Jennifer Lopez ảnh hưởng mạnh nhất giới Latin

Nữ ca sĩ bốc lửa này được tạp chí Time bình chọn là một trong 25 người Mỹ Latin có ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Jen “lọt thỏm” vào danh sách những nhân vật “tai to mặt lớn” của quốc gia này.

Theo đánh giá của Time (số ra ngày 22/8), J.Lo không thuộc giới trí thức. Cô là đại diện của “giấc mơ Mỹ”, thành công nhờ lao động cật lực và biết nuôi tham vọng. Sinh năm 1970, thế giới biết đến cô là một ca sĩ, diễn viên, nhà thiết kế, vũ công và thần tượng thời trang người Mỹ gốc Puerto Rico.

“Dân trí thức” tiêu biểu trong danh sách là Alberto Gonzales, chánh án đầu tiên của Mỹ có gốc gác Latin. Cha mẹ ông là dân Mexico di cư. Gonzales có thể sẽ đặt chân vào toà án tối cao trước khi Tổng thống George W. Bush kết thúc nhiệm kỳ. Vị chánh án toà án Texas này được đánh giá là đã giúp Bush “xây dựng một chế độ hành pháp cứng rắn hơn”.

Danh hài George Lopez là 1 trong 3 ngôi sao Latin đóng vai chính trong các chương trình sitcom ăn khách của dân Latin. Ông có một show mang tên mình từ năm 2002 và ngày càng “ăn nên làm ra”.

Ngoài ra, trong danh sách năm nay của Time còn có nhà văn gốc Cuba và Ireland, Alisa Valdes-Rodriguez, Thượng nghị sĩ Mel Martinez gốc Cuba và nhà làm phim Robert Rodriguez gốc Mexico (đạo diễn Once Upon a Time in MexicoSin City).

Theo Vnexpress, AP