Lưu Hương Giang: “Không thể nhường nhịn khi ngồi trên ghế nóng”

(Dân trí) - Sau khi vượt lên dẫn đầu ở tập 3 của Giọng hát Việt nhí, nữ ca sĩ Lưu Hương Giang đã chia sẻ những cảm xúc và kế hoạch đang thực hiện cho các thí sinh của đội mình trong vai trò huấn luyện viên cùng với ông xã Hồ Hoài Anh.

Cho đến giờ, khi Giọng hát Việt nhí đã trải qua 3 tập phát sóng rồi, chị có nghĩ rằng đội mình có đến 2 huấn luyện viên (HLV) là một lợi thế nhưng cũng là thách thức không nhỏ cho cả hai trong những trường hợp không cùng quan điểm. Điều này có vẻ thể hiện rất rõ trong tuần vừa rồi?

Giang nghĩ thách thức cũng có nhưng không phải là vấn đề lớn lắm. Thật ra, trong quá trình huấn luyện cho các thí sinh, Giang nhận thấy rằng, việc có 2 HLV ở cùng một đội cũng có nhiều điểm thú vị. Các bé cũng sẽ được thoải mái thể hiện cá tính âm nhạc mà không lo bị áp đặt vì một người.

Vậy trong quá trình tập luyện cùng thí sinh, chị và anh Hồ Hoài Anh đã phân chia công việc như thế nào?

Với kinh nghiệm của một người nhạc sĩ và nhà sản xuất, anh Hồ Hoài Anh sẽ tập cho các bé chi tiết về cách hát, xử lý bài vở. Còn Giang là người mà ngoài việc tập bài thì sẽ truyền lửa âm nhạc cho các bé cũng như những kinh nghiệm, bản lĩnh biểu diễn trên sân khấu. Nếu như anh Hồ Hoài Anh là người thầy, người bố nghiêm khắc thì Lưu Hương Giang sẽ là người cô, người mẹ nhẹ nhàng hơn để các bé có thể mở lòng thể hiện quan điểm và suy nghĩ của mình một cách thoải mái nhất.


Lưu Hương Giang: “Không thể nhường nhịn khi ngồi trên ghế nóng”





Nghe thì có vẻ hay đấy nhưng thực tế là trên ghế nóng, khán giả vẫn thấy cả hai anh chị cũng có lúc tranh cãi không ít trong việc bấm nút chọn thí sinh. Những lúc như vậy thì quyết định của ai sẽ có sức nặng hơn?

Ai đưa ra những luận điểm thuyết phục hơn thì sẽ có tiếng nói hơn. Cái này không thể nhường nhịn như anh Hồ Hoài Anh vẫn nhường Giang khi ở nhà được vì sự quyết định sẽ ảnh hưởng đến các thí sinh nữa. Sẽ rất thiệt thòi nếu cả hai không đánh giá đúng khả năng của các bé. Vì vậy, trong mọi trường hợp, bên cạnh việc đưa ra quyết định đúng đắn thì Giang nghĩ HLV còn phải cho các bé và cả gia đình các bé thấy được kết quả một cách tâm phục khẩu phục. Nhất là đối với trẻ con, mình phải công bằng nhất khi có thể.

Trong các vòng thi sắp tới, chắc hẳn tình trạng tranh cãi này sẽ càng khó khăn hơn nhất là vòng đối đầu, 2 anh chị phải chọn và loại thí sinh trong cùng một đội?

Giang nghĩ phải tranh luận thì mới có cái nhìn và quyết định khách quan nhất. Giang thấy điều này rất có lợi vì nếu ngồi một mình, sẽ có đôi lúc mình bấm chuông hoặc quyết định theo cảm tính nhưng có 2 người thì người bên cạnh sẽ cùng mình bàn bạc và giúp đội có những lựa chọn ưng ý nhất mà đôi khi trong 1 buổi phải nghe quá nhiều giong ca hay khiến mình cũng bị "tẩu" không biết có nên chọn hay không và tại sao. Lúc này, người bên cạnh sẽ thảo luận với mình về cái “tại sao” đó và cả hai sẽ cùng đưa ra câu trả lời tối ưu nhất.

Hiện tại, chị và anh Hồ Hoài Anh đang làm những gì để giúp các bé trong chặng đường sắp tới của Giọng hát Việt nhí?

Thời gian này Giang và anh Hồ Hoài Anh đang bận rộn chuẩn bị bài vở và tập cho các bé những phần trình diễn ở vòng thi quan trọng sắp tới. Hơn nữa, vì lượng ca khúc có thể hát được ở tuổi này quá ít nên rất mất thời gian lựa chọn bài phù hợp.

Các bài thiếu nhi ngày xưa thì thực sự mà nói quá dễ hát với các bé. Nếu chỉ hát vui với nhau trong các dịp lễ thì được nhưng ở cuộc thi này, các bé có khả năng làm những điều khó hơn thế gấp nhiều lần nên phải tìm những bài khoe được cả kĩ thuật để giúp các bé nổi bật trong cuộc thi.

Vì vậy mà các tài năng nhí đành phải hát các ca khúc của người lớn hoặc các bài tiếng Anh ? Và giải pháp mà chị đưa ra cho đội mình là gì?

Bên cạnh việc chọn bài của các ca sĩ lớn hát và chuyển lời cho phù hợp với độ tuổi của các bé. Giang và anh Hồ Hoài Anh còn tìm những ca khúc tiếng Anh vì các bé bây giờ cũng thích nghe và hát nhạc nước ngoài nhiều rồi. Cá nhân Giang trong giới hạn nào đó vẫn ủng hộ các bé vì hát tiếng Anh cũng là một cách để vừa được hát vừa được học. Tuy nhiên, số lượng bài tiếng Anh và tiếng Việt vẫn phải đảm bảo cân bằng nhau.
Lưu Hương Giang: “Không thể nhường nhịn khi ngồi trên ghế nóng”
 

Hiện tại, mỗi đội trong Giọng hát Việt nhí dường như đã có “của quý” cho riêng mình. Chị có nghĩ đội mình đã may mắn khi nhận được cái gật đầu của cô bé lém lĩnh Hồng Khanh, con gái của diễn viên Chiều Xuân? Đến giờ này thì chị có tự tin với những gì đội mình đã có so với HLV Thanh Bùi và Hiền Thục không? 

Tuần vừa rồi Giang rất vui khi Hồng Khanh của đội mình lại thu hút sự chú ý của khán giả nhiều đến vậy. Hồng Khanh ở ngoài còn đáng yêu hơn thế nhiều lắm. Nhưng ngoài sự đáng yêu ra thì tiêu chí đầu tiên của đội vẫn là phải có giọng hát tốt. Bên cạnh Hồng khanh thì đội của Giang còn rất nhiều thành viên xuất sắc khác nữa, mỗi bé đều có những màu sắc và sở trường hoàn toàn khác nhau. Điều này làm Giang thấy tự tin với đội hình của mình rất nhiều. Ở các vòng sau, những bé được chọn sẽ còn thể hiên được cá tính âm nhạc rõ hơn, mọi người nhớ đón xem nhé!

Thường những bé như Hồng Khanh thì cá tính khá mạnh. Chị có nghĩ chị và anh Hồ Hoài Anh sẽ hơi khó khăn để uốn nắn bé trong chặng đường sắp tới?

Giang không nghĩ thế. Hồng khanh thông minh nhưng chỉ nghịch ngợm lúc vui chơi thôi. Còn khi tập, Khanh cũng rất tập trung và chịu khó nghe lời cô chú lắm.

Mà Giang nghĩ thế này, hầu hết tất cả những em được chọn đều rất cá tính chứ không riêng bé Hồng Khanh đâu. Vì cá tính nên mới hát hay còn nếu nhút nhát quá thì các bé lại ngại thể hiện mình trước đám đông và điều đó sẽ hạn chế việc để cho mọi người thấy khả năng vốn có của mình.

Ngồi trên ghế nóng và chứng kiến các tài năng âm nhạc nhí như vậy, chị có muốn con mình cũng sẽ trở thành một tài năng âm nhạc trong tương lai để nối nghiệp bố mẹ?

Giang nghĩ ai cũng mong con mình sẽ là tài năng tương lai nhưng với Giang, nếu may mắn có con trở thành một tài năng thì tài năng ở lĩnh vực nào cũng đáng quý chứ không nhất thiết là tài năng âm nhạc. Nhưng nói để vui thôi chứ mình cũng không vì thế mà gây áp lực cho con rằng bố mẹ nổi tiếng thì con cũng phải là người đặc biệt. Giang cũng không muốn áp đặt gánh nặng học hành hay tập luyện lên cho con trẻ. Giang sẽ để cho con sống thật thoải mái với tuổi thơ và lựa chọn những gì con thích, mình chỉ là người định hướng thôi.

Sau sự trở lại gây chú ý của “Đừng ngoảnh lại” thì dường như chị đang lặng im trong âm nhạc? Ngoài Giọng hát Việt nhí thì chị có dự án nào mới để ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới không?

Vì con còn nhỏ quá nên đôi khi cũng làm gián đoạn công việc của mình mà Giang thì không hoàn toàn giao phó con cho bà hay người giúp việc được, mọi người chỉ hỗ trợ và mình vẫn phải là người trực tiếp chăm sóc con. Giang nghĩ khi sinh con ra, con sẽ chỉ ở cạnh và cần mình nhiều nhất trong những năm đầu đời, còn sau 2-3 tuổi trở đi thì 2/3 thời gian con sẽ dành cho trường lớp rồi. Giang thấy mình may mắn hơn nhiều bà mẹ khác ở chỗ, làm nghề này linh động nên thời gian dành cho con nhiều hơn những công việc đi làm 8 tiếng 1 ngày. Giang có thể thoái mái thu xếp thời gian cho công việc và gia đình theo ý muốn.

Thời gian này Giang vừa làm HLV Giọng hát Việt nhí, vừa đi diễn, vừa đi học, vừa chăm con. Đồng thời cũng đang thực hiện 2 single và 1 album do chị gái Lưu Thiên Hương sản suất cho Giang. Hy vọng sẽ sớm hoàn thành để dành tặng cho khán giả thân yêu của Giang.

Cảm ơn chị và chúc chị thành công với những kế hoạch sắp tới!

Cao Trí Hòa