Lưu Hương Giang: “Thế mạnh của tôi là rock”

Cùng với Minh Thư đến từ TPHCM phương Nam, Lưu Hương Giang của Hà Nội là hai đại diện nữ đầu tiên của dòng alternative rock ở Việt Nam ra album và đạt được thành công bước đầu đáng khích lệ.

Vào Tp.HCM hẳn một tháng để quảng bá cho album đầu tay Tôi là Lưu Hương Giang, cô ca sỹ mảnh mai này trên sân khấu M&Toi, MTV… quả thực rất rock, làm khán phòng sôi động hẳn với lối trình diễn đầy lửa.

Trong số các giọng ca nữ trẻ Hà Nội, hình như chỉ mỗi Lưu Hương Giang đi theo rock. Tại sao Giang không chọn dòng pop vốn dễ nghe và phù hợp với chất giọng của mình hơn?

Tôi chọn rock vì đam mê và cũng vì thừa hưởng “gen” yêu rock của gia đình nữa. Từ bố mẹ đến chị gái tôi (ca sĩ Lưu Thiên Hương) đều mê rock, mẹ tôi là ca sĩ Thanh Hòa ngày xưa tóc xù váy bó hát rock, còn “sung” hơn cả hai chị em tôi ấy chứ. Tôi nghĩ ngoại trừ dòng rock metal ít khán giả nhưng ai đã thích sẽ thích điên cuồng, thể loại alternative rock tôi hát không khó phát triển ở Việt Nam. Nó nhẹ nhàng dễ nghe thôi, không hầm hố như tâm lý ta vẫn nghĩ khi nói đến rock. Tôi cũng lo lắng, sợ vấn đề tâm lý ấy sẽ khiến khán giả không chịu tìm hiểu âm nhạc của tôi chỉ vì nó là rock. Thế mạnh của tôi là phong cách rock, tôi nghĩ mình nên khai thác nó hơn là chạy theo dòng pop mà ai cũng hát, khó có cơ hội thành công.

Nhưng sự thật là ở Việt Nam, chưa ca sĩ solo nào thành công với rock. Trước, Thanh Lam và Ngọc Anh cũng đã tuyên bố theo đuổi rock, cuối cùng pop vẫn hoàn pop đấy thôi?

Theo tôi, những người chưa thành công không phải vì họ hát không hay mà do chưa có sự giúp đỡ của nhiều người, làm chưa tới, thời các chị lại không có điều kiện tốt để rock phát triển dù họ có lửa và đa dạng. Tôi cho rằng bây giờ sẽ không khó nếu biết cách khai thác rock bên cạnh quyết tâm đi đến cùng, khán giả trẻ bây giờ có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc thế giới, nhiều fan mê rock ngoại lắm. Nếu tôi có một ê-kip toàn tâm toàn ý, mọi việc sẽ tốt, tất nhiên cũng phải tính đến yếu tố may mắn nữa.

Nếu album này không được khán giả đón nhận, Giang sẽ làm gì, tiếp tục theo rock một cách vô vọng hay sẽ chuyển hướng sang dòng nhạc khác dễ dàng hơn như pop hoặc hip-hop?

Thua keo này bày keo khác, tôi sẽ đi đến cùng những gì mình thích. Một album đầu thất bại chưa là gì cả, tôi sẽ làm lại, nghiên cứu nguyên nhân thất bại để khắc phục. Nhưng thực sự tôi tin mình sẽ được khán giả ủng hộ.

Giang có bị ảnh hưởng từ phong cách rock của ca sĩ nào trong và ngoài nước không?

Hip-hop hay rock đều bắt buộc phải học hỏi nhiều từ nước ngoài, Tôi thích và học tập về kỹ thuật, chiều sâu từ các ngôi sao trẻ của dòng alternative rock như Avril Lavigne, Kelly Clarson… Họ đều còn rất trẻ và rất thành công, tại sao mình lại không thể làm được như họ?

Điều gì về bản thân và âm nhạc làm Giang chưa hài lòng?

Chơi guitar rất tệ. Tôi đang cố gắng tập đàn guitar để lên sân khấu vừa đàn vừa hát cho ra dáng nữ rocker. Ngày xưa học guitar ở trường thì lười, toàn trốn học đi chơi, bây giờ ân hận không kịp.

Trong chương trình Sao Mai - Điểm Hẹn năm ngoái, việc Lưu Hương Giang không được vào vòng chung kết thật đáng tiếc, vì rất nhiều người, cả khán giả lẫn những người có chuyên môn đều cho rằng Giang xứng đáng. Khi ấy, Giang đã nghĩ gì?

Thật sự lúc đầu tôi vẫn bị ức chế đôi chút vì đã bị loại, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy cũng bình thường. Sai lầm của tôi là đã chọn bài lạ quá, nghe một lần không thấy hay, khán giả không bầu chọn cũng phải, trong khi các bạn khác hầu hết đều chọn bài hay và quen thuộc, một phần cũng vì tôi luôn muốn đem cái mới cho khán giả. Tôi rút ra kinh nghiệm phải chọn bài sao cho lạ nhưng nghe một lần đã thấy hay, thấy bắt tai ngay mới là giỏi.

Giang có dự định gì cho kế hoạch quảng bá âm nhạc của mình?

Đầu năm tới, tôi định sẽ tổ chức tour diễn miễn phí vòng quanh các trường đại học ở Hà Nội nhằm giới thiệu đến khán giả trẻ về âm nhạc cũng rất trẻ của mình. Mong là các bạn sinh viên sẽ ủng hộ mình và dòng alternative rock vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

 Theo Giaidieuxanh