Mỹ Linh làm đẹp

Ra đường không bao giờ Linh quên đeo kính, kể cả lúc trời râm. Đó đều là những cái kính to bản, có tráng thủy. Mục đích đẹp không được Linh đặt lên hàng đầu mà đeo kính là để bảo vệ mắt.

Da Linh bị nám từ năm lên 8 tuổi. Hồi đó mê bơi, suốt ngày dầm nước bể bơi nên da bị ảnh hưởng nặng. Lớn lên theo nghiệp hát, hồi xưa đâu có nhiều lựa chọn các loại mỹ phẩm tốt xấu nên không khỏi làm da mặt sậm màu hơn.

Rồi sinh em bé, sau mỗi lần mang bầu những vết nám lại thêm đậm và có phần dày thêm... Bây giờ, có điều kiện lựa chọn cách chăm sóc và bảo vệ da mình phù hợp và tốt nhất Linh không thể bỏ qua. Thời gian cứ trôi và ta không thể kéo tuổi trẻ quay trở lại, chỉ còn cách giữ nó ở bên ta lâu hơn...

4 vùng da Linh ưu tiên nhất là mặt, cổ, tay và ngực. Da mặt dãi dầu nhất, lúc nào cũng chường ra trước bao nhiêu tác động từ bên ngoài, lại là chỗ khoe ra với thiên hạ, đương nhiên không thể lơ là. Cổ và tay thể hiện tuổi tác rõ nhất, với lại sự thật tay Linh chưa được đẹp lắm nên được ưu tiên chăm sóc. Còn một bộ ngực đẹp, mịn màng, tươi trẻ sẽ làm cho các bộ cánh trở nên đẹp hơn, con người ta cũng ngập tràn sức sống.

Luôn bổ sung vitamin đầy đủ và dùng kem chống nắng thường xuyên. Ánh nắng có nhiều ích lợi với sức khỏe con người và cuộc sống trên trái đất. Nhưng chính ánh nắng lại là một trong những nguyên nhân gây lão hóa da, sạm da và nổi mụn nhiều.

Linh thường xuyên dùng kem chống nắng - SPF15 cho mắt và SPF36 cho da.

Tập thể dục và ăn uống hợp lý không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn làm da căng mọng và đẹp tự nhiên. Trà cúc, artiso, nước quả là loại nước dùng hàng ngày của Linh.

Yoga là môn thể dục Linh quyết định sẽ theo đến cùng. Tuy mới bắt đầu tập được hơn nửa năm nay nhưng đúng là nó giúp Linh tĩnh tâm, thư giãn và sảng khoái tinh thần. Linh cảm thấy sức sống bừng bừng trong từng tế bào.

Bộ dưỡng và bộ tẩy trang là những loại mỹ phẩm Linh ưu tiên nhất. Demalogica là thương hiệu Linh chọn. Da Linh khô lại có nám nên cần được cung cấp nước và giữ ẩm tốt để làn da căng mịn, sáng đẹp, giữ không cho nám phát sinh và tăng mạnh thêm.

Trong các sản phẩm trang điểm thường có chì hoặc titanium dioxide để tạo làn da mịn, phấn bám chắc. Đó lại là những chất có hại cho da nên nhất định cần được tẩy trang thật tốt để chắc chắn loại bỏ hết độc tố có hại cho da.

Chuyên gia trang điểm Linh tín nhiệm nhất là Nam Trung. Xu hướng make up mới không phải là tô vẽ mà là “giải phẫu”. Trung như một họa sĩ khi tạo ra gương mặt Linh gầy hơn, thon hơn và thật thời trang. Sản phẩm Lip concealer của Make up for ever là bảo bối giúp Trung che mọi vết nám cho Linh, kéo căng những vùng phấn trên mặt.

Linh cũng là cô học trò thông minh của Trung khi học cách trang điểm đẹp nhất cho gương mặt mình. Đôi mắt sáng có thần và cặp môi đặc trưng Mỹ Linh là 2 điểm hút Trung nhất. Nhất là môi, dễ làm sexy, dễ làm xinh mà luôn nhận ra môi Mỹ Linh.

 Theo Mỹ Phẩm