Mai Hoa "bỏ" diễn, làm cô giáo?

Từ một diễn viên, Mai Hoa thành Giám đốc casting cho một hãng phim tư nhân và đang quyết định gác các kế hoạch đóng phim lại để đào tạo diễn viên.

Đang quay cuồng với dự án casting chị còn tham lam "ôm" luôn cả kế hoạch tham gia các lớp đào tạo diễn viên ngắn hạn?

 

Thật ra không phải là đào tạo mà chỉ là một lớp trang bị thêm kiến thức về diễn xuất trước ống kính. Những người đến với Vietcast có người trẻ có người không trẻ, làm đủ ngành nghề.  Hơn hai tháng tuyển chọn tôi thấy có nhiều người có khả năng đam mê nghề diễn nhưng không có điều kiện theo học trường Sân khấu Điện ảnh 3 năm. Trong quá trình tuyển chọn có em được đạo diễn chọn vai ngay. Chúng tôi mở lớp để các bạn đó hiểu thêm về công việc của mình trước khi nhận việc.

 

Phụ trách casting và là người có ý tưởng mở những lớp đào tạo diễn viên ngắn hạn, chị sẽ tham gia giảng dạy luôn?

 

Vâng, tôi cũng có tham gia đứng lớp, thực ra là truyền kinh nghiệm cho người mới. Có những điều các em không biết đơn giản như là không được đứng quay... mông vào ống kính, không được nói ngọng.... không phải lúc nào hai người nói chuyện cũng nhìn chằm chằm vào nhau…Có những cái khó hơn như cách đọc một kịch bản, khai thác hành động, tâm lý nhân vật…

 

Mục đích của lớp đào tạo này là gì?

 

Mục đích của tôi khi mở các lớp này là muốn các em hiểu rằng diễn viên là một nghề nhọc nhằn, càng dấn sâu vào nghề mới biết đây không phải là nghề để chơi và rất cần phải làm việc thật nghiêm túc.  Lớp học xuất phát từ chính nhu cầu công việc hiện tại. Chúng tôi mời những thầy cô đứng lớp là những nghệ sĩ nhiều kinh nghiêm, không chỉ dạy các em về diễn xuất mà còn chia sẻ những gì mình tích lũy được từ thực tế làm phim, giúp các em có thêm tự tin khi đứng trước máy quay.

 

Được đánh giá khá cao về khả năng diễn xuất qua nhiều vai diễn chiều sâu, chừng đó đủ để chị tự tin... truyền nghề cho lớp đàn em?

 

Tự tin thì chắc chắn có. Nếu không tự tin thì thực sự là tôi không dám truyền kinh nghiệm đóng phim của mình cho người khác. Tôi không có bất cứ tham vọng lớn nào từ những lớp đào tạo diễn viên ngắn ngủi này, mục đích cuối cùng của tôi vẫn chỉ là muốn giúp đỡ các em diễn viên mới dù chỉ một chút. Hơn nữa công việc này không chỉ mình tôi làm còn có các anh chị nghệ sĩ rất giỏi nghề rất có tâm huyết giúp cho việc dạy học.

 

Thời gian gần đây rất nhiều bộ phim truyền hình VN được chiếu vào "Giờ vàng", "Giờ bạc" bị kêu ca khá nhiều về diễn xuất dễ dãi của diễn viên. Chị có ý định mở rộng việc đào tạo diễn viên để phục vụ cho những bộ phim chất lượng?

 

Đầu tháng 10 này chúng tôi sẽ bắt đấu các khóa đào tạo ngắn hạn (6 tuần) dành cho đối tượng trung niên và dự định mời những nghệ sĩ tên tuổi, có thâm niên đứng lớp như: Trần Minh Ngọc, Đoàn Bá, Lê Dân... Tôi đang rất hào hứng với kế hoạch mở lớp tìm hiểu về diễn xuất điện ảnh cho lớp trung niên. Hiện tại có rất nhiều hãng phim tư nhân hoạt động tại TPHCM, có khi cùng lúc có tới 6 đoàn làm phim cùng quay trong khi các diễn viên thuộc lớp trung niên không nhiều. Chính vì điều này chúng tôi muốn mở một lớp học cho những người thật sự yêu thích diễn xuất và hy vọng đây sẽ trở thành một sân chơi mới cho họ.

 

Mải mê với vai trò của người quản lý, khi nào chị sẽ trở lại phim trường?

 

Tôi vẫn nhận được những lời mời đóng phim và có một kịch bản tôi rất thích nhưng cũng vì quá bận với công việc hiện tại nên đành phải buông, để đừng ảnh hưởng tới người ta. Ở thời điểm này tôi chưa có thể nói gì về một vai diễn mới, nhưng điều tôi quan tâm nhất ở một vai diễn mới đó chính là kịch bản và đạo diễn sẽ thực hiện bộ phim ấy là ai.

 

Theo B.H

(Ảnh: Hải Đông)

Vietnamnet