Lan Khuê: "Tôi biết mình không sở hữu một vẻ đẹp đại chúng"

(Dân trí) - Ngay sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa khôi áo dài và trở thành đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu thế giới 2015, Lan Khuê cùng với hai á khôi đã có buổi trò chuyện với truyền thông và chia sẻ những cảm xúc đầu tiên của mình trong đêm.


Đội trên đầu chiếc vương miện lấp lánh, Lan Khuê đã không giấu được niềm hạnh phúc khi cho biết, “Ngay tại giây phút này đây, Khuê vẫn chưa thoát được cảm xúc hạnh phúc khi mình được xướng tên. Chiếc vương miện cũng như việc trở thành đại diện Việt Nam đi thi Hoa hậu thế giới là điều mà Khuê đã mơ ước từ khi mình còn nhỏ, và hôm nay điều đó đã trở thành hiện thực”.

Tuy nhiên, Lan Khuê cũng chia sẻ thêm, trong suốt hơn 3 tháng tham gia tranh tài tại cuộc thi, với cô “Đó là một hành trình ngọt ngào nhưng cũng không ít áp lực. Áp lực vì phải làm sao để có thể thoát khỏi hình ảnh lạnh lùng, góc cạnh của một người mẫu trên sàn catwalk mà mọi người vẫn hay thường nghĩ. Và hôm nay, Khuê rất hạnh phúc khi cuối cùng thì mọi nỗ lực của mình cũng đã được đền đáp”.

Lan Khuê hạnh phúc trong giây phút đăng quang
Lan Khuê hạnh phúc trong giây phút đăng quang

Ngoài ra, đại diện của Việt Nam tại Hoa hậu thế giới 2015 cũng đã không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến cuộc thi và những người đã luôn ở bên, hỗ trợ và ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Đó sẽ là những động lực giúp Lan Khuê tiếp tục hoàn thiện mình nhiều hơn nữa trong khoảng 1 năm tới trước khi đến với đấu trường Miss World 2015.

Trước câu hỏi, suy nghĩ thế nào nếu một số người không ủng hộ vẻ đẹp của mình và cảm thấy không hợp với cuộc thi hoa hậu thế giới, Lan Khuê cũng chia sẻ chân thành: “Bản thân Khuê tự nhận thấy rằng, vẻ đẹp của mình không phải là vẻ đẹp đại chúng. Với người Việt Nam, quan niệm về cái đẹp từ trước đến nay phải là thuần Việt và cũng khác hơn so với thế giới.

Khuê nghĩ rằng, vẻ đẹp của một hoa hậu ngoài nhan sắc ra, thì đó còn là vẻ đẹp của tâm hồn, trí tuệ và lòng nhân ái. Khuê không nghĩ mình hoàn hảo nhưng Khuê thấy mình có đủ các yếu tố trên để có thể đại diện Việt Nam tại Hoa hậu thế giới. Và Khuê hy vọng rằng, với những nỗ lực hoàn thiện từng ngày trong thời gian tới, Khuê có thể góp một phần nào đó để mang hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới và được thế giới công nhận”.

Một câu hỏi khác dành cho Lan Khuê trong buổi giao lưu cũng đã thu hút sự chú ý không kém của nhiều người. Trả lời cho câu hỏi liên quan đến đôi gò má cao của mình, Lan Khuê cho biết: “Thật ra, cũng có rất nhiều người chú ý đến Khuê ở điểm này. Khuê nghĩ rằng, đó mới chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của một Lan Khuê. Hơn nữa, Khuê nghĩ đôi gò má cao còn có một lợi điểm là khi đứng trên sân khấu, nó sẽ giúp Khuê tỏa sáng hơn, vì có thể nói đôi gò má là bộ phận bắt ánh đèn nhất khi đứng trên sân khấu”. (cười)

Lan Khuê tự tin trả lời báo chí trong buổi giao lưu sau đăng quang
Lan Khuê tự tin trả lời báo chí trong buổi giao lưu sau đăng quang

Nói về kế hoạch chuẩn bị hành trang cho cuộc thi Hoa hậu thế giới 2015 vào khoảng cuối năm, Lan Khuê cũng tự tin chia sẻ, trước mắt cô sẽ lên những dự án chi tiết cho các hoạt động từ thiện xã hội. Vì đây là một trong những yếu tố rất được chú trọng tại cuộc thi Hoa hậu thế giới. Tuy nhiên, bất cứ một công việc gì nếu chỉ hoạt động đơn lẻ thì khó mang lại hiệu quả cao. Vì vậy, Lan Khuê cũng cho biết, cô rất cần sự ủng hộ và chung tay góp sức của tất cả mọi người để những dự án xã hội từ thiện của cô sẽ sớm được ra mắt và thực hiện trong tương lai”.

Cũng tương tự câu hỏi trên, á khôi Thúy Vân và Lệ Quyên, hai cô gái lần lượt đại diện cho Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia 2015 chia sẻ, cả hai trước khi đến với cuộc thi này đều đã tìm hiểu rất kỹ các tiêu chí của ba cuộc thi quốc tế mà họ sẽ có cơ hội được tham gia. Vì vậy, khi đạt được kết quả này, cả hai cũng đã tự nhận thức được rằng, mình sẽ phải rèn luyện thêm rất nhiều để tiến gần hơn với tiêu chí của cuộc thi.

Theo đó, Lệ Quyên cho biết, vì cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia không có phần thi ứng xử và chủ yếu đánh giá cao về vẻ đẹp hình thể, khả năng trình diễn tự tin và quyến rũ trên sân khấu nên cô sẽ cố gắng nỗ lực rèn luyện thêm để có một vóc dáng hoàn thiện hơn. Trong khi đó, Thúy Vân cho biết cô hạnh phúc khi được đại diện đi thi Hoa hậu quốc tế, một cuộc thi đề cao vẻ đẹp tri thức, sự thông minh. Cô cũng sẽ tiếp tục trau dồi thêm nhiều kỹ năng để có thể tự tin khi tranh tài và mang vinh quang về cho đất nước.

Kết thúc hành trình 3 tháng tham gia cuộc thi, cuối cùng 3 ngôi vị cao nhất cũng đã được gọi tên với danh hiệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Lan Khuê, Hoa hậu Quốc tế Việt Nam - Thúy Vân và Hoa hậu Siêu quốc gia Lệ Quyên. Cả ba sẽ có khoảng thời gian gần 1 năm để tiếp tục rèn luyện và được đào tạo từ các chuyên gia trước khi đại diện nhan sắc Việt tiến ra thế giới vào cuối năm nay.

Trí Hòa