Lindsay Lohan từ chối được giúp đỡ “làm lại cuộc đời”

(Dân trí) - Sự nghiệp xuống dốc không phanh, đời tư ngày càng dính vào nhiều scandal phản cảm, nhưng “nữ hoàng rắc rối” Lindsay Lohan vẫn kiên quyết nói không với lời đề nghị được giúp cô vực dậy sự nghiệp của nam diễn viên Charlie Sheen.

Từng nổi tiếng với lối sống bê tha vì ma túy, tiệc tùng, rượu chè và bạo lực, Charlie Sheen cũng có một giai đoạn tụt dốc trong sự nghiệp như “cựu công chúa Disney”. Nhưng, sau nhiều năm gắn liền với scandal, tài tử này đã dần lấy lại được phong độ và đang tập trung vào các hoạt động từ thiện cũng như những dự án phim chất lượng.

 

Mối quan hệ bạn bè của Charlie Sheen với Lindsay Lohan bắt đầu từ khi họ cùng tham gia Scary Movie 5. Tuy không ít lần phải chịu đựng căn bệnh ngôi sao của “nữ hoàng rắc rối” nhưng Charlie vẫn hết lòng mong muốn được giúp đỡ cô.
 
Lindsay Lohan và nam diễn viên kỳ cựu Charlie Sheen
Lindsay Lohan và nam diễn viên kỳ cựu Charlie Sheen

 

Khi Lindsay vướng vào khó khăn với khoản nợ thuế không trả được, nam diễn viên 49 tuổi đã hào phóng kí tặng cô một tờ séc trị giá 100.000 USD. Dù chẳng nhận được một lời cảm ơn nào từ người đẹp của Bẫy Phụ Huynh, Charlie vẫn tiếp tục thể hiện sự quan tâm đến Lindsay bằng cách mời cô tham gia series truyền hình Anger Management trong khi cái tên Lindsay Lohan đang nằm trong danh sách “đen” của các nhà làm phim.

 

Mới đây nhất, Charlie đã chia sẻ với trang TMZ về đề nghị giúp đỡ Lindsay: “Dù muốn hay không, Lindsay Lohan thực sự vẫn cần một người “cố vấn” đầy kinh nghiệm ở bên. Cô ấy có thể tiếp tục tiệc tùng với đám bạn hư hỏng tại hộp đêm, hoặc, có sự lựa chọn thông thái hơn là tìm đến lời khuyên của tôi, một người từng trải qua những tháng ngày sa đọa y như vậy. Nếu biết lắng nghe, sự nghiệp của Lindsay sẽ sớm được phục hồi. Còn nếu không, tất cả là do cô ấy tự chuốc lấy thôi”.

 

Đáp lại lời đề nghị này, Lindsay đã thể hiện thái độ khó chịu và thẳng thắn khước từ. Một nguồn tin thân cận với người đẹp 27 tuổi cho hay, dù hết sức tôn trọng những gì Charlie đã làm cho cô, nhưng Lindsay khẳng định sẽ không bao giờ coi anh như một người thầy dẫn dắt cho sự nghiệp của mình.

 

Biết rõ cuộc đời đang vượt ngoài tầm kiểm soát, nhưng “cựu công chúa” Disney vẫn cho rằng cô không cần đến bất cứ lời giáo huấn nào. Thậm chí, Lindsay còn thẳng thắn thể hiện mong muốn nam đồng nghiệp của mình hãy dừng việc mang cô ra làm chủ đề trong những buổi talkshow.

 

Được biết, Lindsay Lohan vẫn thường xuyên gặp gỡ bác sĩ tâm lý để tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình.

 

Hà My