Mỹ Linh: "Tôi lo cho Thảo My"

(Dân trí) - Mỹ Linh khẳng định, thành công ở tuổi 17 của Thảo My là một điều tuyệt vời, nhưng cô gái trẻ cũng sẽ đối mặt với nhiều áp lực. "Cô ấy đang khủng hoảng tuổi mới lớn và giờ sẽ đối mặt thêm với áp lực khủng hoảng nổi tiếng."

Sau cuộc thi, Mỹ Linh nhận được rất nhiều lời đề nghị phỏng vấn, bởi những lời nhận xét xác đáng của chị trong buổi họp báo ngay sau đêm chung kết. Mỹ Linh cho biết, cuộc thi đã kết thúc thì mọi thứ nên khép lại. Tuy nhiên, cuộc thi nào cũng sẽ có những “lùm xùm” phía sau nó, dù đa phần chỉ là những tin đồn vô căn cứ.

Nói về những tin đồn về tiêu cực tin nhắn sau cuộc thi, Mỹ Linh cho biết cô không biết và không khẳng định rằng cuộc thi này có tiêu cực. “Nhưng đúng là có tình trạng nhắn tin mà không đi, mãi tới tối, sau khi cuộc thi kết thúc mới báo lại là tin nhắn thất bại. Tuy nhiên tiền thì vẫn bị trừ. Tôi không biết đó có phải là tình trạng của riêng Tôn hoặc Cát Tường hay không. Có thể là lỗi phần mền, không thể khẳng định được. Sự thật là có nhiều bạn bè tôi, và ngay cả bản thân tôi nhắn tin đi cũng không được. Do đó, tôi nghĩ cục diện về giải thưởng năm nay là không chính xác nhưng tôi hài lòng với kết quả này. Bất kỳ ai đoạt giải rồi cũng sẽ bị “ném đá”, may mắn là đội của tôi hay đội của Cát Tường không rơi vào trường hợp đó (Cười).”

Mỹ Linh: Tôi lo cho Thảo My

Tuy cho rằng cục diện giải thưởng năm nay không chính xác nhưng Mỹ Linh vẫn đánh giá rất cao Thảo My, quán quân mùa 2013 của The Voice. Ở tuổi 17, những gì Thảo My làm được là thực sự ấn tượng tuy nhiên Mỹ Linh cho rằng Thảo My đang gặp vấn đề lớn ở sự kỳ vọng mà khán giả đặt cho cô, và cả áp lạc của bản thân nữa. Áp lực từ khán giả sẽ là một rào cản rất lớn dành cho Thảo My. Mỹ Linh lấy ví dụ từ chính quán quân mùa trước của The voice là Hương Tràm.

“Thời điểm hiện tại rất khó để đánh giá thành công của Thảo My, bởi hiện tại cô ấy sẽ gặp áp lực rất lớn từ khán giả. Bởi vì người ta sẽ chỉ theo dõi sát sao mỗi động thái của mỗi Thảo My mà thôi, bởi cô ấy là quán quân mà. Hơn nữa, ngay cả Hương Tràm năm qua cũng không có sản phẩm xứng với vị thế quán quân. Tôi cũng thấy bản thân Hương Tràm chưa thực sự chưa đứng trên đôi chân mình. Ngoài những chương trình của Cát Tiên Sa, cô ấy chưa khẳng định và chưa xuất hiện nhiều ở những chương trình bên ngoài.” Mỹ Linh nhận xét.

Mỹ Linh: Tôi lo cho Thảo My

Dĩ nhiên, mọi chuyện đều có lý do của nó, Mỹ Linh cho rằng Hương Tràm chưa “dùng” được mối quan hệ với “thầy” của mình là Thu Minh. “Có lẽ là do Hương Tràm không có được mối quan hệ tốt với Thu Minh, như những gì báo chí đã đưa. Thu Minh là người có quan hệ rộng, có uy tín trong làng showbiz, nếu được cô ấy giúp sức thì Hương Tràm sẽ dễ dàng hơn trong việc vươn tới tầm nhìn của khán giả. Nhưng cô ấy chưa sử dụng tốt được mối quan hệ đó.”

Tuy vậy, Mỹ Linh cũng cho biết nếu cần giúp đỡ, thí sinh nên tìm đến các HLV chứ không nên đợi HLV phải chủ động chìa tay ra cho mình bởi ai cũng bận. Mỹ Linh cũng khẳng định tất cả những học trò của cô tại The voice luôn có thể tìm đến cô để được trợ giúp.  “Phương diện là người thầy, chúng tôi chỉ giúp khi được đề nghị chứ không phải là cứ lao vô kêu: “Để chị giúp em nhé. Mình muốn giúp người ta nhưng liệu người ta có sẵn sàng với sự giúp đỡ của mình không? Nhiều người nghĩ là người ta đủ mạnh rồi, người ta đâu cần mình giúp nữa mà mình cứ lao vô hoá ra lại... vô duyên. HLV sẵn sàng giúp, nhưng không rảnh để “đi xin việc”.”

Mỹ Linh: Tôi lo cho Thảo My

Mỹ Linh: Tôi lo cho Thảo My

Trong 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết, Mỹ Linh đánh giá cao cơ hội đến với khán giả của Hoàng Tôn và Cát Tường bởi bản thân những thí sinh đó đều có những sắc màu riêng. Còn Thảo My, “cô ấy còn phân vân giữa việc học và việc hát. Làm gì cũng vậy, đặc biệt là ở nghệ thuật thì việc tập trung cao độ là tối quan trọng. Nếu là một người mẹ, thì tôi rất lo cho My, vì My bị đưa vào hào quang sớm, dễ bị ngộ nhận.”

“Đây là một cuộc thi, sau cuộc thi khán giả sẽ nhanh chóng quên đi thí sinh của cuộc thi để tập trung vào một cuộc thi khác, các thí sinh khác. Vậy nên Thảo My cần phải chớp lấy cơ hội ngay, cần tập trung một ê kip giỏi và tận dụng sự giúp đỡ từ anh Đàm Vĩnh Hưng, từ Cát Tiên Sa. Mỗi năm đều có một vài cuộc thi, sẽ có một vài quán quân mới, nếu không làm nhanh và mạnh, cô ấy rất dễ bị lãng quên...” Mỹ Linh khẳng định.
 

Phan Anh