Lan Phương buồn khi bị nghi “đạo ý tưởng”

(Dân trí) - Đã không có bất ngờ lớn xảy ra trong kết quả chung cuộc của Bước nhảy Hoàn vũ 2013. Tuy nhiên, điều bất ngờ lại đến ngay sau khi phần trao giải kết thúc. Đó chính là những lời đồn đoán về việc “đạo” ý tưởng trong bài nhảy của Lan Phương.

Sự việc khởi nguồn ngay sau khi đêm chung kết Bước nhảy Hoản vũ 2013 vừa kết thúc và khiến nhiều người bất ngờ với thông tin bài múa đương đại của Lan Phương copy ý tưởng một bài nhảy trong chương trình Dancing with the stars 2011 của Mỹ. Chỉ sau một đêm, thông tin trên đã nhanh chóng xuất hiện trên các báo mạng và diễn đàn xã hội. Ngay cả những người trong cuộc cũng cảm thấy bất ngờ với sự việc này, kèm theo đó là không ít những bức xúc của những người liên quan.

Trong khi dư luận đang xôn xao với sự việc, phóng viên Dân Trí đã liên hệ với nữ diễn viên Lan Phương và chị đã bày tỏ những cảm xúc của mình ngay trong thời điểm hiện tại. Theo Lan Phương, ý tưởng của bài nhảy free style mà chị đã trình diễn trong đêm thi chung kết hoàn toàn xuất phát từ những suy nghĩ của chị. Theo đó, ngay sau khi hoàn thành xong đêm bán kết, chị đã cố gắng suy nghĩ những ý tưởng cho bài nhảy của đêm chung kết rồi. Thức cả đêm đến 5 giờ sáng thì ý tưởng mới xuất hiện trong đầu. Ngay sáng hôm đó, chị đã thảo luận cùng êkip của mình và họp với ban tổ chức của Bước nhảy Hoàn vũ. Lúc đầu, ban tổ chức có vẻ không ủng hộ ý tưởng này vì cho rằng nó quá rườm rà và sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình. Tuy nhiên, bằng những sự cố gắng của mình, Lan Phương đã thuyết phục được ban tổ chức đồng ý với bài nhảy này.
Lan Phương buồn khi bị nghi “đạo ý tưởng”


Nói về tiết mục của Lan Phương trong phần thi free style, với 40 điểm tuyệt đối có được từ ban giám khảo cùng với sự ủng hộ nồng nhiệt từ các khán giả, tiết mục này đã thực sự làm lay động cảm xúc của rất nhiều người. Điều đặc biệt mà Lan Phương muốn gửi gắm qua bài thi chính là thông điệp mang đậm tính nhân văn của cuộc sống. Không chỉ riêng tiết mục này mà đêm bán kết trước đó, Lan Phương cũng đã từng tỏa sáng với bài múa đương đại trên nền nhạc của Michael Jackson cũng với những ý nghĩa sâu sắc mà bài thi của chị đã mang lại.

Cũng theo diễn viên Lan Phương, ngay sau khi sự việc trở nên ồn ào trên các diễn đàn và báo mạng thì chị đã xem qua đoạn video clip được cho là đã bị Lan Phương copy ý tưởng. Với giọng nói trầm buồn xen lẫn bức xúc, chị đã bày tỏ: “Phương hoàn toàn chưa hề xem qua bài nhảy này trước đây và cũng không hề copy ý tưởng của bất kỳ một tiết mục nào khác. Phương xin khẳng định một lần nữa là ý tưởng về bài nhảy free style hoàn toàn do Phương nghĩ ra và Phương cũng không quên cảm ơn êkip của mình khi các bạn đã rất thông minh và hiểu nhanh ý tưởng mà Phương mong muốn để dàn dựng cho Phương”.
Lan Phương buồn khi bị nghi “đạo ý tưởng”

Nhìn nhận một cách khách quan, khi xem qua video clip trong Dancing with the stars của Mỹ và xem lại tiết mục của Lan Phương, có thể thấy rõ sự khác nhau giữa hai thông điệp. Cùng chung một chủ đề về xã hội, về cuộc đời của một con người, nhưng bài nhảy của Lan Phương gây xúc động ở một khía cạnh khác. Đó chính là quá trình sinh lão bệnh tử và sự sát cánh của những người yêu thương sẽ là liều thuốc tinh thần quý giá giúp vực dậy những con người đang gặp khó khăn dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. “Phương rất buồn và cảm giác như mình bị xúc phạm khi bị quy chụp là copy ý tưởng như vậy. Phương cũng hoàn toàn bất ngờ với thông tin mà các phóng viên có mặt sau đêm chung kết đã hỏi Phương về vấn đề này”, Lan Phương nghẹn lời chia sẻ.

Ngay sau đó, liên hệ với một trong hai vị giám khảo chuyên môn của Bước nhảy Hoàn vũ năm nay, chị Trần Ly Ly đã chia sẻ quan điểm của mình như sau: “Tôi cho rằng, việc copy một bài nhảy chỉ được xác nhận khi có đến 70% nội dung giống nhau về từng chi tiết kể cả trang phục, âm nhạc, dàn dựng… Còn việc trùng ý tưởng là một điều hết sức bình thưởng nhất là để tài về xã hội là một vấn đề muôn thuở của con người. Vì vậy, cần phải xác định sự khác nhau giữa việc copy nội dung biên đạo với việc trùng chủ đề giữa các tiết mục. Ngay cả bản thân chúng tôi, là những người biên đạo nhưng vẫn không thể nào xem hết tất cả các tiết mục trên thế giới và đôi khi việc trùng chủ đề là một điều không tránh khỏi”.

Bàn về vấn đề này, không chỉ Lan Phương hay giám khảo Ly Ly mà những khán giả ủng hộ Lan Phương cũng đã rất bức xúc. Bởi lẽ, chủ đề sinh lão bệnh tử của một đời người là một vấn đề mà bất cứ ai hoặc bất cứ nơi nào cũng có thể sử dụng, vì nó vốn đã là một vấn đề xã hội mang tính nhân văn sâu sắc và điều khác biệt chính là ở hình thức mà người sử dụng nó thể hiện như thế nào. Nữ giám khảo Trần Ly Ly cũng nói thêm: “Khoan bàn đến việc copy ý tưởng hay không, nếu xét về tiêu chí của Bước nhảy Hoàn vũ, chúng tôi chấm điểm diễn viên là chính, chúng tôi tập trung phần thể hiện và kỹ thuật của thí sinh chứ không quá đặt nặng vấn đề ý tưởng. Nếu ở một sân chơi thiên về thi đấu giữa các tác phẩm thì lại khác, lúc đó chúng tôi sẽ xét nét rất kỹ phần biên đạo và nếu bị phát hiện có sự copy, hẳn nhiên người biên đạo đó có thể bị cấm trình diễn hoặc tham gia các cuộc thi trong thời gian dài”.

Trở lại vấn đề “đạo” ý tưởng, không chỉ năm nay mới xuất hiện điều này mà những mùa giải trước cũng không tránh khỏi những lời đồn đoán tương tự. Tuy nhiên, ở một sân chơi mang tính giải trí như Bước nhảy Hoàn vũ, nếu xét nét quá nhiều vấn đề ý tưởng và biên đạo thì liệu rằng có công bằng cho các thí sinh không khi họ đã quá căng thẳng và vất vả với lịch tập dày đặc của cuộc thi năm nay. Riêng diễn viên Lan Phương, chị là thí sinh luôn có các phần biểu diễn ẩn chứa những thông điệp hết sức ý nghĩa về các vấn đề của xã hội trong suốt cuộc thi. Chính điều đó mới là quan trọng ở một thí sinh vì họ đã chinh phục được cảm xúc của người xem mà đôi khi khán giả cũng không cần quan tâm tiết mục đó có trùng lắp hoặc copy ý tưởng hay không. Bởi suy cho cùng, cảm xúc luôn là người chiến thắng và điều đó đã được chứng minh qua những tình cảm mà rất nhiều khán giả đã dành cho Lan Phương trong đêm chung kết, trong đó có cả những giọt nước mắt xúc động khi xem phần thể hiện xuất sắc của chị.

Cao Trí Hòa