Khỏa thân để vận động phòng bệnh ung thư vú

Để kêu gọi sự hưởng ứng của nhiều ngôi sao nữ, ban biên tập tạp chí “Thời trang sức khỏe” (TQ) đã mời Chung Lệ Đề, Ngô Quân Mai, Lý Băng Băng khoả thân trước ống kính.

Đây cũng là hình thức nhằm dấy lên phong trào hoạt động của chị em phụ nữ đối với sức khoẻ chính mình trong năm 2005 với khẩu hiệu: "Bảo vệ bộ ngực là bảo vệ mình".

 

Trang bìa lớn mang tính cộng đồng và tính đột phá mạnh là phong cách chụp mang đầy tính sang tạo chưa từng có trong giới thời trang Trung Quốc từ trước đến nay. Vẻ đẹp thân hình, vẻ đẹp nữ tính và nét đẹp nghệ thuật thể hiện trong tác phẩm do 3 người đẹp thể hiện đã làm rung động lòng người. Sau sự rung động trước cái đẹp là sự cảm động. Toàn bộ không gian tràn ngập sự ôn hoà và thân thiết của những sợi dây hồng. Những người đẹp đã lấy đó để tập trung thể hiện tình yêu chân thành của vẻ đẹp và sức khoẻ nữ giới: "Người phụ nữ nào cũng đẹp, nhưng tiền đề của cái đẹp là sức khoẻ, sự hoàn chỉnh. Vì vậy hãy nâng niu mình, gìn giữ sức khoẻ và yêu quý bộ ngực mình".

 

2003 là năm đầu tiên báo chí  ở Trung Quốc giới thiệu phong trào chống bệnh ung thư vú và đã rất thành công. Chương trình kêu gọi sự chú ý của đại bộ phận nữ giới Trung Quốc quan tâm đến bộ ngực của mình. Phong trào này chủ yếu do các minh tinh thể hiện, vì đó là những người có ảnh hưởng nhất đến mọi lứa tuổi. Nếu thần tượng của mình coi trọng sức khoẻ thì lẽ nào các fan của họ lại bỏ qua. Sở thích của một minh tinh nào đó cũng có thể trở thành trào lưu thời thượng của mỗi giai đoạn. Hiểu được điều đó, các chuyên gia sức khoẻ dùng nó như môt phương thức tuyên truyền để giáo dục sức khoẻ tới mọi người, mọi nhà, nhất là với các thế hệ trẻ hiện nay.

 

Khỏa thân để vận động phòng bệnh ung thư vú  - 1

                Lý Băng Băng (giữa) trước ống kính.

 

Tháng 10/2004, họ lại long trọng cho ra chuyên đề "100 bức ảnh tả thực về các bộ ngực" với sự tham gia của 50 người phụ nữ với nhiều nhân vật gây chú ý như: ngôi sao điện ảnh Viên Tuyền, nhà văn Miên Miên, nhà biên kịch múa Kim Tinh; đồng thời họ còn cho xuất bản cuốn sách "Câu chuyện bộ ngực của 50 người phụ nữ", gây nên sự kiện chấn động mạnh nhất trong giới báo chí năm vừa qua.

 

Chuyên đề và trang bìa của "Thời trang và sức khoẻ" chỉ là màn dạo đầu cho hàng loạt các hoạt động phòng chống bệnh ung thư vú trong năm nay. Nói về vấn đề nhiếp ảnh và sách lược của cuốn của chuyên đề, tổng biên tập Tôn Nhã Quân cho biết: "Bộ ngực có ý nghĩa rất lớn đối với người phụ nữ, đó là sự khởi nguồn của sức khoẻ, của vẻ đẹp và sự sống. Chúng tôi hy vọng nhờ những bức ảnh này đánh thẳng vào thị giác của người xem, truyền đạt đến chị em phụ nữ sự tồn tại song hành của vẻ đẹp và sức khoẻ". "Thời trang và sức khoẻ" là tờ báo đầu tiên quan tâm đến bênh ung thư vú của phụ nữ Trung Quốc.

 

Từ khi ra đời đến nay, tờ báo luôn nỗ lực kêu gọi chị em phụ nữ Trung Quốc quan tâm đến sức khoẻ của mình.

 

Nói về vấn đề nhiếp ảnh, chịu trách nhiệm biên tập Trịnh Lâm Vãn giới thiệu: Tuy những bức ảnh chụp lần này rất dễ gây sốc nhưng toàn bộ ê kíp làm việc lần này đều là nữ giới. Đó cũng là biện pháp phòng hộ chu đáo để mọi người cùng đồng tâm hiệp lực, giúp cho bầu không khí làm việc đạt tinh thần hợp tác cao độ. Cô tiết lộ: "Chung Lệ Đề đã chuẩn bị cả áo tắm và dép lê, khi chụp hình tương đối thoải mái và dễ chịu. Ngô Quân Mai lại còn pha trò cười với cả ê kíp chụp hình: "Không công bằng nếu mỗi chúng tôi khoả thân, các chị cũng khoả thân để làm việc đi!".

 

Còn Lý Băng Băng ngay từ ban đầu đã rất trầm mặc, khi xong việc cô mới nói chuyện với các nhân viên và phóng viên: "Để làm được việc này, chúng tôi phải xoá bỏ những mặc cảm và trở ngại tâm lý, nỗ lực hết mình vì một công việc thực sự có ý nghĩa. Vì vậy khi chụp những bức ảnh này tôi không hề do dự".

 

Theo Ngọc Mai

Vietnamnet