Lê Âu Ngân Anh ra sao sau ồn ào hủy danh hiệu?

(Dân trí) - Lê Âu Ngân Anh chia sẻ, cô không chọn cách tiêu cực như trước đây, ít tiếp xúc với mọi người hay trốn trong nỗi buồn. Ngân Anh dành thời gian học tập rèn luyện bản thân và đi từ thiện. “Bởi suy cho cùng, càng sóng gió thì càng chững chạc và trưởng thành. Sống lâu trong bão táp mình sẽ cứng cáp hơn”, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ.

Vào ngày 12/1 vừa qua, dư luận tiếp tục xôn xao khi nhận được thông tin Cục nghệ thuật biểu diễn đề nghị ban tổ chức hủy danh hiệu Hoa hậu của Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh sau 2 tháng đăng quang và kéo theo scandal ầm ĩ trên truyền thông về nhan sắc.

Là nhân vật chính của câu chuyện, Lê Âu Ngân Anh chọn im lặng và cũng không lên tiếng gì về quyết định bất ngờ của Cục nghệ thuật biểu diễn.

Mới đây, chia sẻ cùng PV Dân trí về khoảng thời gian khó khăn vừa qua, Ngân Anh nói: “Sau nhiều chuyện, Ngân Anh đã bình tâm trở lại, vì suy cho cùng, càng sóng gió thì càng chững chạc và trưởng thành. Sống lâu trong bão táp mình sẽ cứng cáp hơn (cười)”.

Ngân Anh cho biết, cô cũng không còn chọn hương suy nghĩ tiêu cực mà chọn việc hoạt động thiết thực để chứng minh nhiều hơn.

Vào thời điểm cuối năm Ngân Anh cũng khá bận với lịch làm việc, vì không chỉ tập trung cho các dự án kinh doanh mà còn phải dành thời gian học tập. “Tôi dành đến hơn 5 tiếng mỗi ngày để tham gia các khoá học kĩ năng nhằm hoàn thiện bản thân”, Ngân Anh nói.

Ngoài ra, Lê Âu Ngân Anh còn dành thời gian thực hiện các chương trình từ thiện do chính cô khởi xướng.
Ngoài ra, Lê Âu Ngân Anh còn dành thời gian thực hiện các chương trình từ thiện do chính cô khởi xướng.

Cô chia sẻ: “Sau những chuyện đã qua, Ngân Anh nhận ra lúc mình khó khăn nhất cũng là lúc mình sẽ khát khao nhất những sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ. Và mỗi người thì luôn có mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng khi khó khăn ai cũng mong muốn được sẻ chia”.

Gần đây nhất, Ngân Anh đã đến thăm, giúp đỡ bà con nghèo vùng biển thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Gần đây nhất, Ngân Anh đã đến thăm, giúp đỡ bà con nghèo vùng biển thuộc xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngân Anh cùng với đại diện UBND xã đã trao quà cho các hộ nghèo trong xã, đồng thời đích thân đến tận nhà thăm hỏi, động viên, chúc sức khỏe bà con nhân dịp Tết sắp về.

Đồng hành cùng Ngân Anh trong chuyến đi còn có ba của cô.
Đồng hành cùng Ngân Anh trong chuyến đi còn có ba của cô.
Lê Âu Ngân Anh ra sao sau ồn ào hủy danh hiệu? - 4
Ngân Anh cho biết, cô chọn vùng biển vì ở đâu cũng có người nghèo nhưng Ngân Anh cũng là Hoa hậu Đại dương nên cô nghĩ mình sẽ có trách nhiệm phải làm thêm hoạt động xã hội ý nghĩa để giúp đỡ cư dân nghèo vùng biển.
Ngân Anh cho biết, cô chọn vùng biển vì ở đâu cũng có người nghèo nhưng Ngân Anh cũng là Hoa hậu Đại dương nên cô nghĩ mình sẽ có trách nhiệm phải làm thêm hoạt động xã hội ý nghĩa để giúp đỡ cư dân nghèo vùng biển.
Chia sẻ về chuyến đi từ thiện lần này cùng ba, Ngân Anh nói: “Mỗi lần đi làm các chương trình này Ngân Anh đều cảm thấy rất hạnh phúc vì cảm nhận được mình có thể sẻ chia được phần nào với các hoàn cảnh khó khăn dù chỉ là một chút nhỏ. Và Ngân Anh muốn làm điều đó dành cho các bạn nhỏ, những gia đình khó khăn đang cần đến sự giúp đỡ của Ngân Anh và nhiều nhà hảo tâm khác để vươn lên”.
Chia sẻ về chuyến đi từ thiện lần này cùng ba, Ngân Anh nói: “Mỗi lần đi làm các chương trình này Ngân Anh đều cảm thấy rất hạnh phúc vì cảm nhận được mình có thể sẻ chia được phần nào với các hoàn cảnh khó khăn dù chỉ là một chút nhỏ. Và Ngân Anh muốn làm điều đó dành cho các bạn nhỏ, những gia đình khó khăn đang cần đến sự giúp đỡ của Ngân Anh và nhiều nhà hảo tâm khác để vươn lên”.

Băng Châu

Ảnh: NVCC