Kanye West bất bình với kết quả Grammy lần thứ 57

(Dân trí) - Dù phải đón nhận thái độ kém vui của rapper da màu Kanye West tại lễ trao giải Grammy lần thứ 57, chàng ca sĩ người Mỹ - Beck vẫn hết lời ca ngợi Kanye trong bài phát biểu hậu lễ trao giải. Beck là người đã giành giải Grammy dành cho Album của năm.

Beck đã giành tới hai giải Grammy tại lễ trao giải vừa diễn ra ngày 9/2 vừa rồi tại Los Angeles, Mỹ. Chàng ca sĩ người Mỹ nhận giải Album rock của năm và Album của năm. Khi Beck đang chưa hết ngạc nhiên, đứng trên sân khấu bày tỏ sự biết ơn với những người đã giúp anh thực hiện album Morning Phase.

Trong lúc Beck đang phát biểu trên sân khấu, Kanye West đã lao lên sân khấu và mang theo gương mặt tức giận khó chịu như cố tình làm hỏng bài phát biểu của người đồng nghiệp vừa nhận giải Grammy. Dẫu vậy, Beck vẫn hết lời ca ngợi người đồng nghiệp da màu từng nhận 21 giải Grammy là một “thiên tài”.

Beck nhận giải Grammy lần thứ 57 dành cho Album của năm.

Beck nhận giải Grammy lần thứ 57 dành cho Album của năm.

Phát biểu trước phóng viên, Kanye West cho biết, anh tin rằng, người xứng đáng nhất với giải Album của năm chính là Beyoncé Knowles chứ không phải ai khác. Kanye West còn chỉ trích nhà tổ chức lễ trao giải đã trao giải thưởng cho người không xứng đáng.

Chồng của Kim Kardashian còn “nặng lời” khi cho rằng, chiến thắng của Beck là “cái tát vào mặt” cộng đồng những nhà sáng tạo. Jay Z - chồng của Beyoncé Knowles cũng rất bất ngờ trước cách hành xử của Kanye West dù nam ca sĩ da màu đang lên tiếng bảo vệ vợ của anh.

Chia sẻ với phóng viên sau lễ trao giải, Beck cũng đồng ý với Kanye West rằng, Beyoncé Knowles xứng đáng với giải Grammy dành cho Album xuất sắc nhất. “Tôi thực sự hào hứng khi anh ấy xuất hiện trên sân khấu. Anh ấy cũng xứng đáng có mặt trên sân khấu như bất kỳ ai khác. Anh ấy đã thực hiện bao nhiêu ghi âm trong suốt 5 năm qua?... Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi vẫn yêu quý anh ấy và nghĩ rằng Kanye là một thiên tài. Tôi ngưỡng mộ những gì anh ấy làm”, nam ca sĩ 44 tuổi nói.

Kanye West bất bình khi Beck nhận giải Album của năm.

Kanye West bất bình khi Beck nhận giải Album của năm.

Kanye West cho rằng giải Album của năm xứng đáng thuộc về Beyoncé Knowles.

Kanye West cho rằng giải Album của năm xứng đáng thuộc về Beyoncé Knowles.

Gương mặt khó chịu của Kanye West khi lên sân khấu.

Gương mặt khó chịu của Kanye West khi lên sân khấu.

Đây không phải là lần đầu tiên Kanye West bày tỏ sự khó chịu với những quyết định trao giải của ban tổ chức lễ trao giải VMAs. Năm 2009, Kanye West từng gây tranh cãi khi đột ngột cắt ngang bài phát biểu của Taylor Swift lúc nhận giải Nữ ca sĩ có video hay nhất trong năm trên sân khấu. Kanye West đã nói với Taylor Swift khi cô đang nhạn giải thưởng: “Taylor, tôi thực sự mừng cho cô, tôi sẽ để cô kết thúc bài phát biểu của mình. Nhưng Beyoncé đã từng có một video hay nhất một thời đại đấy”.

Sau lễ trao giải, Taylor không giận Kanye West mà giải thích thêm rằng: “Mọi chuyện vẫn rấ tuyệt và tôi rất ngưỡng mộ chị ấy (Beyoncé)”. Với Kanye West, Taylor vẫn xem anh là một “đàn anh” đáng nể và nhận là fan của anh. Năm ngoái, khi được hỏi lại sự cố trên sân khấu lễ trao giải VMAs năm 2009, Kanye West cho rằng, đó là tác động của thuốc kích thích, rượu và một số thứ khác….

Khác với sự cố với Taylor Swift 6 năm trước, lần này, Kanye West tức giận thực sự với ban tổ chức lễ trao giải Grammy lần thứ 57 và cho rằng mình không làm gì sai. Chia sẻ với cô em vợ - Khloe Kardashian, Kanye vẫn tiếp tục công kích chiến thắng của Beck và quyết định của ban tổ chức Grammy năm 2015.

Jay Z bất ngờ trước phản ứng của Kanye West

Jay Z bất ngờ trước phản ứng của Kanye West

Kim Kardashian ủng hộ phản ứng của chồng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 57

Kim Kardashian ủng hộ phản ứng của chồng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 57


“Tôi sẽ không chơi với họ nữa. Beck cần phải tôn trọng những nghệ sĩ và nên trao lại giải thưởng cho Beyoncé. Vào thời điểm này, chúng tôi mệt mỏi với những gì đang diễn ra. Các người vẫn tiếp tục phủ nhận nghệ thuật, không trân trọng các tác phẩm nghệ thuật và tát thẳng vào mặt những người đang làm âm nhạc chân chính”, Kanye nói.

Vợ của Kanye West - Kim Kardashian trông cũng vô cùng kinh ngạc khi Kanye chạy lên sân khấu theo chân Beck. Tuy nhiên, sau lễ trao giải, Kim cũng bày tỏ sự đồng tình với chồng và tin rằng Beyoncé xứng đáng với giải thưởng Album của năm.

Các fan của Beyoncé Knowles cũng nổi giận khi Beck nhận giải Album của năm và lên tiếng kêu gọi mọi người “tẩy chay” Grammy. “Anh ta đã đánh cắp mất giải Album của năm. Beyoncé Knowles là nữ hoàng của thế giới”, các fan của Beyoncé Knowles viết.

Kim Kardashian ủng hộ phản ứng của chồng tại lễ trao giải Grammy lần thứ 57

Năm 2009, Kanye West cũng từng gây tranh cãi khi lao lên sân khấu lúc Taylor Swift nhận giải Nữ ca sĩ có video hay nhất tại lễ trao giải VMAs.

Lễ trao giải Grammy lần thứ 57 vừa diễn ra vào ngày 9/2 tại Mỹ với chiến thắng lớn nhất thuộc về giọng ca 9X Sam Smith khi anh giành hai giải Ca khúc của năm, Ghi âm của năm cho Stay with me bên cạnh giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất và Album nhạc Pop hay nhất.

Kanye West tham gia trình diễn hai tiết mục tại lễ trao giải năm nay. Anh được đề cử hai giải nhưng không giành được giải nào. 


Kết quả lễ trao giải Grammy năm 2015:

Album của năm: Morning Phase - Beck

Ca khúc của năm: Stay with me - Sam Smith

Ghi âm của năm: Stay with me - Sam Smith

Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Sam Smith

Album nhạc Pop hay nhất: Sam Smith - "In the Lonely Hour"

Trình diễn nhạc Pop solo hay nhất: "Happy (phần trình diễn sống)" - Pharrell Williams

Phần trình diễn song ca nhạc Pop hay nhất: "Say Something" - A Great Big World và Christina Aguilera

Album nhạc Pop hay nhất: In the Lonely Hour - Sam Smith

Album nhạc Pop truyền thống hay nhất: Cheek to Cheek - Tony Bennett & Lady Gaga

Trình diễn nhạc Rock hay nhất: "Lazaretto" - Jack White

Ca khúc nhạc Rock hay nhất: "Ain't It Fun" - Hayley Williams và Taylor York,

Album nhạc Rock hay nhất: Morning Phase - Beck

Thể hiện nhạc R&B xuất sắc nhất: "Drunk In Love" - Beyonce và Jay Z

Ca khúc R&B hay nhất: "Drunk In Love" – Beyonce

Album nhạc R&B hay nhất: Love, Marriage & Divorce - Toni Braxton & Babyface

Album nhạc đồng quê hay nhất: Miranda Lambert - "Platinum"

Ca khúc nhạc đồng quê hay nhất: "I'm Not Gonna Miss You" - Glen Campbell

Trình diễn nhạc Rap hay nhất: "i" - Kendrick Lamar

Album nhạc Rap hay nhất: "The Marshall Mathers LP 2" – Eminem

Album nhạc Reggae hay nhất: "Fly Rasta" - Ziggy Marley

Abum nhạc Alternative hay nhất: "St. Vincent" - St. Vincent

Ghi âm nhạc Dance hay nhất: "Rather Be" - Clean Bandit và Jess Glynne

Album nhạc Latin hay nhất: "Tangos" - Ruben Blades


Mi Vân