Lê Khanh thích được làm MC

NSND Lê Khanh tiết lộ rằng, chị rất thích thú và bị cuốn hút bởi công việc MC. Và đó là vai diễn duy nhất từ trước tới nay chị đóng mãi mà không thành công.

Năm lên 8 tuổi, NSND Lê Khanh đã tham gia đóng phim truyền hình cùng với bố. Bộ phim đầu tiên của chị lại là bộ phim cuối cùng của cách làm phim thô sơ: hát, diễn luôn trên trường quay và phát sóng luôn, không lưu lại được. Chính vai diễn không còn một vết tích ấy lại là cái "duyên" gắn kết Lê Khanh với màn ảnh nhỏ.

Mặc dù rất thành công trên sân khấu kịch, nhưng Lê Khanh luôn thừa nhận rằng, truyền hình chính là chiếc cầu nối giữa chị và công chúng, giúp cho công chúng biết đến chị, đến hoạt động sân khấu cũng như hoạt động xã hội của chị.

 

Nói về Đài truyền hình Việt Nam, NSND Lê Khanh luôn dành những tình cảm đẹp đẽ nhất. Chỉ mong những người làm truyền hình sẽ làm được nhiều chương trình hay, nâng cao hơn nữa thẩm mỹ và trình độ cho công chúng.

 

Lê Khanh còn tiết lộ rằng, chị rất thích thú và bị cuốn hút bởi công việc MC. Và đó là vai diễn duy nhất từ trước tới nay chị đóng mãi mà không thành công.

 


Theo Truyền Hình