Mỹ Linh: Quốc Trung nên theo GS Ngô Bảo Châu để học toán

(Dân trí) - Huấn luyện viên Mỹ Linh thực sự nể Quốc Trung khi đã giải được một bài toán khó nhằm tìm ra một ca khúc phù hợp với cặp đôi Hoàng Phúc và Thuỷ Tiên trong phần thi Đối đầu của Giọng hát Việt năm 2013.

Vòng Đối đầu của chương trình Giọng hát Việt năm 2013 đã đi được gần hết chặng đường, những nhân tố nổi bật đã phần nào thể hiện được bản thân và đã được ghi nhận. Tập 4 phát sóng tối 28/7 đã có phần “khởi sắc” hơn so với các tập trước và mang đến cho khán giả nhiều tiết mục khá lý thú.

Trương Ngọc Dung- Lý Minh Trí

Mỹ Linh: Quốc Trung nên theo GS Ngô Bảo Châu để học toán

Ngọc Dung và Minh Trí thể hiện “Biết rằng” của Đức Trí, đây là một ca khúc rock khá nổi tiếng từng được Phạm Anh Khoa thể hiện thành công trước đây. Chất rock mà hai thí sinh này thể hiện phần nào hơi nhạt nhoà, không được máu lửa, cách xử lý cũng như phát âm cũng không tốt... như nguyên bản và có lẽ vì thế nên Hồng Nhung đã chê Ngọc Dung hát “hơi mờ” trong khi Minh Trí lại hát “hơi hồn nhiên”.

Mỹ Linh: Quốc Trung nên theo GS Ngô Bảo Châu để học toán

Cuối cùng vì lỗi phát âm không tốt mà Ngọc Dung buộc phải dừng bước, HLV Quốc Trung đã chọn Minh Trí đi tiếp bởi “em không để xảy ra cái lỗi gì cả” trong khi Ngọc Dung bị yêu cầu “về đọc lại chính tả”. Quốc Trung dặn dò thí sinh của mình: “Điều quan trọng nhất là em phải tìm ra cho mình một âm sắc mới, đặc biệt của riêng mình. Cả hai bạn đều có điều rất đáng quý là các em sẵn sàng chấp nhận với thử thách, khi đưa bài hát ra cả hai đã lo lắng vì nghĩ đó không phải là phong cách của mình. Mặc dù cũng chưa biết bản phối như thế nào nhưng các em cũng đã nói các em chấp nhận những thử thách như vậy. Đấy là một điều tôi rất quý.” 

Trần Thụy Bình Quyên - Trần Huyền My 

Mỹ Linh: Quốc Trung nên theo GS Ngô Bảo Châu để học toán

Trần Huyền My đã đi tiếp với “Put Your Records On”, một rất nổi tiêng trên toàn thế giới khi đối đầu với Trần Thuỵ Bình Quyên. Đây là một phần đối đầu khá dễ thương và nhẹ nhàng, đúng như tinh thần của bài hát. Bình Quyên phần nào thể hiện được khả năng của bản thân nhưng Huyền My thì tươi tắn, hồn nhiên và ra “chất” của Corinne Bailey Rae đã thể hiện ca khúc này.

Mỹ Linh: Quốc Trung nên theo GS Ngô Bảo Châu để học toán

“Huyền My, quá nhỏ tuổi nên đôi khi trong lúc tập luyện em còn có những cái thiếu nghiêm túc, cái đó là tuổi trẻ nên có thể bỏ qua được. Nhưng, chị nghĩ trong con đường dài em phải lớn hơn. Còn Bình Quyên, hôm nay chị phải khen em, bởi vì em vẫn giữ được sự bình tĩnh, có thể vì em lớn tuổi hơn Huyền My nên phần biểu diễn của em chững chạc hơn nhiều. Nhưng có một điều, ở vòng thi trước cái run rẩy và sự chênh phô của em chị tin là do em xúc động nhưng qua kì hướng dẫn vừa rồi, chị nghĩ em cần bỏ nhiều thời gian nữa để chỉnh sửa lỗi chênh phô của mình thì em mới có thể tiến dài trên con đường này”, Mỹ Linh đưa ra nhận xét của mình.

Trần Thái Châu - Nguyễn Văn Viết

Feeling Good

Feeling Good là lựa chọn mà Quốc Trung đã lựa chọn dành cho cuộc đấu của Thái Châu và Văn Viết, một lựa chọn mà Mr Đàm nhận xét rằng: “Quốc Trung đã tự đâm vào tim mình khi để hai giọng ca này đối đầu với nhau”. Ở phần thi này, Thái Châu chính là người được Quốc Trung chọn đi tiếp nhưng Văn Viết đã được hai HLV là Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh bấm nút cướp về, cuối cùng, chỉ có Mr Đàm lại toại nguyện khi cướp được Văn Viết về đội của mình.

Feeling Good

Quốc Trung nói về sự khó khăn của mình khi chọn Thái Châu đối đầu với Văn Viết: “Khi nghe cặp này hát thì cố vấn của tôi là ca sĩ - nhạc sĩ Lưu Thiên Hương quay ra và nói nhỏ vào tai tôi là: “Anh có bị dở hơi không mà xếp hai bạn này hát với nhau?”. Hai em là đối thủ cân xứng nhất để có thể hát chung với nhau. Và điều quan trọng nhất tôi nhìn thấy là Văn Viết mang cái gì đó du ca, lãng tử và ở Thái Châu là một sự bất cần của một Rocker".
 
Xem lại phần trình diễn của Thái Châu và Văn Viết:
 
 

Lê Đức Hùng - Nguyễn Phan Tuấn 

Feeling Good

Trong phần thi của Phan Tuấn và Đức Hùng, Mỹ Linh đã nhận xét về Đức Hùng rằng: “Em cũng rất sáng tạo, em ấy cũng chính là người cùng với Mỹ Linh dựng bài này lên để cho nó được như thế này”. Cô chọn Phan Tuấn đi tiếp.

Feeling Good

Lý giải cho lý do chọn Đức Hùng, Mỹ Linh cho biết: “Đức Hùng hát làm cho người ta cảm thấy rất hân hoan, khi đi ra sân khấu cái việc làm cho người khác hân hoan là điều rất khó. Cái điều thứ hai mà chị hoàn toàn bị thuyết phục bởi em đó là em tiến bộ quá nhanh trong một thời gian quá ngắn. Lần đầu tiên chị em mình gặp nhau, em gặp rất nhiều vấn đề về phát âm. Còn Phan Tuấn, em có chất giọng rất cao, giọng có thể gọi là giọng mái nhưng nó rất tròn, rõ và em không bị phô, chênh. Nếu một người con trai hát ở những nốt cao thì rất khó giữ nhưng em hát rất chuẩn, ở em có tính ổn định rất cao nhưng đấy cũng chính là nhược điểm của em, vì em là người ổn định cao nên em ít gây bất ngờ. Hôm nay Hùng mới là người gây bất ngờ cho chị.”

Nguyễn Lâm Hoàng Phúc - Huỳnh Nữ Thủy Tiên

Feeling Good

“You Know I'm No Good” là ca khúc mang Hoàng Phúc đi tiếp vào vòng sau, khi anh hát rất “đúng tinh thần của bài hát” như nhận xét của Mr Đàm. Cũng ở phần thi này, Mỹ Linh đã hài hước cho rằng Quốc Trung nên gặp giáo sư (GS) Ngô Bảo Châu để học toán vì anh “giải được bài toán để kiếm được bài hát cho hai giọng ca này. Chọn bài hát phù hợp cho hai giọng trong cùng một bài thì không hề dễ một tí nào, thế nhưng mà anh lại chọn ra được ra ca khúc này”.

Feeling Good

“Đây là hai thành viên trẻ nhất trong đội của tôi tuy nhiên tôi lại không lo lắng về các em lắm. Các em có một sự tự tin của tuổi trẻ, có cả sự ngông cuồng và sẵn sàng thử thách, bởi vì tuổi trẻ có thể là các em chưa thất bại nhiều nên bất cứ thử thách nào đưa ra các em cũng chấp nhận, điều đó không bao giờ có đắn đo hay sợ mình đánh mất cái gì hay thua ở trong cuộc thi này, đấy là một điều rất đáng quý. Tôi không có phù phép hay giải bài toán gì như chị Mỹ Linh quá khen. Tôi chỉ có một điều quan trọng nhất khi làm việc với các em, nhất là những em trẻ đó là dành niềm tin cho các bạn được là chính mình thì các bạn sẽ mang lại thành công”, Quốc Trung lý giải. 

Phạm Quốc Huy - Nguyễn Bá Phú Quý

Feeling Good

“Phú Quý là người có giọng hát, bản lĩnh sân khấu cũng như kĩ thuật hơn bạn Huy. Với kĩ năng và giọng hát của em thì anh nghĩ em sẽ giải quyết được tất cả các bài toán Huấn luyện viên của em đưa ra”. Tuy Quốc Trung đã đưa ra nhận xét khá tốt về Phú Quý nhưng điều đó cũng không giúp anh tiếp tục ở lại với cuộc thi The Voice. HLV Đàm Vĩnh Hưng luôn có những lý giải của riêng mình khi lựa chọn thí sinh đi tiếp và hôm nay anh lựa chọn Quốc Huy.

Feeling Good

“Phú Qúy, em có một đời sống rất nhẹ nhàng, dáng vẻ hiền lành nhưng em cố mang đến cho khán giả một hình ảnh khác, một sự nổi loạn. Em đã cố gắng rất nhiều, đã rất khát khao khẳng định mình rằng em có chuyên môn rất cao, một người có khát khao như thế rất đáng quý và em cũng thực sự quan tâm tới bài hát của em, tới phần thi của mình rất nhiều từ tóc tai, trang phục, em biết cách làm người khác chú ý tới mình. Với Quốc Huy, với dáng vẻ của em rất dễ làm xiêu lòng khán giả. Giọng hát mạnh mẽ của em, anh đã nói với em rất nhiều lần khi hát song ca em phải tiết chế bớt chút xíu để không lấn lướt bạn mình, có thể sự hiếu thắng và bản năng của một người nghệ sĩ khi lên sân khấu bốc lên thì khó có thể kiểm soát được 100% nên anh không hề trách em điều đó”, Mr Đàm nói.

Hoàng Nhật Minh - Phạm Thanh Trúc

Feeling Good

Có thể coi đây là một phần biểu diễn “bất ngờ” nhất cuộc thi bởi ca khúc mà họ lựa chọn, Hoàng Nhật Minh và Phạm Thanh Trúc phần nào đã thể hiện tốt phần thi của mình và họ xứng đáng được tiếp tục. Có lẽ vì vậy nên khi Hoàng Nhật Minh được chọn ở lại bằng “cửa chính” thì HLV Mỹ Linh cũng “mở cửa phụ” ra để giữ Thanh Trúc ở lại. 

Feeling Good

HLV Quốc Trung cho rằng: “Giọng của Nhật Minh không giống với ca sĩ nào khác. Đối với Thanh Trúc, tôi lại nghĩ rằng đây là một bài hát dành cho em bởi vì sự nhẹ nhàng”. Mr Đàm lại ấn tượng về “sự đặc biệt ở đôi này đó là nữ lại hát giọng trầm, nam lại hát giọng cao ở trên trời, nó đặc biệt và lạ lùng ở chỗ đó”. Nhưng Hồng Nhung lại có nhận xét riêng: “Khi mà giọng trầm của Thanh Trúc kết hợp bè với giọng cao của Hoàng Nhật Minh, nó tạo ra một sự cộng hưởng âm dương rất thú vị mà như anh Hưng nói là nó khác thường ở chỗ em nữ lại hát trầm, nam lại hát cao. Nhưng bây giờ chị sẽ phải chọn một người có đủ bản lĩnh, có đủ khả năng để chinh phục được nhiều bài hát hơn và đi được con đường dài hơn. Đó là Nhật Minh”.

Nguyễn Văn Tây - Nguyễn Hoàng Tôn

Feeling Good

“Tình Về Nơi Đâu” đã mang đến một phần thi khá gây tranh cãi khi HLV Quốc Trung “trách nhầm” thí sinh Văn Tây trong phần thi của mình là: “Không thoải mái, như bị ai đó đẩy lên sân khấu”. Tuy nhiên, Quốc Trung đã sai vì đó là chiến thuật mà HLV Mỹ Linh đề ra cho các thí sinh của mình. Trong phần thi này, có thể nói Hoàng Tôn đã thể hiện tốt hơn và anh đi tiếp vào vòng trong là điều không quá bất ngờ.

Feeling Good

“Chị chỉ có thể nói được một điều là chị thự sự tự hào về bài hát vừa rồi các em đã trình bày. Hai em đều sở hữu chất giọng đặc biệt. Ở Văn Tây là cái khàn, cái gằn, cái mạnh mẽ mà những người gốc Đà Nẵng, họ có chất giọng như thế. Em còn có một điều nữa là em có bản lĩnh của người khi ra sân khấu, em rất tự tin và làm đúng những điều Huấn luyện viên hướng dẫn em là hai người sẽ diễn vòng Đối đầu và các thái độ như gườm…, mình chỉ làm cho khán giả vui thôi và em đã làm rất đúng. Còn Tôn, em sở hữu một chất giọng sáng, em hát cả tiếng Anh hay tiếng Việt đều rất chuẩn xác”, Mỹ Linh nhận xét về phần thi của đội mình.
 
Xem lại phần trình diễn của Hoàng Tôn và Văn Tây:
 
 
Phan Anh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, Quốc Huy, Phạm Thế Danh
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2013