Lan Khuê, Thúy Vân - Ai sẽ đại diện Việt Nam tại Hoa hậu thế giới 2015?

(Dân trí) - Cùng 6 lần dẫn đầu top 3 và cùng nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như khán giả. Phải chăng, hai cô gái xinh đẹp và nổi bật này đã chạm mỗi người một tay vào chiếc vương miện tối nay?

Cận cảnh gương mặt Lan Khuê - Thúy Vân
Cận cảnh gương mặt Lan Khuê - Thúy Vân

Ngay từ những ngày đầu cuộc thi diễn ra, Lan Khuê và Thúy Vân đã thu hút được sự quan tâm không ít của truyền thông và cả sự ủng hộ của nhiều khán giả. Cả hai cô gái cùng được xem là ứng cử viên nặng kí cho ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa khôi Áo dài và hẳn nhiên đồng nghĩa với việc sẽ đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2015 (Hoa hậu Thế giới 2015).

Có khá nhiều điểm tương đồng thú vị giữa hai cô nàng xinh đẹp mà có lẽ ít người chưa khám phá. Về nghề nghiệp, hai cô gái đều cùng xuất thân từ con đường người mẫu. Cả hai lại là một đôi bạn thân trong cuộc thi, luôn nổi bật trong hầu hết các sự kiện và cùng 6 lần dẫn đầu top thí sinh cao nhất mỗi tuần.

Liệu rằng sự ngang sức ngang tài của họ có khiến giới chuyên môn và khán giả cũng chia thành hai luồng ý kiến khác nhau trước đêm chung kết tối nay 5/1? Và phải chăng, hai người đẹp này không có đối thủ trên con đường tiến đến vương miện Hoa khôi áo dài Việt Nam? Hãy cùng phân tích một số điểm tương đồng của cả hai trước giờ G:

Gương mặt

Có vẻ rất khó để đánh giá, giữa Lan Khuê và Thúy Vân ai là người xinh đẹp hơn. Nếu Lan Khuê sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, sắc nét với gò má cao, khuôn mặt sắc cạnh, trán cao, khuôn miệng rộng và đôi mắt biết nói thì Thúy Vân cũng không hề kém cạnh với khuôn mặt ngời sáng, đường nét hài hòa, đôi mắt và khuôn miệng rạng rỡ khi cười của người đẹp thực sự hớp hồn người đối diện. Điểm chung giữa cả hai chính là sự tươi tắn, rạng rỡ và luôn tràn đầy sức sống, sự tự tin trong thần thái.

Vóc dáng

Lan Khuê - Thúy Vân trong trang phục bikini
Lan Khuê - Thúy Vân trong trang phục bikini

Lan Khuê sở hữu chiều cao 1,76m và số đo của một siêu mẫu từng lọt Top 3 siêu mẫu Châu Á và giải vàng siêu mẫu Việt Nam, không phải nói cũng thấy được sự nuột nà của đôi chân dài hay vòng eo thon. Nhưng nói đến vóc dáng, Thúy Vân mới là người tạo được ấn tượng hút mắt người đối diên với thân hình đầy đặn và những đường cong quyến rũ. Vốn đã sở hữu một thân hình chuẩn trước cuộc thi, trong quá trình dự thi Thúy Vân còn nỗ lực giảm 3 kg với đúng tiêu chí “giảm chỗ cần giảm, tăng chỗ cần tăng” nên so với Lan Khuê có phần gầy gò kiểu siêu mẫu, dường như Thúy Vân đang trở thành ứng viên hàng đầu cho giải hình thể đẹp nhất cuộc thi.

Kinh nghiệm và kĩ năng trình diễn

Nhìn nhận một cách khách quan, khó ai trong cuộc thi có thể vượt qua được Lan Khuê ở tiêu chí này. Bước chân vào nghề mẫu từ năm 18 tuổi và liên tục gặt hái thành công với những giải thưởng trong và ngoài  nước, thường xuyên xuất hiện với tư cách vedette trên các sàn diễn thời trang nên không ngạc nhiên khi Lan Khuê luôn nhận được sự trầm trồ của các chuyên gia đến từ Philippines. Khả năng trình diễn của cô từng khiến HLV Anjo Santos thốt lên vì nó làm anh nhớ đến dáng đi “hổ mang” (cobra walk) nổi tiếng của nữ thần Venus Raj - Á hậu hoàn vũ người Philippines.

Thúy Vân - Lan Khuê trong trang phục dạ hội
Thúy Vân - Lan Khuê trong trang phục dạ hội

Tài năng

Xét về mảng này, cả hai cũng được xem là đối thủ “ngang sức ngang tài”. Nhắc đến Thúy Vân, mọi người sẽ nhớ đến hình ảnh một cô gái vừa đàn, vừa hát và thậm chí còn biết sáng tác. Không ít người đã từng nghĩ đến viễn cảnh ở sân khấu Miss World, Thúy Vân sẽ tự sáng tác một bài hát với chủ đề của cuộc thi, tự đệm đàn và sáng tác để ghi điểm tại đấu trường nhan sắc này.

Trong khi đó, Lan Khuê lại sở hữu tố chất về nhảy múa và có ngôn ngữ hình thể rất tốt. Cô luôn thể hiện nổi bật trong các phần nhảy múa và có thời gian còn dự định tham gia Bước nhảy hoàn vũ. Một tài lẻ khác của Khuê mà ít người biết tới là viết văn, cô từng đạt giải ba văn thành phố và từng cộng tác viết báo cho nhiều tờ báo tuổi học trò.

Ứng xử

Kinh nghiệm chinh chiến tại nhiều cuộc thi và khả năng ngôn ngữ của một sinh viên ngành ngữ văn tất nhiên sẽ là lợi thế của Lan Khuê. Tuy nhiên, lợi thế đôi khi cũng trở thành một bất lợi bởi chính khả năng ngôn ngữ linh hoạt, trau chuốt khiến khán giả đôi khi cảm thấy thiếu vắng cảm xúc và sự gần gũi trong cách truyền tải của cô.

Trong khi đó, sự chân thành và truyền cảm lại là lợi điểm của Thúy Vân bởi người đẹp sỡ hữu một giọng nói ấm áp tương tự như giọng hát, cách truyền tải nhẹ nhàng mà vẫn hàm chứa cảm xúc cá nhân giúp người đẹp ghi điểm cao hơn trong mắt các giám khảo.

Thúy Vân
Thúy Vân

Những yếu tố khác (ngoại ngữ, thể thao, hoạt động cộng đồng)

Nói về khả năng ngoại ngữ, Thúy Vân có thể xem là một trong những thí sinh có khả năng ngoại ngữ tốt và hiếm có tại các cuộc thi sắc đẹp. 15 năm học Anh văn giúp người đẹp có được vốn từ tốt và khả năng phát âm chuẩn.

Trong khi đó, Lan Khuê còn mắc lỗi phát âm nhưng người đẹp vẫn được đánh giá là có khả năng ngoại ngữ tốt và giao tiếp tự tin, bên cạnh đó, không chỉ biết tiếng Anh người đẹp còn từng là một sinh viên khoa ngữ văn Đức.

Về khả năng trong phần thi thể thao, Lan Khuê được đánh giá cao hơn với sự dẻo dai và khỏe khoắn cùng khả năng vận động. Cô cũng là thành viên thường xuyên phát động phong trào thể thao trong Lâu đài sắc đẹp.

Phần thi Hoạt động cộng đồng lại rất khó đánh giá, cả hai người đẹp đều có tư duy nhạy bén, kĩ năng giao tiếp tốt và được trải nghiệm thực tế qua các hoạt động trong cuộc thi nên đều có cơ hội như nhau trong phần thi này.

Nhận định của giới chuyên môn

Dù khá đồng đều và rất khó đánh giá, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các huấn luyện viên, những chuyên gia làm đẹp và các Nhà thiết kế vẫn dành cho Lan Khuê sự đánh giá nhỉnh hơn đối thủ của mình là Thúy Vân.

Kinh nghiệm và kĩ năng chinh chiến trên các sàn catwalk cùng các cuộc thi chuyên nghiệp giúp cô có được sự tự tin và phong thái luôn sẵn sàng, luôn nổi bật và tỏa sáng. Tuy nhiên, nếu đánh giá dựa trên tiềm năng để phát triển hơn nữa trong vòng một năm chuẩn bị sắp tới cho Miss World, Thúy Vân lại là một người sở hữu nhiều tiềm năng và vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Lan Khuê
Lan Khuê

May mắn

Lan Khuê và Thúy Vân, dường như mỗi người đều đã chạm một tay vào chiếc vương miện quý giá. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phải phụ thuộc vào sự tỏa sáng và tiếng gọi của “thần may mắn” sẽ dành cho ai. Liệu một trong hai cô gái xinh đẹp này có bước lên bục cao nhất để trở thành đại diện của nhan sắc Việt tại đấu trường Miss World 2015? Hay sẽ có một bất ngờ dành cho một cô gái thứ ba, điều đó chỉ có thể được hé lộ ở những phút cuối cùng trong đêm chung kết tối nay.

Dân Phước