Madonna bị đuổi khỏi rạp vì... nhắn tin trong lúc xem phim

(Dân trí) - Dù là một siêu sao quốc tế nhưng Madonna vẫn không tránh được quy định khắt khe của rạp chiếu phim. Cô buộc phải rời khỏi chiếc ghế của mình để ra ngoài vì mải mê nhắn tin trong lúc xem phim.

Trong buổi công chiếu phim 12 years a slave thuộc khuôn khổ Liên hoan phim New York mới đây, nữ hoàng nhạc Pop Madonna đã khiến nhiều người ngồi cạnh cô không thoải mái vì hành động thiếu tôn trọng nơi công cộng của mình. Madonna liên tục nhắn tin điện thoại trong lúc xem phim và đó được xem là một trong những hành vi vi phạm quy định của hệ thống rạp phim Alamo Drafthouse.

Siêu sao như Madonna vẫn bị đuổi ra khỏi rạp khi vi phạm quy định chung
Siêu sao như Madonna vẫn bị đuổi ra khỏi rạp khi vi phạm quy định chung (ảnh minh họa)

Điều trùng hợp là trong buổi công chiếu bộ phim này, nhà phê bình phim Charles Taylor cũng là người có mặt để xem và còn ngồi cạnh bên Madonna. Hành động của nữ ca sỹ này đã khiến ông khá bức xúc: “Một cô gái tóc vàng với chiếc găng tay màu đen đã không ngừng gửi tin nhắn trên chiếc điện thoại của mình trong suốt nửa đầu bộ phim”.

Ông viết thêm: “Cuối cùng, một người phụ nữ khác bên cạnh tôi cũng đã vỗ vào vai người phụ nữ tóc vàng để nói với cô ấy hãy cất điện thoại của cô đi và được cô tóc vàng đáp trả, “Chỉ là công việc thôi mà, có gì đâu!”. Taylor không ngừng bức xúc: “Trong suốt phần còn lại của bộ phim, tôi vẫn mãi suy nghĩ trong đầu làm thế nào để có thể nói cho cô tóc vàng ấy nhận ra hành động đáng xấu hổ của cô ta”.

Ngay sau đó, Madonna đã được nhân viên của rạp mời ra ngoài dù chưa xem hết bộ phim. Tuy nhiên, ngôi sao nhạc pop sau đó đã chụp ảnh chung với đạo diễn của bộ phim là Steve McQueen. Cô không quên gửi lời chúc mừng đến vị đạo diễn này về bộ phim đang được công chiếu.

Lấy lại bình tĩnh sau đó, Madonna đã ra ngoài chụp ảnh cùng đạo diễn 
Lấy lại bình tĩnh sau đó, Madonna đã ra ngoài chụp ảnh cùng đạo diễn Steve McQueen

Tim League, một trong những chủ nhân của hệ thống rạp phim Alamo Drafthouse nổi tiếng ở Mỹ đã ghi nhận các vi phạm của Madonna và còn nhấn mạnh trong một chia sẻ trên trang xã hội Twitter của mình rằng: “Madonna sẽ bị cấm đến rạp xem phim cho đến khi nào cô lên tiếng xin lỗi”.

Được biết, trên website của rạp chiếu phim Alamo Drafthouse, đơn vị quản lý đã ghi rõ những quy định nghiêm ngặt liên quan tới việc gọi điện thoại và nhắn tin khi ở trong rạp. Theo đó, bất cứ khán giả nào thực hiện việc nghe gọi điện thoại hay nhắn tin trong lúc xem phim sẽ bị cảnh cáo lần đầu và sẽ bị đuổi ra ngoài nếu vi phạm lần 2 mà không được hoàn lại bất cứ khoản chi phí nào cả.

Hiện tại, Madonna vẫn chưa có bất cứ phản hồi chính thức nào về sự việc này.

Trí Hòa
Theo DM