Jung Joon Young thừa nhận quay clip sex, trở thành nghệ sĩ thứ hai liên quan tới đường dây môi giới mại dâm

(Dân trí) - Nam ca sĩ Jung Joon Young - nhân vật trong scandal phát tán clip sex gây chấn động dư luận Hàn Quốc đã chính thức lên tiếng thừa nhận hành động của mình bằng một bức tâm thư gửi người hâm mộ.

Jung Joon Young bị cảnh sát triệu hồi về Hàn Quốc để điều tra scandal môi giới mại dâm

 

Hôm qua 12/3, đài SBS - SBS Eight O'Clock News (Hàn Quốc) đã tiết lộ ca sĩ A trong đoạn tin nhắn có nội dung nhạy cảm mà đài SBS funE công bố hồi sáng 11/3 chính là nam ca sĩ Jung Joon Young. Vụ việc liên quan tới scandal môi giới mại dâm của nam ca sĩ Seungri (nhóm Bigbang).

 

jung_1.png

Jung Joon Young trở thành nghệ sĩ thứ hai liên quan tới đường dây môi giới mại dâm của Seungri (nhóm Big Bang).

 

Theo thông tin từ SBS, Jung Joon Young đã ghi hình nhiều đoạn video riêng tư của 10 cô gái trong câu lạc bộ mà không nhận được sự cho phép của họ rồi chia sẻ lại những đoạn video đó trong group chat 8 người gồm có Seungri (Big Bang) và vài người nữa.

Chiều 12/3, Jung Joon Young đã trở về Hàn Quốc để nhận điều tra của cảnh sát về bê bối môi giới mại dâm. Vừa xuống sân bay Incheon, Jung Joon Young đã bị cấm xuất cảnh giống như Seungri. Vài vài tiếng sau đó, Jung Yoon Young đã chính thức thừa nhận mọi hành vi của mình trong bức tâm thư gửi người hâm mộ.

 

jung_9.jpg

 Jung Joon Young trong vòng vây của phóng viên khi trở về Hàn Quốc chiều qua 12/3. 

jung_8.jpg
jung_4.jpg

Nam ca sĩ trẻ bị cảnh sát triệu tập để phục vụ công cuộc điều tra. 

 

Dưới đây là nội dung bức tâm thư mà Jung Joon Young gửi người hâm mộ:

“Tôi gửi các bạn bức thư này trong sự xấu hổ và tội lỗi. Tôi, Jung Joon Young, một lần nữa nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc sau khi trở về Hàn Quốc vào ngày 12/3. Mặc dù bây giờ đã muộn, tôi xin gửi lời xin lỗi qua lá thư này tới tất cả những người đã quan tâm và từng cho tôi cơ hội thứ hai.

Về những cáo buộc liên quan, tôi xin thừa nhận tất cả tội ác mà mình gây nên. Tôi đã quay phim các cô gái mà không được sự cho phép của họ và chia sẻ chúng trong phòng chat trên mạng xã hội. Khi làm điều đó, tôi đã không hề cảm thấy tội lỗi hay hổ thẹn với lương tâm của mình.

Là một người của công chúng, tôi đã có hành động phi đạo đức, thiếu suy nghĩ, đáng bị chỉ trích.

Hơn hết, tôi xin được quỳ xuống xin lỗi những người phụ nữ xuất hiện trong các đoạn, những người chỉ mới biết được sự thật ghê tởm này khi nó được đưa ra ánh sáng. Tôi cũng xin gửi lời xin lỗi tới những người đang vô cùng tức giận vì thất vọng.

Tôi đang rút khỏi tất cả các chương trình mà mình tham gia và sẽ dừng mọi hoạt động trong ngành giải trí. Lúc này đây, tôi dừng tất cả lại để tự vấn cho đến cuối đời về những tội ác vô đạo đức và bất hợp pháp của bản thân.

Tôi xin lỗi những người phụ nữ đã bị tổn thương sâu sắc vì hành động của tôi, xin lỗi những người thấy tức giận và hơn hết là thất vọng, và những người từng giúp tôi thành người của công chúng và trân trọng tôi.

Tôi sẽ nghiêm túc và thành khẩn tham gia các cuộc điều tra bắt đầu vào sáng ngày 14/3, và chấp nhận mọi hình phạt cho hành động của mình.

Một lần nữa xin được gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc. Tôi xin lỗi.

Thứ ba, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Jung Joon Young”

 

jung_6.jpg

Vài giờ sau khi về nước, Jung Joon Young đã thừa nhận hành vi quay clip nóng và phát tán trong nhóm chat thác loạn. 

jung_5.jpg
jung_2.jpg

Nam ca sĩ trẻ bơ phờ và mệt mỏi vì áp lực của dư luận.

jung_7.jpg
jung_10.jpg

Dù đã gửi tâm thư xin lỗi công chúng, Jung Joon Young vẫn không tránh được sự chỉ trích nặng nề từ dư luận.

 

Jung Joon Young, sinh năm 1989, là một ca sĩ/nhạc sĩ và DJ phát thanh, diễn viên tại Hàn Quốc. Anh bắt đầu nổi danh sau khi tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng của đài Mnet vào năm 2012 và dừng chân ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Một năm sau đó, anh trở thành thành viên trẻ tuổi nhất của show truyền hình thực tế 2 Days & 1 Night  của đài KBS. Ngoài ra, anh còn là người dẫn chươngtrinfh của một chương trình truyền hình trên đài MBC và bén duyên với điện ảnh trong bộ phim Love Forecast vào năm 2015.

Từ năm 2015, Jung là giọng ca chính của nhóm rock Drug Restaurant và đã phát hành album đầu tay mang tên "Escape to Hangover" vào năm 2015. Bên cạnh sự nghiệp với nhóm Drug Restaurant, anh còn phát hành những album solo và giành vô số các giải thưởng. Không chỉ nổi danh tại Hàn Quốc, nam ca si 30 tuổi còn rất được yêu thích tại Trung Quốc.

Jung Joon Young là nghệ sĩ thứ hai của Hàn Quốc bị điều tra và truy tố vì liên quan tới đường dây môi giới mại dâm gây phẫn nộ toàn xứ kim chi lúc này. Vài ngày trước, nam ca sĩ nổi tiếng Seungri của nhóm Big Bang cũng bị khởi tố bởi tội danh môi giới mại dâm. Anh cũng bị cấm xuất cảnh và đã tuyên bố “giải nghệ” trong sự phẫn nộ và thất vọng của người hâm mộ.

 

Mi Vân
Theo Pop