Khi “chân dài” chọn nghiệp cầm ca...

(Dân trí) - Đùng một cái, lại có tin người mẫu này, diễn viên nọ sẽ đổi nghề ca hát, ra mắt album mới. Khẳng định ngay họ thất bại hay thành công là rất khó. Vì thế, chỉ có thời gian và uy tín của họ với công chúng yêu nhạc mới là điều đích thực nhất.

Vươn tới ngôi sao bằng mọi giá

 

Có vẻ, tin Minh Thư - cô diễn viên Gái nhảy sẽ cho ra mắt album riêng vào cuối năm nay khiến công chúng “xôn xao” hơn cả, vì vốn dĩ người ta biết đến cô là một diễn viên, người mẫu. Hà Kiều Anh cũng vậy, cô cũng khiến khán giả "nhớn nhác" để ý đến cô không phải vì vai trò hoa hậu, người mẫu, mà là cô đã từng làm một live show tại một phòng trà nổi tiếng ở Sài Gòn để kỷ niệm 10 năm ca hát (cho dù cô chỉ là một giọng ca dạng karaoke bậc trung).

 

Diễn viên đầy tai tiếng Yến Vi, trước đây đã tầm sư học đạo nhạc sĩ Trần Minh Phi để mơ mộng làm ca sĩ, nhưng chuyện vỡ lở, cuối cùng thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi... Và, mục đích cuối cùng của các chủ nhân là câu khách và muốn thể hiện mình trước công chúng là tôi rất đa tài, nhưng sự thật thì dở ẹc.

 

Nghề ca hát ngày xưa bị mọi người coi là “xướng ca vô loài”, nhưng trong thời đại này là nghề của danh vọng, “tiền vào như nước”. Đó cũng là một nghề mơ ước của giới trẻ, đặc biệt là những người đang bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật, vì thật đơn giản: ca hát giúp họ nổi tiếng nhanh, dễ gần công chúng và kiếm tiền cũng rất nhanh.

 

Người mẫu Ngô Thanh Vân là một ví dụ điển hình. Cô đã từ bỏ sàn diễn, để học hát và quyết tâm trở thành ca sĩ. Với một thân hình gợi cảm, Ngô Thanh Vân được ông bầu là nhạc sĩ Quốc Bảo nâng đỡ, nhưng những vật lộn với nghiệp cầm ca trong mấy năm rồi vẫn chưa thể đưa cô lên đỉnh cao.

 

Một giọng hát quá mỏng và yếu, phụ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật phòng thu đã khiến cô phải hát nhép ở nhiều chương trình ca nhạc và bị phản ứng nhiều từ công chúng, báo chí. Cô cũng từng tung ra album Bí ẩn vầng trăng với rất nhiều kỹ xảo vi tính, nhưng cuối cùng sự lăng - xê quá mức đó vẫn không thu được kết quả mong muốn. Thanh Vân vẫn trầy trật trên sân khấu ca nhạc với dạng ca sĩ “vắng cô thì chợ vẫn đông”, rồi cô lại chuyển hướng chạy sô... đi làm phim.

 

Khi “chân dài” chọn nghiệp cầm ca... - 1

                        Hồ Ngọc Hà

 

Hãy để âm nhạc làm chủ

 

Không chỉ những người mẫu, diễn viên cố công để làm ca sĩ vì mục đích đánh bóng tên tuổi, mà trên thực tế đã có không ít người chọn một lối rẽ khác, và họ đã tìm thấy giá trị thật của mình. Dễ nhận thấy trong số đó là ca sĩ Thanh Thuý với giọng hát cao vút của dòng nhạc cách mạng đã từng rất thành công trong nhiều vai diễn trên phim truyền hình như vai Võ Thị Sáu, phim Đất Khách, Người trong gia đình...

 

Hay với người mẫu Hồ Ngọc Hà, cô cũng bắt đầu có chút danh tiếng khi làm việc với nhạc sĩ Đức Trí, sau album 24h 7 ngày cộng tác với nhạc sĩ Huy Tuấn, cô có vừa cho ra mắt album mới nhất có tên rất gợi mở: Và em đã yêu, thực sự để lại ấn tượng đẹp về một ca sĩ có triển vọng, chứ không đơn thuần là “chân dài” biết hát.

 

Có người coi đó là cuộc chơi, có người coi đó là sự mưu sinh, cũng có người coi đó là danh vọng. Nhưng không phải ai dấn thân vào cũng thành danh, nghiệp ca hát đòi hỏi một sự lao động và khả năng thực sự.

 

Thiết nghĩ, một hình hài cũ, không bộc lộ được những cá tính đặc biệt, kết cục sẽ bị chết chìm trong sự đào thải của thị trường. Thực tế, đã không ít giọng ca đã chết yểu như vậy.

 

Ngọc - Hàn