Lưu Hương Giang chê chồng “tụt hậu”

(Dân trí) - Sau phần trình diễn của hai thí sinh Hà Minh, Hà Vy với liên khúc trong bộ phim “Nữ hoàng băng giá”, Hồ Anh yêu cầu các bạn kể lại câu chuyện bộ phim, Lưu Hương Giang cho rằng ông xã của mình nên tự xem lại, cả thế giới đều biết nhưng anh không biết là quá "tụt hậu".

Sau đêm liveshow 2 đầy nước mắt khi 2 thí sinh của mỗi đội phải dừng chân. Tuần này, chương trình “Giọng hát Việt nhí” tiếp tục lên sóng liveshow 3 với phần tranh tài sôi nổi của các giọng ca nhí đến từ các đội.

Cũng trong đêm nay, mỗi đội sẽ có một thí sinh phải dừng chân nên cũng là đêm thi căng thẳng không kém đêm thi trước.

Đêm liveshow 3 này, các thí sinh sẽ không thể hiện solo mà có phần trình diễn kết hợp với nhau trong các tiết mục. Phần đối đầu của hai thí sinh cũng là cách so sánh rõ ràng nhất chất giọng của các bé để tìm ra giọng ca tài năng nhất.

Minh Tuyết và Thu Thủy đến từ đội Hồ Hoài Anh mở màn với sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ca khúc “Thầy đồ xin chữ”.
Minh Tuyết và Thu Thủy đến từ đội Hồ Hoài Anh mở màn với sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương ca khúc “Thầy đồ xin chữ”.

Thu Thủy có cách trình diễn khá chuyên nghiệp và tự tin với giọng ca chuyên dòng nhạc mang âm hưởng dân ca đương đại. Thí sinh nhí Minh Tuyết cũng tài năng không kém khi thể hiện chất giọng luyến láy mang bản sắc riêng.

Huấn luyện viên Cẩm Ly khen cách thể hiện mang không khí tưng bừng của 2 bé qua ca khúc cùng ngoại hình duyên dáng. Hồ Hoài Anh chia sẻ các huấn luyện viên mong muốn các bé thể hiện những ca khúc mới để tạo sự mới lạ và ấn tượng từ giọng ca của các bé. Và hai thí sinh đêm nay đã có phần trình diễn khá thành công.

“Cô bé tóc mây” Hồng Minh và Phương Khanh thể hiện ca khúc nhạc ngoại lời Việt “Ngủ đi con yêu”. Hai thí sinh nhí đã thể hiện xuất sắc bằng chất giọng cao vút và đầy chuyên nghiệp.
“Cô bé tóc mây” Hồng Minh và Phương Khanh thể hiện ca khúc nhạc ngoại lời Việt “Ngủ đi con yêu”. Hai thí sinh nhí đã thể hiện xuất sắc bằng chất giọng cao vút và đầy chuyên nghiệp.

Dương Khắc Linh cho rằng phần trình diễn của hai bé quá chuyên nghiệp, như hát nhép chứ không phải trình diễn. Huấn luyện viên Cẩm Ly chia sẻ chị vẫn chưa “hoàn hồn” khi nghe hai thí sinh trình diễn ca khúc này. Mặt khác, chị luôn có cảm xúc rất đặc biệt với các ca khúc về mẹ.

Học trò của Dương Khắc Linh – Hà Minh, Hà Vy trình bày liên khúc trong bộ phim “Nữ hoàng băng giá”. Cả hai thí sinh vừa thể hiện ca khúc bằng giọng hát và cả phần trình diễn sân khấu để thể hiện tình cảm của nhân vật khiến cho ca khúc trở nên sinh động và gần gũi hơn, nhiều cảm xúc hơn cho khán giả.
Học trò của Dương Khắc Linh – Hà Minh, Hà Vy trình bày liên khúc trong bộ phim “Nữ hoàng băng giá”. Cả hai thí sinh vừa thể hiện ca khúc bằng giọng hát và cả phần trình diễn sân khấu để thể hiện tình cảm của nhân vật khiến cho ca khúc trở nên sinh động và gần gũi hơn, nhiều cảm xúc hơn cho khán giả.

Huấn luyện viên Lưu Hương Giang cho rằng đây là tiết mục mà cô thích nhất trong chương trình “Giọng hát Việt nhí” năm nay. Các bé trình diễn rất thành công và rất tốt.

Hồ Hoài Anh yêu cầu thí sinh nhí kể lại câu chuyện của chương trình, thế nhưng Lưu Hương Giang phản đối và cho rằng anh muốn tìm hiểu thì nên xem lại vì bộ phim này cả thế giới đều biết.

Dương Khắc Linh thì chia sẻ giữa tuần các bé còn chưa trình diễn tốt vì chưa thuộc hết lời, thế nhưng sau đó các bé đã cố gắng rất nhiều và hoàn thành phần thi rất tốt.

Hai thí sinh Tiến Quang và Hải Yến biểu diễn ca khúc “Màu hoa đỏ”, một ca khúc đầy tính hào hùng, hai thí sinh nhí đã trình diễn thành công như những giọng ca chuyên nghiệp, không thua kém các ca sĩ đã trình diễn. Phần bè phối của hai thí sinh cũng nâng đỡ cho nhau để ca khúc vừa kỹ thuật vừa cảm xúc.
Hai thí sinh Tiến Quang và Hải Yến biểu diễn ca khúc “Màu hoa đỏ”, một ca khúc đầy tính hào hùng, hai thí sinh nhí đã trình diễn thành công như những giọng ca chuyên nghiệp, không thua kém các ca sĩ đã trình diễn. Phần bè phối của hai thí sinh cũng nâng đỡ cho nhau để ca khúc vừa kỹ thuật vừa cảm xúc.

Cẩm Ly chia sẽ rằng cô không nghĩ hai thí sinh có thể trình diễn tốt như vậy. Chất giọng của hai thí sinh cũng đầy đặn, thể hiện được trọn vẹn phần trình diễn.

Thí sinh Công Quốc của đội Cẩm Ly trình diễn ca khúc về tình mẹ đầy cảm xúc và giọng hát ấm áp. Thí sinh Khánh Linh biểu diễn ca khúc “Giấc mơ trưa” với chất giọng cao vút. Cả hai thí sinh có phần kết hợp khá ăn ý với nhau trong phần trình diễn này với hai ca khúc được mashup ăn ý.
Thí sinh Công Quốc của đội Cẩm Ly trình diễn ca khúc về tình mẹ đầy cảm xúc và giọng hát ấm áp. Thí sinh Khánh Linh biểu diễn ca khúc “Giấc mơ trưa” với chất giọng cao vút. Cả hai thí sinh có phần kết hợp khá ăn ý với nhau trong phần trình diễn này với hai ca khúc được mashup ăn ý.

Anh cho rằng chất giọng của hai thí sinh có một chút chưa trọn vẹn. Lưu Hương Giang cũng cho rằng các thí sinh nhí đã có những lúc không trọn vẹn.

Cẩm Ly chia sẻ rằng thí sinh của mình đã khóc nên phần biểu diễn không được trọn vẹn nhưng với chất giọng dân ca khi chuyển sang nhạc nhẹ cũng đã thể hiện không thua kém dòng nhạc sở trường.

Thế Thanh và Nhã Thy kết hợp trình diễn liên khúc “Mưa trên quê hương – Lý Thầy Tư”
Thế Thanh và Nhã Thy kết hợp trình diễn liên khúc “Mưa trên quê hương – Lý Thầy Tư”

Bằng chất giọng ngọt ngào, Nhã Thy có phần trình diễn cùng vũ đoàn sôi động và cuốn hút. Sự xuất hiện của Thế Thanh cùng kết hợp với Nhã Thy mang lại phần trình diễn sôi động bất ngờ và mang lại tiếng cười sôi động cho khán giả.

Hồ Hoài Anh gửi lời cảm ơn vì hai thí sinh đã mang lại một tiết mục sôi động và đáng yêu. Hai thí sinh diễn rất xuất sắc khiến Lưu Hương Giang nể phục.

Hai bé Bạch Khúc Nguyên và Cao Lê Hà Trang đến từ cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa trước làm khách mời của chương trình.

Quang Anh – Quán quân mùa đầu tiên chương trình Giọng hát Việt nhí đã trưởng thành hơn khi đến với mùa 3 trong vai trò khách mời và biểu diễn ca khúc “Tìm lại”

Đêm nay, mỗi đội sẽ có 1 thí sinh phải dừng chân, chính vì vậy trước khi MC đọc công bố các bé và cả huấn luyện viên đều rất hồi hộp.

Lưu Hương Giang chê chồng “tụt hậu” - 7

Đội Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang hai thí sinh Hồng Minh và Phương Khanh an toàn, Thu Thủy được chọn đi tiếp, bé Minh Tuyết phải chia tay chương trình.

Lưu Hương Giang chê chồng “tụt hậu” - 8

Đội Dương Khắc Linh hai thí sinh Hà Vy, Tiến Quang được bình chọn cao nhất an toàn vào vòng trong và huấn luyện viên Dương Khắc Linh chọn Hà Minh đi tiếp, Hải Yến dừng chân ở liveshow này.

Lưu Hương Giang chê chồng “tụt hậu” - 9

Đội Cẩm Ly thí sinh Nhã Thy và Công Quốc được khán giả bình chọn cao nhất và huấn luyện viên Cẩm Ly chọn Khánh Linh đi tiếp bởi Thế Thanh đang bị “vỡ giọng” nên bị hạn chế thời gian này.

Băng Châu

Lưu Hương Giang chê chồng “tụt hậu” - 10

 

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt nhí