Katy Perry: “Sau thành công của tôi là một người bạn Việt Nam”

(Dân trí) - Trong lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Katy Perry chia sẻ rằng cô có nhiều ảnh hưởng tại Việt Nam vì cô có một người bạn Việt, người đứng sau những thành công của cô. Những chia sẻ này rất bất ngờ với những ai có mặt trong chương trình diễn đàn thế hệ trẻ.

Katy đến Việt Nam chiều ngày 12/5 tại Việt Nam trong vai trò Đại sứ thiện chí của Unicef, tham gia chia sẻ và thảo luận cùng những diễn giả tại Việt Nam với chủ đề “Thế hệ Tiếp nối”. Katy Perry xuất hiện lúc 17h cùng ngày, thời gian Katy có mặt tại chương trình chỉ vỏn vẹn 30 phút. Khi xuất hiện, câu nói đầu tiên của Katy bằng tiếng Việt là “Xin chào Việt Nam’ và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của gần 1000 người tham dự tại hội thảo.

Katy Perry, nữ ca sĩ – nhạc sĩ nổi tiếng thế giới kiêm Đại sứ thiện chí của Unicef, và một cựu thành viên của danh sách 30 Under 30 của Mỹ. Trong bài phát biểu của mình, cô chia sẻ, khích lệ giới trẻ Việt Nam bộc lộ kế hoạch xây dựng tương lai của mình, nâng cao tiếng nói của họ trong những vấn đề mà họ tin rằng là quan trọng nhất với chính cuộc sống của mình.

Trước khi Katy xuất hiện, chương trình đã có clip giới thiệu về những hoạt động bảo vệ quyền trẻ em và những nơi cô đã đến để thực hiện vai trò của mình.

Katy Perry xuất hiện đơn giản và rất thân thiện, cởi mở khi trò chuyện cùng khán giả Việt Nam
Katy Perry xuất hiện đơn giản và rất thân thiện, cởi mở khi trò chuyện cùng khán giả Việt Nam

Sau phần phát biểu, Katy đã trả lời những câu hỏi liên quan đến vai trò của cô trong tổ chức Unicef. Sau phần trả lời, Katy đã dành thời gian giao lưu, trò chuyện cùng những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận tại Việt Nam. Katy vô cùng thân thiện và cởi mở với vai trò đại sứ của mình.

Katy ghé qua Việt Nam tham gia chương trình vì hiện tại cô cũng đang có chuyến lưu diễn tại một số nước Châu Á.

Ngoài ra,  Katy

Ngoài ra,  Katy còn khá cởi mở khi chia sẻ về tuổi thơ không được học hành đầy đủ của mình và nếu được trở lại, cô muốn được hoàn thành những khóa học của mình trước đây. Chính vì tuổi thơ của mình thiếu thốn nhiều điều nên cô hiểu tầm quan trọng của việc quan tâm đến trẻ em và vai trò mà cô sẽ thực hiện, một cách tình nguyện. Bởi vai trò của Unicef  tại Việt Nam cũng với mục đích là thiện nguyện, tình nguyện thông qua các hoạt động mang tính chất giúp đỡ cho trẻ em, mục tiêu lớn nhất của Unicef là kết nối các bạn trẻ, nâng cao nhận thức, xây dựng khả năng lãnh đạo, để từ  đó tạo ra những thế hệ tương lai, thế hệ mới hoạt động vì trẻ em Việt Nam.

Katy Perry hào hứng trong chương trình lần này
Katy Perry hào hứng trong chương trình lần này

Katy Perry trả lời câu hỏi của khán giả dưới sự dẫn dắt của MC Thùy Minh
Katy Perry trả lời câu hỏi của khán giả dưới sự dẫn dắt của MC Thùy Minh
Katy Perry thảo luận cùng những bạn trẻ có những chương trình thiện nguyện tại Việt Nam
Katy Perry thảo luận cùng những bạn trẻ có những chương trình thiện nguyện tại Việt Nam

Sau khi chia tay, Katy cho biết cô sẽ trở lại Việt Nam, và sẽ đi một mình với vai trò cá nhân chứ không phải bởi một tổ chức nào. Chính sự đón tiếp nồng nhiệt của người Việt Nam dành cho cô nên cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mong muốn được trở lại vùng đất này lần nữa.

Ngoài ra, suốt 8 tiếng hội thảo, mọi người đã có những phần giao lưu, chia sẻ cùng những nhà diễn giả, những gương mặt nổi tiếng dưới 30 tuổi tại Việt Nam do tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức.

Trong số các diễn giả khách mời có Michelle Phan, doanh nhân người Mỹ gốc Việt.
Trong số các diễn giả khách mời có Michelle Phan, doanh nhân người Mỹ gốc Việt.
Hình ảnh khác trong hội thảo
Hình ảnh khác trong hội thảo

Băng Châu
Ảnh: Võ Toàn