quan tới trẻ em trong vòng 3 năm.

Mỹ nam xứ Hàn lĩnh 3 năm án treo vì tội cưỡng dâm - 2

Sự nghiệp của Kang Ji Hwan bị huỷ hoại hoàn toàn vì scandal cưỡng dâm.

Trong phiên toà đầu tiên, các công tố viên đã gợi ý mức án 3 năm “bóc lịch” với Kang Ji Hwan. Trong phiên toà thứ ba, ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục phủ nhận những bằng chứng mà hai nạn nhân đưa ra.

Khi nghe toà tuyên án vào ngày 5/12 vừa rồi, nam diễn viên họ Kang đã bật khóc và nói: “Tôi muốn xây dựng một gai đình tốt đẹp và trở thành một người cha tốt trên thế giới này trước khi quá muộn. Tôi thực sự ân hận vì những hành động của mình, đặc biệt là với những người biết tôi. Tôi tin rằng, mình chẳng thể biện minh và không thể tha thứ cho bản thân. Tôi xin lỗi. Tôi rất ân hận”.

Sau phán quyết cuối cùng của toà, Kang Ji Hwan sẽ được rời khỏi trại tạm giam.

Mi Vân

Theo Xportsnews