Hồng Quế đi làm… đạo diễn vì “muốn kiếm tiền chân chính nuôi con”

(Dân trí) - Bà mẹ đơn thân cho biết, vì con gái, cô luôn cố gắng tập trung kiếm tiền một cách chân chính, gom góp từng chút để cho con có cuộc sống đầy đủ nhất và không ai có thể đưa ra ý kiến không hay về mình.

Hồng Quế sinh bé Cherry vào tháng 10/2016. Cô cho biết, con gái giờ đây đã biết khá nhiều thứ và ngày càng lém lỉnh, đáng yêu, bé đã có thể tự lẫy và tự ngồi dậy, không cần ai giúp. Bé biết hoan hô, biết múa tay mỗi khi mở nhạc, biết giơ tay chào khi được đi chơi hoặc chào mọi người, biết thơm và hôn.

Cuộc sống của Hồng Quế có thể nói đã sang một trang khác từ khi có con. Cô tự nhận thấy bản thân thay đổi rất nhiều, đối với cô giờ đây gia đình quan trọng hơn mọi thứ bên ngoài.

Cô cho rằng, vì con, cô có thể thay đổi và sống có ý nghĩa hơn. (Ảnh: Thành Đạt).
Cô cho rằng, vì con, cô có thể thay đổi và sống có ý nghĩa hơn. (Ảnh: Thành Đạt).

“Vì Cherry đã quá thiệt thòi và thiếu thốn tình cảm của bố nên tôi muốn cho con một cuộc sống đầy đủ. Tôi cũng thương bố mẹ hơn nên muốn bù đắp, chăm sóc tốt cho cha mẹ”, cô nói.

Cô cho rằng, vì con, cô có thể thay đổi và sống có ý nghĩa hơn. Cô vẫn hoạt động nghề, vẫn làm nghệ thuật vì đó là đam mê của mình. Nhưng vì cuộc sống có thêm con bên cạnh mà cô tự nhủ sẽ làm và kiếm tiền một cách chân chính để không ai có thể đưa ra những ý kiến không hay, gom góp từng chút để cho con có cuộc sống đầy đủ nhất có thể.

Với chân dài sinh năm 1995, sau những vấp váp đầu đời trong cuộc sống, con gái là món quà tinh thần lớn nhất. Cô làm mẹ với tâm thế thư thái, vững vàng, cố gắng học hỏi làm thế nào để trở thành một bà mẹ tốt.

Nếu như trước đây, cuộc sống của Hồng Quế đầy rẫy những scandal, nào là nghi án tình cảm, nào là lộ ảnh hớ hênh thì giờ đây người ta thấy một Hồng Quế rất khác, cô thường xuyên lên mạng chia sẻ với các “mẹ bỉm sữa” về công thức chế biến đồ ăn dặm cho con, kinh nghiệm chăm con khi ốm và vô vàn những bí quyết nhỏ khác.

Thoải mái chia sẻ về niềm vui cuộc sống của hai mẹ con nhưng bí mật về danh tính của cha em bé vẫn được Hồng Quế giữ kín cho riêng mình.

Hiện tại, ngoài việc nhận lời đi sự kiện, quảng cáo, thỉnh thoảng cô mới nhận lời đi diễn ở các sự kiện phù hợp còn lại tập trung kinh doanh online để có thêm thu nhập. Và dường như cô bén duyên nhiều hơn với những show diễn nghệ thuật dành cho thiếu nhi kể từ khi có con.

Không xuất hiện với vai trò khách mời hay người mẫu trình diễn, bà mẹ một con Hồng Quế đã quyết định thử thách mình với vai trò hoàn toàn mới. Đảm nhận trách nhiệm tổng đạo diễn catwalk tại Tuần lễ thời trang trẻ em Hà Nội (Ha Noi’s Junior Fashion Week 2017) với chủ đề “Love Kids”, Hồng Quế được kì vọng sẽ là một cái tên làm nên “chuyện”.

Một vài mẫu nhí sẽ đồng hành cùng Hồng Quế. Hồng Quế cho biết, kể từ khi có con, cô hiểu và tâm huyết hơn với những hoạt động biểu diễn lành mạnh dành cho các bé.
Một vài mẫu nhí sẽ đồng hành cùng Hồng Quế. Hồng Quế cho biết, kể từ khi có con, cô hiểu và tâm huyết hơn với những hoạt động biểu diễn lành mạnh dành cho các bé.

Hồng Quế từng lo sợ sau này con lớn sẽ theo nghiệp mẹ vì môi trường nghề người mẫu quá khắc nghiệt, hơn ai hết, cô hiểu rõ điều này. Chính vì vậy, nếu làm được điều gì để các bạn nhỏ có thể theo đuổi niềm đam mê chính đáng này, cô luôn cố gắng hết sức.

Bà mẹ một con cho biết: “Kể từ khi có con, Quế càng hiểu và tâm huyết hơn với những hoạt động biểu diễn lành mạnh dành cho các bé. Một sân chơi thời trang quy mô dành cho trẻ em thủ đô thực sự là nhu cầu và mong muốn của các bạn nhỏ có niềm đam mê catwalk”. Chính vì thế cô quyết định đồng hành cùng 100 mẫu nhí dù biết sẽ không đơn giản vì lần đầu đảm nhiệm trọng trách lớn lao, kinh nghiệm nhiều năm biểu diễn sẽ là kiến thức quan trọng để cô tự tin hơn.

Chân dài làng mẫu chia sẻ, cuộc sống của cô giờ đây bình yên và giản dị hơn, cô muốn được nhìn nhận bằng sự trưởng thành, nỗ lực và mạnh mẽ sống thật với chính mình, không để tâm đến những dị nghị xung quanh khi nuôi con một mình.

Phương Nhung
Ảnh: NVCC