Minh Quân - vừa đi đã quay lại

Suốt gần 2 năm trời Minh Quân gần như "biến" khỏi sân khấu ca nhạc và có người đã tưởng Quân yên tâm với vị trí mới: người dẫn chương trình trong một game show ăn khách trên Đài Truyền hình Hà Nội. Bất chợt thấy album thứ 3 của Minh Quân xuất hiện và bán khá chạy, rồi lại thấy Quân... biến mất.

Chỉ đến gần đây, khi Minh Quân thực sự thôi hẳn công việc MC, những người yêu quý giọng hát của anh mới... thở phào vì biết đã đến lúc Minh Quân thực sự quay lại với sân khấu ca nhạc. Minh Quân trò chuyện về những lần quay đi quay về của mình...

Với lần trở lại này, Minh Quân đã có những kế hoạch nào cho việc "chinh phục" thị trường ca nhạc, sau một thời gian quá say sưa với vai trò MC truyền hình?

Thực ra Quân chưa bao giờ từ bỏ ca nhạc để mà giờ phải trở lại. Nhưng đúng là công việc MC chiếm quá nhiều thời gian nên Quân rất ít đi diễn. Dù vậy những chương trình nào cần đến Quân thì Quân vẫn có mặt. Còn hiện tại Quân đang thực hiện album thứ 4, với những ca khúc tự sáng tác, rồi đi diễn, như ngày truớc thôi, không có gì to tát để phải gọi là "chinh phục".

Như vậy là đến giờ Minh Quân đã chính thức có thêm vai trò một người sáng tác. Quân có thể nói gì về những bài hát của mình?

Đó là những bài hát Quân sáng tác từ đầu năm tới giờ. Không dám "quảng cáo" thêm, cứ để mọi người nghe rồi nhận xét. Nhưng Quân hy vọng những bài hát ấy sẽ để lại ấn tượng mạnh hơn cho những khán giả của mình.

Hát và sáng tác, đam mê âm nhạc lớn như thế vậy tại sao ngày trước Quân có thể tạm ngưng việc hát để chuyển sang làm MC truyền hình, rồi giờ lại quay lại với "hát là chính"?

Chỉ như một cuộc chơi, một lần rẽ ngang. Thực sự là Quân muốn khám phá khả năng của mình thôi. Nhận làm chương trình, 1 năm 52 số và dần dần nhận thấy mình xuất hiện trên truyền hình nhiều quá, và cũng không còn nhiều ca sĩ để chương trình "Khắc hoạ chân dung" mời tham gia nữa. Quân bắt đầu nhận ra mình đang... cũ va quyết định tạm ngưng. Vả lại, album vol.3, đĩa mà Quân thực hiện trong thời gian làm MC, có số bán khá tốt và khán giả nhiều người cũng hỏi sao ít thấy đi hát. Vậy là phải "trở lại" thôi. Dù sao thì hát cũng là đam mê lớn nhất và là nguồn thu nhập chính của mình mà.

Ngày trước, có thời gian Minh Quân đã chuyển vào sống tại Sài Gòn, rồi sau đó lại quay về Hà Nội để làm MC, nhiều người đã nghĩ rằng Quân thất bại trong cuộc Nam tiến của mình. Quân nghĩ sao về chuyện thành - bại này?

Quân thấy mệt mỏi cho những người cứ phải lo phân biệt Bắc - Nam như vậy. Bản thân Quân chưa bao giờ có kế hoạch nào gọi là "Nam tiến" cả, chỉ là thuê một căn nhà ở Sài Gòn để tiện hơn cho công việc của mình ở đây. Ở đâu Quân cũng có khán giả của mình, trong khi bây giờ có thể đi đi lại lại Hà Nội - Sài Gòn ngay trong ngày. Quân ở Hà Nội lâu vì đã nhận làm chương trình "Khắc hoạ chân dung" trên truyền hình Hà Nội.

Vậy giờ đây khi đã toàn tâm toàn ý trở lại với sân khấu ca nhạc, Quân có một "chiến lược" nào để tên tuổi của mình trở nên "nổi" hơn không, khi mà nhiều ca sĩ cùng lứa đã trở thành ngôi sao rồi, mà phía sau còn rất nhiều đàn em đang chạy đua quyết liệt?

Về chuyện này thì Quân khác mọi người. Không bao giờ Quân bị ức chế về việc phải làm sao để nổi tiếng, để thành ngôi sao. Bởi có gắng nhiều, phấn đấu nhiều thì cũng phải hy sinh nhiều và phải chịu rất nhiều tác động ngoài ý muốn. Cách sống của Quân là: sống thoải mái, đừng để chuyện gì làm mình đau đầu. Tiền chỉ cần vừa đủ sống thôi, không cần phải mệt mỏi để gồng mình lên mà bon chen hay phải cố đề ra mục tiêu khi nào phải thành ngôi sao. Không là ngôi sao thì mình vẫn có nhiều khán giả yêu mến đấy thôi!

 Theo Giaidieuxanh