Khi ông lớn Disney bị các sao “phũ phàng” từ chối

(Dân trí) - Dù thường xuyên đem đến thành công cho các diễn viên tại Hollywood nhưng đôi khi, ông lớn Disney vẫn bị “ngó lơ” và bị từ chối không thương tiếc.

Warren Beatty

Gilbert Gottfried đã “nổi như cồn” sau khi góp giọng trong bộ phim hoạt hình “Aladdin” của Disney hồi năm 1992 mà ít ai biết rằng ban đầu, vai diễn của Gilbert Gottfried đã được nhắm cho huyền thoại điện ảnh Warren Beatty. Tuy nhiên, Warren Beatty lại cảm thấy vai diễn trong “Aladdin” gợi nhắc đến bộ phim “Ishtar” nổi tiếng mà ông thủ vai chính nên đã quyết định từ chối lời đề nghị của Disney.
Gilbert Gottfried đã “nổi như cồn” sau khi góp giọng trong bộ phim hoạt hình “Aladdin” của Disney hồi năm 1992 mà ít ai biết rằng ban đầu, vai diễn của Gilbert Gottfried đã được nhắm cho huyền thoại điện ảnh Warren Beatty. Tuy nhiên, Warren Beatty lại cảm thấy vai diễn trong “Aladdin” gợi nhắc đến bộ phim “Ishtar” nổi tiếng mà ông thủ vai chính nên đã quyết định từ chối lời đề nghị của Disney.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio hồi nhỏ từng được chọn đóng vai Max Denninson trong bộ phim viễn tưởng gia đình “Hocus pocus” năm 1993 nhưng sau đó Leo lại từ chối để tham gia bộ phim “Whats eating gilbert grape?”. Nam tài tử còn hồi tưởng rằng mình đã từ chối một lời đề nghị kếch-xù hơn cả trong mơ tưởng và chính Leo cũng không hiểu khi ấy mình đã lấy đâu ra “can đảm” để từ chối Disney.
Leonardo DiCaprio hồi nhỏ từng được chọn đóng vai Max Denninson trong bộ phim viễn tưởng gia đình “Hocus pocus” năm 1993 nhưng sau đó Leo lại từ chối để tham gia bộ phim “What's eating gilbert grape?”. Nam tài tử còn hồi tưởng rằng mình đã từ chối một lời đề nghị kếch-xù hơn cả trong mơ tưởng và chính Leo cũng không hiểu khi ấy mình đã lấy đâu ra “can đảm” để từ chối Disney.

Anne Hathaway

Bộ phim “Alice in Wonderland” của đạo diễn Tim Burton ban đầu đã lựa chọn Anne Hathaway để đóng vai nữ chính Alice. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1982 lại cho rằng cốt truyện huyền ảo cùng một nữ chính xinh đẹp là khá giống với mô-típ của bộ phim “The princess diaries” mà cô từng tham gia. Chính vì vậy, Anne đã chọn đóng vai White Queen còn nữ chính Alice được giao lại cho Mia Wasikowska.
Bộ phim “Alice in Wonderland” của đạo diễn Tim Burton ban đầu đã lựa chọn Anne Hathaway để đóng vai nữ chính Alice. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1982 lại cho rằng cốt truyện huyền ảo cùng một nữ chính xinh đẹp là khá giống với mô-típ của bộ phim “The princess diaries” mà cô từng tham gia. Chính vì vậy, Anne đã chọn đóng vai White Queen còn nữ chính Alice được giao lại cho Mia Wasikowska.

Bill Murray

Đạo diễn Pete Docter từng rất muốn nam diễn viên hài Bill Murray góp giọng trong bộ phim “Monster, Inc.” của mình nhưng khi ông gọi điện cho Bill Murray để ngỏ lời, nam tài tử thậm chí còn không buồn nghe máy. Cuối cùng, Pete Docter đành tìm đến John Goodman để lồng tiếng cho nhân vật Sulley trong phim. Trước đó, Bill Murray cũng đã phũ phàng từ chối việc lồng tiếng cho nhân vật Buzz Lightyear trong “Toy story”.
Đạo diễn Pete Docter từng rất muốn nam diễn viên hài Bill Murray góp giọng trong bộ phim “Monster, Inc.” của mình nhưng khi ông gọi điện cho Bill Murray để ngỏ lời, nam tài tử thậm chí còn không buồn nghe máy. Cuối cùng, Pete Docter đành tìm đến John Goodman để lồng tiếng cho nhân vật Sulley trong phim. Trước đó, Bill Murray cũng đã phũ phàng từ chối việc lồng tiếng cho nhân vật Buzz Lightyear trong “Toy story”.

Selena Gomez

Từng là một nàng công chúa nổi tiếng dưới mái nhà Disney nhưng chính Selena Gomez cũng đã có hai lần lắc đầu từ chối các lời đề nghị của “nhà Chuột”.
Từng là một nàng công chúa nổi tiếng dưới mái nhà Disney nhưng chính Selena Gomez cũng đã có hai lần lắc đầu từ chối các lời đề nghị của “nhà Chuột”.

Đầu tiên, Selena từ chối tham gia “Camp rock” với lí do muốn chăm chút thêm nền tảng diễn xuất. Sau đó, Selena lại từ chối bộ phim “High school musical 3: Senior year” vì muốn tập trung vào những vai diễn nghiêm túc hơn.

Dung Nhi

Theo LP