Lưu Diệc Phi "ăn gian" tuổi

Theo từ Tờ tin tức buổi sáng (Trung Quốc) dẫn nguồn từ một forum trên website, một vị khán giả cho biết, anh xem lại phim Người Bắc Kinh ở New York và phát hiện ra cô bé đóng vai bạn học của Ninh Ninh chính là Lưu Diệc Phi.

Theo lý lịch công bố từ trước đến nay, Lưu Diệc Phi sinh năm 1987. Bộ phim Người Bắc kinh ở New York quay năm 1992 tại Mỹ, đó là năm Lưu Diệc Phi mới tròn 6 tuổi. Thế nhưng, cô bé đóng vai bạn của Ninh Ninh lúc ấy khoảng 11-12 tuổi. Nếu người trong phim quả thật là Lưu Diệc Phi, có nghĩa là cô khai giảm đi 5-6 tuổi.

Lưu Diệc Phi đã đóng phim trong thời gian đi học tại Mỹ?

Tên thật là Lưu Tây Mỹ Tử, sinh ngày 25/8 tại Vũ Hán. Bố là giáo viên tiếng Pháp, mẹ là diễn viên múa. Năm 8 tuổi, cô đoạt giải nhất cuộc thi người mẫu nhi đồng "Đồng Hoa Bôi". 10 tuổi, cô sang Mỹ du học và trở về nước năm 2001. Lưu Diệc Phi hiện mang quốc tịch Mỹ.

Đạo diễn của phim Kim phấn thế gia tình cờ nhìn thấy Lưu Diệc Phi trong một mẩu quảng cáo. Ông rất ấn tượng với gương mặt tươi sáng của Phi nên chọn cô vào vai Bạch Tu Châu của phim này. Đến nay, Lưu Diệc Phi đã tham gia 5 phim truyền hình và một phim nhựa (Tình yêu tháng Năm). 

Tháng 7/2002. Lưu Diệc Phi được Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc) nhận đặc cách vào học khoá biểu diễn.

Vị khán giả này xem đến tập 16 của Người Bắc Kinh ở New York mới phát hiện ra điều thú vị trên. Nó nằm ở cảnh Ninh Ninh (do Mã Hiểu Thanh đóng), con gái của Vương Khởi Minh, tổ chức tiệc sinh nhật ở Mỹ. Khi Ninh Ninh từ trên lầu bước xuống, sau lưng cô là một cô bé có gương mặt giống Lưu Diệc Phi như đúc.

Vị khán giả này còn rất nhiệt tình chụp ảnh từ phim và gửi đến tờ báo để làm minh chứng. Mọi người hoài nghi rằng thời gian sang Mỹ du học, khi còn rất nhỏ, Lưu Diệc Phi đã nhận đóng một vai phụ trong phim. Nhiều ký giả đã gọi điện cho cha mẹ cô để hỏi về sự kiện này. Tuy nhiên, họ đã không liên lạc được.


Theo Tiếp Thị & Gia Đình