“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019

(Dân trí) - Tối 7/7, Chung khảo phía Bắc Miss World Việt Nam 2019 đã diễn ra tại đảo ngọc Tuần Châu – Hạ Long. Các người đẹp đã có màn trình diễn đầy ấn tượng trong trang phục bikini, khoe số đo 3 vòng đầy gợi cảm.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 1

Tạ Huyền My sinh năm 1997, đến từ Hà Nội. Cô cao 175 cm, nặng 54 kg, số đo 3 vòng 84-65-90.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 2

Phạm Thị Anh Thư sinh năm 1997 đến từ Hà Nội. Cô cao 175 cm, nặng 53 kg, số đo 84-63-91.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 3

Nông Thuý Hằng sinh năm 1999, đến từ Hà Giang. Cô cao 168 cm, nặng 51 kg và có số đo 82-65-91.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 4

Trần Mỹ Ngọc sinh năm 2000, đến từ Đồng Tháp. Cô cao 172 cm, nặng 56 kg, số đo 3 vòng 84-66-92.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 5
“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 6

Kim Trà My sinh năm 2000, đến từ Hà Nội. Cô cao 168 cm, nặng 45 kg, số đo 78-60-86. 

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 7

Nguyễn Thị Quỳnh Nga sinh năm 1995, đến từ Hà Nội. Cô cao 167 cm, nặng 55 kg, số đo 77-62-100.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 8

Nguyễn Tường San sinh năm 2000, đến từ Hà Nội. Cô cao 170 cm, nặng 55 kg và số đo 82-65-94.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 9

Lê Thị Mỹ Anh sinh năm 1999, đến từ Huế. Cô sở hữu chiều cao 172 cm, nặng 51 kg và số đo ba vòng 80-66-92. 

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 10

Nguyễn Thị Thu Phương sinh năm 2000, đến từ Bắc Ninh. Cô cao 175 cm, nặng 53 kg và có số đo 81-64-90.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 11

Hoàng Thị Bích Ngọc sinh năm 1999, đến từ Phú Thọ. Cô cao 174 cm, nặng 55 kg và số đo 87-64-92. 

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 12

Đinh Quỳnh Trang mang số báo danh 025. Cô đến từ Hà Nội và sinh năm 2000. Cô sở hữu chiều cao 172 cm, nặng 59 kg và có số đo 87-67-93.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 13

Lê Thanh Tú sinh năm 1996, đến từ Hà Nội. Cô có kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc trước đó. Người đẹp sở hữu chiều cao 170 cm, nặng 52 kg và số đo 3 vòng 81-62-88.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 14

Trịnh Lê Uyên sinh năm 2000, đến từ Hà Nội. Cô cao 170 cm, nặng 55 kg và có số đo 3 vòng 89-66-90.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 15

Nguyễn Thị Bích Thuỳ sinh năm 2001. Cô cao 173 cm, nặng 52 kg và có số đo 81-65-90. 

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 16

Trần Thị Hoa Phượng sinh năm 1998, đến từ Đà Nẵng. Cô cao 173 cm, nặng 50 kg, số đo 76-60-88.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 17

Thí sinh Trần Thị Mai, số báo danh 466. Cô sinh năm 1998, đến từ Quảng Ninh. Trần Thị Mai cao 172 cm, nặng 53 kg, số đo ba vòng 84-66-90.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 18

Lương Thuỳ Linh, số báo danh 048. Cô sinh năm 2000, đến từ Cao Bằng. Cô cao 177 cm, nặng 57 kg, số đo ba vòng 89-68-92.

“Mướt mắt” trước màn trình diễn bikini của 20 người đẹp Miss World Việt Nam 2019 - 19

Nguyễn Thị Lan Anh sinh năm 1996. Cô đến từ Quảng Ninh, cao 168 cm, nặng 54 kg và có số đo 83-65-93.

Hà Tùng Long