Lời tạm biệt của Vàng Anh!

(Dân trí) - “Phải nói lời chia tay với chương trình, bản thân tôi cũng như các bạn diễn đều cảm thấy rất buồn và tiếc nuối. Nhưng có nhiều lý do khiến chúng tôi không thể tiếp tục. Hy vọng sẽ được gặp lại quý vị khán giả trong một bộ phim khác…”, Minh Hương tâm sự.

Lý do nói lời chia tay với Nhật ký Vàng Anh của Minh Hương là gì?

Có nhiều lý do, nhưng lý do quan trọng nhất đó là thời gian. Hiện tại, Hương vừa phải lo việc học tại Nhạc viện Hà Nội (Minh Hương hiện là sinh viên năm thứ hai khoa Nhạc cụ dân tộc), vừa phải đảm bảo chương trình tại đoàn Ca múa nhạc Trung ương. Công việc quá bận khiến Hương không thể lo xuể, hôm nào cũng đi từ sáng sớm đến tối đêm mới về nhà. Nếu cứ ôm đồm như hiện tại, Hương nghĩ mình sẽ không thể làm tốt được việc gì. Các bạn diễn khác cũng đành phải chia tay với chương trình vì những lý do riêng, người thì bận ôn thi đại học, người phải lo tốt nghiệp… Nói chung, ai cũng có lý do riêng của mình.

Vậy có lý do nào xuất phát từ phía chương trình?

Chương trình Nhật ký Vàng Anh ngay từ khi bắt đầu đã ký với nhà tài trợ một hợp đồng sáu tháng (bắt đầu từ tháng 9/2006- 2/2007) với yêu cầu, nếu sau sáu tháng chương trình không hấp dẫn khán giả, sẽ dừng lại và ngược lại nếu thu hút được khán giả sẽ tiếp tục ký hợp đồng thêm sáu tháng nữa. Và trên thực tế, đến thời điểm này, êkíp thực hiện chương trình đã làm rất tốt, Nhật ký Vàng Anh đang “hot” với giới tuổi teen. Ra đường bây giờ, hỏi bất kỳ một bạn trẻ nào cũng biết chương trình Nhật ký Vàng Anh, Hương nghĩ, đó là một sự thắng lợi lớn đấy chứ?

Nhưng ít người biết được rằng, để có những thước phim lên sóng liên tục như vậy, các diễn viên đã phải làm việc liên tục từ 7h30 sáng đến 10h30 đêm, cứ 15 ngày quay như thế sẽ được nghỉ khoảng 3-4 ngày để thay đổi êkíp (nhiều đạo diễn tham gia). Nếu tập trung cho Nhật ký Vàng Anh như vậy, Hương sẽ không thể làm được việc gì khác!

Lời tạm biệt của Vàng Anh! - 1

Minh Hương và bạn diễn trong một cảnh Nhật ký Vàng Anh

Nhưng có những điều mà Nhật ký Vàng Anh mang lại cho Minh Hương cũng như các bạn diễn khác cũng khá hấp dẫn, ví như sự nổi tiếng chẳng hạn?

Đúng là sự nổi tiếng thì ai cũng thích, từ khi Hương tham gia Nhật ký Vàng Anh, cứ ra đường là có nhiều người nhận ra và được nhiều người quan tâm, yêu mến… Nhưng, với cuộc sống hiện tại của Hương - sự nổi tiếng chưa phải là điều quan trọng nhất. Hương cần tập trung cho việc học tập và công việc bên đoàn ca nhạc nhẹ TW. Năm 2007, Hương và ban nhạc của mình sẽ tham gia Liên hoan ban nhạc toàn quốc. Sự nghiệp âm nhạc cũng rất quan trọng, nhất là đó lại là sự lựa chọn suốt đời của Hương.

Song lại có thông tin rằng, sở dĩ nhóm diễn viên quyết định chia tay với chương trình là vì không bằng lòng với mức cát-sê hiện tại?

Xin lỗi, có lẽ Hương sẽ không trả lời về vấn đề này vì nó quá tế nhị!

Vậy là, dù rất đam mê điện ảnh- nhưng tất cả các bạn sẽ vẫn cương quyết “dứt áo ra đi” và không hẹn ngày trở lại?

Không, chỉ bởi hiện tại chúng tôi không thể thu xếp được thời gian để tham gia Nhật ký Vàng Anh thôi. Bản thân Hương chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ được đóng phim. Dù rằng, trong khoảng thời gian tham gia làm Nhật ký Vàng Anh cũng thấy nghề diễn viên vô cùng vất vả, những đêm quay khuya khoắt, những hôm quay ngoại cảnh muỗi đốt sưng tay chân, rồi còn bị đạo diễn mắng tức phát khóc… Nhưng, Hương vẫn mong, sẽ có nhưng cơ hội khác nữa để được thử sức, và rất mong sẽ được gặp lại khán giả trong một thời gian không xa.

Ly Lan