Mai Thu Huyền và những đêm thức trắng!

(Dân trí) - Trong thời gian quay bộ phim “Nhà có ba chị em gái”, Mai Thu Huyền đã phải liên tục làm việc đến 3h sáng. Tuy mệt, nhưng Huyền tâm sự “Tôi rất vui, nhất là với hai bạn diễn Trung Hiếu, Bình Minh, đây là lần đầu tiên chúng tôi được hội ngộ!”

Vì phải hoàn tất trong một thời gian ngắn để kịp tham gia Liên hoan phim truyền hình nên đoàn làm phim Nhà có ba chị em gái phải làm việc hết công suất.

 

Mai Thu Huyền tâm sự “Thời điểm quay bộ phim rơi đúng vào dịp cuối năm, tôi đang bận bịu với những công việc tổng kết, bảo vệ kế hoạch, cùng rất nhiều event phải tổ chức tại FPT. Nhưng tôi rất muốn tham gia bộ phim này vì đã xem vở kịch Nhà có ba chị em gái, và lại có cơ hội hợp tác lại với đạo diễn Đỗ Thanh Hải (phim đầu tiên tôi làm với anh Hải từ năm 1997) nên đã cố gắng thu xếp quỹ thời gian ít ỏi của tôi để bay ra Hà Nội tham gia bộ phim, chỉ với 5 ngày nghỉ vỏn vẹn!”

 

Mai Thu Huyền và đoàn làm phim đã phải quay liên tục trong năm ngày, trong đó có tới ba ngày phải quay đến hơn 3h sáng. Đến ngày thứ năm, vừa quay xong cảnh cuối cùng thì Huyền phải ra sân bay để về thành phố Hồ Chí Minh. Vừa xuống sân bay, ngay lập tức Huyền về thẳng công ty để kịp cho công tác chuẩn bị tổ chức một event quan trọng của FPT, hôm đó người đẹp cũng phải ở cơ quan làm việc đến 3h sáng mới xong.

 

 Mai Thu Huyền cười “Nhưng tôi rất vui vì event hôm đó đã được tổ chức thành công và bộ phim Nhà có 3 chị em gái thì đoạt giải Vàng trong Liên hoan truyền hình toàn quốc. Tôi cũng rất vui trong thời gian đóng phim được làm việc cùng hai bạn diễn Trung Hiếu và Bình Minh. Tuy đã biết nhau lâu, nhưng đây là lần đầu tiên, tôi đóng cặp với Trung Hiếu và Bình Minh và thấy diễn xuất rất ăn ý!”.

 

Ly Lan